Bạn đang ở đây

Ưng Hoàng Phúc 'rớt đài' trên sân khấu live

Đã qua rồi cái thời âm nhạc của Ưng Hoàng Phục là xu hướng, giờ đây khi đứng trên sân khấu 'Bài hát yêu thích', giọng ca của anh lại khiến nhiều người bối rối.

Nổi lên từ nhóm nhạc 1088, sau khi tách ra solo, Ưng Hoàng Phúc vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Có một thời, từ trong nhà ra ngoài phố, từ quán cafe nó đến hàng nước kia, ở đâu cũng vang lên tiếng hát của Ưng Hoàng Phúc với những ca khúc hit đình đám như Người đi ngang đời tôi, Vì sao trong lòng tôi, Tại sao, Cắn rứt...

Thời điểm đó, nhiều ý kiến chê bai phong cách "hát như nói" của Ưng Hoàng Phúc nhưng anh vẫn rất tự tin với con đường riêng của mình. Tuy nhiên, sau một chặng đường dài 10 năm, cái tên Ưng Hoàng Phúc dần trở nên cũ, những ca khúc của anh không còn trở thành xu hướng và cái lối "hát nói" cũng trở nên lạc hậu.

Tối qua, xuất hiện trong chương trình Bài hát yêu thích với ca khúc mới Buông tay lặng im, Ưng Hoàng Phúc đã tự tay dỡ bỏ hình ảnh ca sĩ thần tượng anh gây dựng bấy lâu nay.

Đúng phong cách cầu kỳ, Ưng Hoàng Phúc mang cả bốt điện thoại công cộng khi bước lên sân khấu và trang bị một dàn đèn lazer ở hai cánh tay. Màn trình diễn của anh có thể xem là bắt mắt nhất so với những phần trình diễn còn lại. Tuy nhiên, phần nghe lại khiến khán giả bối rối. Lối hát như kể chuyện thật sự không thể đáp ứng được thị hiếu của người yêu nhạc, nhất là khi anh còn bị bắt buộc phải hát live trên sân khấu.


Màn hát live trên sân khấu của Ưng Hoàng Phúc không thuyết phục được người nghe nhạc.


Sự chuẩn bị cầu kỳ cũng không được gì khi nam ca sĩ 32 tuổi để lộ quá nhiều điểm yếu trong giọng hát.
 


Không khó khăn để khán giả phát hiện những đoạn nam ca sĩ họ Ưng bị đuối sức khi phải lên cao, chưa kể có nhiều đoạn anh hát ngang phè. Những lời hoa mỹ mà hai MC Anh Tùng và Thùy Linh dành tặng cho nam ca sĩ 32 tuổi trước đó cũng vô tình đặt lên anh một gánh nặng: "Khi tách ra hát solo, ngay ở thời điểm đầu tiên, anh đã có những ca khúc hit như Tôi là tôi, Thà rằng như thế... đó chính là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Thời gian gần đây, anh đã có sản phẩm âm nhạc để lại dấu ấn: ca khúc Buông tay lặng im", trong khi những gì Ưng thể hiện trên sân khấu lại khác xa "quảng cáo".


Phần trình diễn của Ưng Hoàng Phúc trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 2.2013.

Khác với phong độ xuống cấp của Ưng Hoàng Phúc, nam ca sĩ Minh Vương đã có một ca khúc rất lãng mạn Xóa tên anh.


Vẫn phong cách nhẹ nhàng quen thuộc, Anh Khang ghi điểm với Nếu gặp lại nhau.


Yan Bi và Mr.T nổi loạn với Nothing in your eyes.


Trọng Tấn thuyết phục khán giả bằng chất giọng chắc khỏe qua ca khúc Nơi đảo xa.


Trong khi đó, Anh Thơ lại đến với người nghe bằng một ca khúc trữ tình Câu đợi câu chờ.


Anna Trương bản lĩnh trên sân khấu với Tan đi.


Giọng ca trẻ Quốc Minh ấn tượng với Dạo quanh cuộc tình.


Ca khúc Chiếc khăn Piêu của Tùng Dương tiếp tục giành được giải Bài hát yêu thích tháng.

 

Theo C.G (Xzone/TTTĐ)

people like INLOOK.VN fanpage