Bạn đang ở đây

Tại sao Đan Trường không thể rời bỏ 'bầu' Hoàng Tuấn?

"Thủy Tiên cũng biết chồng là người của công chúng nên phải chấp nhận san sẻ thời gian cho các fan của tôi", Đan Trường chia sẻ.
- Cuộc sống hôn nhân của anh hiện nay thế nào?

- Tôi đã có gia đình, dĩ nhiên sẽ có nhiều sự thay đổi. Trước đây, có thể dồn hết 100% thời gian cho công việc nhưng bây giờ phải sắp xếp, dành ra một phần để lo chăm sóc cho gia đình nhỏ mỗi ngày. Thủy Tiên cũng là người làm việc có liên quan trong giới nghệ thuật nên rất thông cảm và hiểu cho chồng.

Việc tôi trả lời tin nhắn cho fan liên tục, vợ cũng không có cảm thấy phiền lòng vì đây là một phần của công việc. Cô ấy cũng biết chồng là người của công chúng nên phải chấp nhận san sẻ thời gian cho các fan. Thông cảm là điều quan trọng nhất giữa người vợ, người chồng với nhau.

- Lượng fan nữ có sụt giảm khi anh đã là “kiếm có vỏ”?

- Tôi là ca sĩ nam, có nhiều fan nữ và dĩ nhiên khi lập gia đình, lượng fan nữ sẽ sụt giảm phần nào. Bù lại, tôi có sự vững vàng, ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Tôi may mắn được các bạn trẻ yêu mến lâu năm nên tình cảm đó đã giúp tôi vẫn còn trong các bạn.

- Khi người đàn ông có vợ, họ thường hay có xu hướng: làm việc nhiều hơn hoặc là phụ thuộc vào vợ, nhất là vợ giàu, chểnh mảng công việc. Anh thì sao?

- Từ trước đến nay, trước và sau khi có gia đình, công việc của tôi vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có chăng là mỗi khi qua Mỹ, tôi về nhà của vợ chồng tại San Jose. Có gia đình phải dành một phần thời gian lo cho gia đình nhỏ. Thủy Tiên và tôi đều là người làm ra tiền nên không người nào phụ thuộc vào người nào về tài chính.

- Công việc ca hát của anh vẫn ít khi có bàn tay vợ xen vào, vì vẫn thấy ông bầu Hoàng Tuấn bên cạnh, quán xuyến tất cả?

- Về công việc, tôi và Thủy Tiên đã thống nhất việc chuyên môn của ai người đó phụ trách. Mọi việc kinh doanh của công ty của Thủy Tiên, cô ấy lo, còn việc ca hát do anh Hoàng Tuấn và tôi đảm trách. Dĩ nhiên, cả 2 cũng thỉnh thoảng góp ý cho nhau trong phạm vi hiểu biết của hai người.

- Trong giới nghệ thuật, hiếm hoi có chuyện “ông bầu- ca sĩ” gắn bó từ lúc ca sĩ vào nghề cho đến khi có vợ như cặp Đan Trường – Hoàng Tuấn. Có khi nào anh có ý định “bứt” khỏi ông bầu?

- Giữa tôi và anh Hoàng Tuấn không có một hợp đồng nào. Tôi có được vị trí như ngày hôm nay là công của cả hai, mỗi người 50%. Sự tin tưởng lẫn nhau, phân công trách nhiệm công việc hợp lý và kinh tế rõ ràng đã là yếu tố giúp cho tôi và Hoàng Tuấn gắn chặt cho đến bây giờ.

Ngay cả trước khi lấy vợ, tôi thống nhất với Thủy Tiên, việc ca hát của tôi sẽ vẫn do anh Hoàng Tuấn sắp xếp. Chúng tôi cảm thấy không ai ngoài hai chúng tôi, lo phần việc cho nhau tốt hơn. Nếu tìm một người khác sẽ không có thời gian tìm hiểu, ăn ý với nhau. Đó là những chất keo giúp gắn bó công việc trong một thời gian dài giữa Hoàng Tuấn và tôi.

- Tổ chức liveshow "Vẫn mãi một nụ cười" với giá không phải rẻ, anh tự tin mình sẽ thành công?

- Tôi là một vài ca sĩ hiếm hoi dám làm liveshow ở sân vận động trên chục ngàn người. Mặc khác, lực lượng fan club của tôi vẫn còn rất hùng hậu, vì vậy, với live show lần này chỉ trên 2.000 chỗ là một việc không đáng ngại lắm. Như những lần trước, tôi tin khán giả và các fan sẽ rất hài lòng.

- Hình như là anh rất hot khi về miền Tây, còn ở TP.HCM và Hà Nội điều này không như mong đợi, vì ít khi thấy anh hát ở các phòng trà ở hai thành phố này?

- Rất nhiều lời mời để hát ở các quán bar, phòng trà ở Sài Gòn và Hà Nội, nhưng anh Hoàng Tuấn luôn tìm cách thoái thoát. Thỉnh thoảng tôi mới biểu diễn ở Điễm hẹn Sài gòn hay MTV, hoặc tại phía Bắc, chỉ khi lên lịch từ 6 đến 10 ngày, tôi mới nhận lời hát tại Hà Nội.

Fan của tôi chủ yếu là sinh viên, học sinh, hay công nhân nên nếu tôi nhận quán bar hay phòng trà nhiều, đồng nghĩa là mỗi lần như thế, các bạn sẽ phải chi ra từ 300-500.000 đồng cho 1 lần đi xem ủng hộ, một số tiền tuy không lớn, nhưng không phải nhỏ đối với thu nhập của các bạn.

Tôi và các fan đã xem nhau như người nhà, phải lo cho “hầu bao” của các bạn ấy. Ngoài ra, mỗi khi chuẩn bị phát hành album, hay tổ chức live show, tôi thường hay thông báo trước từ 4 đến 6 tháng, để các bạn ấy có kế hoạch chi tiêu, để dành tiền mua vé, mua CD.

Tôi cũng hạn chế tối đa nhận hát phòng trà trong khoảng thời gian này, để giảm bớt gánh nặng chi chi phí cho các bạn ấy.

Theo Trí thức trẻ

 

people like INLOOK.VN fanpage