Bạn đang ở đây

Vietnam Idol gala 5: Thiếu sự bức phá cần thiết

Dường như vẫn chưa có một sự bức phá nào đáng kể trong đêm thi này. Nếu các thí sinh không ý thức được trong việc làm mới mình mà cứ chọn những giải pháp an toàn thì có lẽ, Vietnam Idol ở những vòng tiếp theo sẽ không tránh được sự nhạt nhoà, nhàm chán.

Tối nay (30/11), đêm thi thứ hai hạng mục Hát nhạc tác giả của Vietnam Idol sẽ diễn ra. Theo thông báo của Ban tổ chức, Bảo Trâm, Ya Suy, Thanh Tùng sẽ hát nhạc Anh Quân; Thảo My, Hoàng Quyên, Hương Giang sẽ thử sức với nhạc của Võ Thiện Thanh. Có thể thấy, âm nhạc của hai tác giả này thiên về tiết tấu, giai điệu, đòi hỏi thí sinh phải chắc nhịp, hát rõ lời hơn là khoe giọng hát. Đây cũng là thế mạnh của đa số các thí sinh Vietnam Idol năm nay.

Tuy nhiên, nhìn chung, các thí sinh vẫn chưa thể hiện được mình. Nhiều lựa chọn được xem là bức phá những những gì các thí sinh thể hiện thì lại không có sự bức phá nào rõ ràng. Có lẽ, nếu vẫn giữ đà này thì sớm muộn gì, một cái kết không được đẹp lắm của Vietnam Idol sẽ diễn ra.

1. Ya Suy - Lại gần bên anh

Lại gần bên anh là một ca khúc có tiết tấu khá nhanh của nhạc sĩ Anh Quân. Ca khúc đã từng được thể hiện rất thành công qua giọng hát của Diva Mỹ Linh. Tuy nhiên, Ya Suy đem đến cảm giác chưa được tự tin khi thể hiện ca khúc này. Anh chàng cố gắng làm mới ca khúc bằng việc phá cách một số nốt nhưng chưa thực sự ấn tượng. Dù vậy thì Ya Suy cũng nhận được những lời khen và động viên chân tình từ các vị giám khảo.

2. Hương Giang - Bóng mây qua thềm

Có thể nói, trong tất cả các vòng Gala thì đây là vòng thi mà Hương Giang thể hiện thành công nhất. Trở về hình tượng một cô gái sexy, Hương Giang chọn cho mình bộ jumsuit đỏ ôm sát khoe được những đường cong của cơ thể. Chọn ca khúc ruột của giọng ca "khủng" Thu Minh, Hương Giang khiến không ít khán giả lo lắng bởi chất giọng còn nhiều khiếm khuyết của mình. Tuy nhiên, dù không thực sự quá xuất sắc nhưng cô cũng đã hoàn thành khá tốt phần trình diễn của mình mà rất ít mắc những lỗi cơ bản như phô, chênh hay lạc tông.

3. Thanh Tung - Tiếng dương cầm

Có thể nói, Thanh Tùng là một thí sinh ít có sự tiến bộ nhất trong các vòng thi. Dù có lợi thế được khán giả yêu thích nhưng những gì anh thể hiện vẫn còn quá an toàn nếu không muốn nói là bình thường. Chất giọng nam trầm vốn không mấy đặc biệt, Thanh Tùng không những không biết cách làm mới mình mà ngược lại còn xem đây là một "cuộc dạo chơi". Tâm lý thoải mái sẽ giúp thí sinh bình tĩnh, tự tin hơn nhưng có lẽ, với Thanh Tùng thì lại khác. Sự ung dung đã khiến anh không có những đầu tư đúng mức cho cuộc thi.

4. Hoang Quyên - Chuông gió

Hoàng Quyên là thí sinh được đánh giá có chất giọng tốt nhất Vietnam Idol năm nay. Cô gái đến từ Thái Nguyên thể hiện suôn sẻ hit của đàn chị Thu Minh. Hoàng Quyên tự tin và di chuyển khá linh hoạt, khuấy động không khí dưới hàng ghế khán giả. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh gật gù và tỏ vẻ khá hài lòng về phần thể hiện của thí sinh này. Tuy nhiên, cô cần bức phá hơn nữa để tạo ấn tượng trong lòng khán giả bởi cho đến giờ, cô vẫn chưa thực sự thu hút khán giả mặc dù giọng hát khá tốt, có chăng là những phát ngôn không cẩn thận đụng chạm đến The Voice.

5. Bảo Trâm - Hãy cho em gần bên anh

Ngoài Hương Giang luôn được chú ý ở Vietnam Idol đã có sự tiến bộ rõ rệt trong đêm thi tối nay thì Bảo Trâm là gương mặt rất được kỳ vọng. Qua từng vòng thi dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ của Bảo Trâm. Với ca khúc Hãy cho em gần bên anh, Bảo Trâm thể hiện trọn vẹn và nhận được đánh giá tốt từ BGK cũng như sự ủng hộ của khán giả. Có vẻ như dự đoán về ngôi thần tượng âm nhạc của Nguyễn Quang Dũng hoàn toàn hợp lý khi Bảo Trâm luôn là thí sinh giữ phong độ ổn định nhất Vietnam Idol và nhận được nhiều thiện cảm vì chẳng gây ồn ào như các thí sinh khác. Tuy nhiên, Bảm Trâm vẫn trung thành với phong cách "dừ" có phần quý bà của mình. Điều này có thể là một điểm mạnh nhưng cũng có thể là một bất lợi nếu Bảo Trâm vẫn cứ "xài đi xài lại" phong cách này. Khán giả đang hi vọng ở cô một sự bức phá mãnh liệt hơn.

6. Cao Thanh Thảo My - Ngày của tôi

Vẫn với hình ảnh trẻ trung, Thảo My đem đến cảm giác dễ chịu cho khán giả khi thể hiện ca khúc của Võ Thiện Thanh. Không sở hữu giọng ca xuất sắc nhưng Thảo My luôn chọn được những ca khúc vừa sức và "bù lại" bằng sự tự tin, đáng yêu của mình. Tuy nhiên, đây không phải là một lựa chọn tốt cho cô gái trẻ bởi sẽ có lúc Thảo My cần phải thay đổi mình, thể hiện cái tôi âm nhạc rõ ràng hơn nữa để đến gần hơn với khán giả. Phong cách trẻ trung, sôi động có thể khiến Ban khám khảo thích nhưng về lâu dài, nó sẽ tạo hiệu ứng ngược nếu cô không biết làm mới mình. 

 

Top 6 Vietnam Idol 2012

Phillips - Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage