Bạn đang ở đây

Vietnam Idol: Sức hút bắt đầu giảm dần

Không một sự đột phá nào đáng kể, vẫn quanh quẩn trong những tính cách từ đầu mùa đến giờ, top 6 trình diễn không dở nhưng không hề tạo được sự thu hút dành cho khán giả.

Sau hai Đêm thi tác giả, Vietnam Idol trở lại với đêm Gala thứ 6 có chủ đề “Không tình ca”. Không bị bó buộc với những ca khúc nói về tình yêu, các thí sinh đã thể hiện được cá tính rõ nét hơn trong chặng cuối của cuộc thi. Bên cạnh việc đánh giá chất lượng giọng hát của thí sinh, đêm gala này còn muốn mang lại những "hơi thở" khác cho cuộc thi. Với chủ đề rộng hơn, các thí sinh được tự do thể hiện cá tính cũng như chia sẻ suy nghĩ của mình.

Cùng với Ya Suy,  Hương Giang vẫn là thí sinh được khán giả tại trường quay ủng hộ nhiều nhất. Ấn tượng lớn nhất về giọng hát vẫn là hai gương mặt quen thuộc: Hoàng Quyên và Bảo Trâm. Đặc biệt, Bảo Trâm đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ phía khán giả. Với tình hình này, Vietnam Idol không hề có một bước tiến ngoạn mục nào cả và dường như cuộc thi đang dần trôi vào ranh giới của sự nhàm chán.

1. Hương Giang - Taxi

Dù không được đánh giá cao về giọng hát nhưng Hương Giang vẫn làm tốt phần thi của mình. Lựa chọn ca khúc Taxi, cô đã biết tiết chế trong giọng hát cũng như phát huy những điểm mạnh vốn có của mình. Tuy phần trình diễn chưa thực sự tốt nhưng đây cũng là một trong những bước tiến đáng ghi nhận của thí sinh này. Với bài hát này, Mỹ Tâm cho rằng Hương Giang đã khá thông minh và rất tiến bộ trong phần thi này. "Giọng hát của em còn dễ nghe hơn một số quy định của các ngành giao thông gần đây", đó là lời nhận xét của đạo diễn Dũng Khùng. Riêng đối với nhạc sĩ Quốc Trung, anh cho rằng Hương Giang đã cố gắng nhưng phần thể hiện của cô vẫn hơi đơn điệu.

 

2. Thanh Tùng - Lời ru cho con 

Một trong những phần thi gây xúc động mạnh cho khán giả chính là bài hát Lời ru cho con của Thanh Tùng. Lời ru cho con là bài hát chàng hotboy Thanh Tùng lựa chọn cho đêm Gala 6. Ca khúc thể hiện tình cảm anh chàng giành cho mẹ sau bao tháng ngày mẹ chăm sóc ân cần. Dù chưa thực sự biết cách xử lý để bài hát hay nhất nhưng anh chàng đã hát bằng chính tình cảm chân thật của mình. Tuy nhiên, sau phần thi của Thanh Tùng, đạo diễn Quang Dũng chia sẻ: "Có lẽ người cảm nhận thấy bài hát này hay nhất chính là mẹ của bạn". Về phần nhạc sĩ Quốc Trung, anh có những lời nhận xét về chuyên môn cho phần thi của chàng wushu điển trai. Nữ giám khảo Mỹ Tâm cũng có những nhận định tương tự.

 

3. Thảo My - Trả lại cho em

Khác với ca khúc tình mẹ con của Thanh Tùng và bài hát về "an toàn giao thông" của Hương Giang Thảo My, thí sinh nhỏ tuổi nhất Vietnam Idol đã chọn bài hát Trả lại cho em của nhạc sĩ Dương Cầm. Ca khúc hát về những tổn thất mà các gia đình phải chịu đựng sau mỗi cơn bão. Nội dung ý nghĩa nhưng có lẽ vì lo lắng nên cách thể hiện của Thảo My chưa thực sự trọn vẹn khi cô vẫn có những đoạn lạc tông và phô. "Giọng hát của em ban đầu rất xúc động nhưng đến quãng ba và quãng bốn cần tốt hơn", nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng Thảo My "rất hợp để trở thành một diễn viên ca nhạc". Mỹ Tâm lại nhận định Thảo My cần tự nhiên hơn nữa cho phần thi của mình.

 

4. Hoàng Quyên - Giấc mơ của tôi

Giống như kỳ vọng của bộ ba giám khảo Vietnam Idol, Hoàng Quyên đã có một phần thể hiện khá tốt ca khúc Giấc mơ của tôi. Ca khúc thực sự đã làm sống dậy ước mơ của hàng vạn khán giả trong hội trường và trước màn ảnh. Quốc Trung nhận đình khán giả chắc chắn sẽ yêu mến Hoàng Quyên sau bài hát tuyệt vời này. Mỹ Tâm vẫn thích cô gái nhỏ nhắn này ngay từ đâu. Chỉ Quốc Trung là không còn lời nào để chia sẻ ngoài việc nhắn tin ủng hộ cô. Tuy nhiên, nếu bỏ những lời khen của Ban giám khảo sáng một bên thì Hoàng Quyên vẫn chưa thực sự bức phá. Cô đang giữ vững phong độ những có vẻ nhưng khán giả bắt đầu nhàm chán một lối mòn và đang muốn tìm ở cô một cá tính âm nhạc khác.

 

5. Ya Suy - Chào buổi sáng

Là thí sinh được diva Hồng Nhung kỳ vọng, Ya Suy đã có màn thể hiện rất ổn ca khúc Chào buổi sáng của nhạc sĩ Nguyễn Dân. Anh chàng dân tộc Chu ru thực sự đã khiến cả sân khấu nóng lên. "Hôm nay em biểu diễn rất tự tin, tự nhiên và thỏa mái. Em có vẻ như đã là ca sĩ chuyên nghiệp rồi", đó là lời khen ngợi của nhạc sĩ Quốc Trung. Riêng nữ giám khảo duy nhất của ghế nóng cũng nhận định "Cái sự tự nhiên đó của em có khi là Idol đó em ơi". Còn đạo diễn Quang Dũng thẳng thắn: "Tôi tin là sẽ có rất nhiều người nhắn tin cho em". Nhưng cũng như Hoàng Quyên, Ya Suy không hề có một cú đi lên, mặc dù trước kia anh cũng có những phần thi mắc lỗi như trong đêm nhạc Đức Trí - Lưu Thiên Hương.

 

5. Bảo Trâm - Vòng tròn

Với chất giọng trong và khỏe, Bảo Trâm đã lựa chọn ca khúc Vòng tròn của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho đêm nhạc Không tình ca. Bài hát thực sự đã thu hút được bộ ba giám khảo trên ghế nóng. Về phần kỹ thuật của nhạc sĩ Quốc Trung giành nhiều lời khen cho Trâm Tròn Trĩnh. Thậm chí anh còn nhận mình sẽ là giám đốc âm nhạc cho Bảo Trâm. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tuyên bố: "Đây là ca khúc tôi thích nhất từ đầu chương trình đến giờ". Riêng giám khảo Mỹ Tâm chia sẻ: "Nếu vòng cuối của Vietnam Idol mà không có em là một điều đáng tiếc".Có thể thấy, Bảo Trâm đang ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả và việc cô đang dần đứng ngàn hàng với dân trong nghề như Hoàng Quyên cũng là một điều dễ hiểu.

Phillips - Inlook.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage