Bạn đang ở đây

Trung Quốc đang di dời vị trí đặt giàn khoan

Giàn khoan Trung Quốc đang được di chuyển với tốc độ khoảng 4 hải lý một giờ về phía đông nam đảo Tri Tôn.

Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, sáng nay, giàn khoan Hải Dương 981 đã được di chuyển về phía đông vị trí cũ, tiến về phía đông nam đảo Tri Tôn. "Giàn khoan được di chuyển với tốc độ khoảng 4 hải lý một giờ, hiện vẫn  trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam", Tướng Đạm nói và cho hay, việc đấu tranh ngoại giao vẫn sẽ tiếp tục thực hiện.

Ông Hà Lê, Cục Phó Cục Kiểm ngư khẳng định, việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan ngày càng rõ ràng hơn, nhưng đơn vị vẫn chưa xác định được khoảng cách so với vị trí ban đầu. 

 
Theo VTV, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo qua Đài Hải sự, tỉnh Hải Nam cho biết giàn khoan Hải Dương 981 được hai tàu Hải Dương 612 và 613 kéo với tốc độ dịch chuyển 4 hải lý mỗi giờ lúc 5h30 sáng nay. Giàn khoan di chuyển về phía đông nam đảo Tri Tôn 25 hải lý. Đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Theo VNE

people like INLOOK.VN fanpage