Bạn đang ở đây

Hàn Quốc huy động chuông lặn để tìm nạn nhân vụ tàu chìm

Chuông lặn, thiết bị đặc biệt từng tham gia cứu hộ trong vụ chiến hạm Cheonan trúng ngư lôi vào năm 2010, vừa xuất hiện ở khu vực mà tàu Sewol đắm.

Lực lượng cứu hộ triển khai một chiếc chuông lặn lúc 3h20 phút sáng 1/5 theo giờ địa phương, Korea Herald đưa tin. Chuông lặn có thể giúp các thợ lặn hoạt động hai giờ dưới nước, lâu hơn nhiều so với các thiết bị lặn cá nhân thông thường.

Nhập mô tả cho ảnh
Chuông lặn xuất hiện ở khu vực tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu Sewol hôm 1/5. Ảnh: Yonhap

Chính phủ Hàn Quốc từng sử dụng chuông lặn trong nỗ lực cứu hộ chiến hạm ROKS Cheonan (PCC-772) sau khi  nó chìm vì ngư lôi gần biên giới Triều Tiên tháng 3/2010.

Cũng trong ngày hôm nay, giới chức Hàn Quốc đã vớt thêm nhiều thi thể hành khách trong tàu Sewol, nâng tổng số người chết vì thảm họa lên 213. Lực lượng cứu hộ đang gấp rút tìm kiếm 89 người mất tích còn lại. Lúc sáng sớm nay, thợ lặn phát hiện thi thể của một học sinh trường Danwon trong phòng ở tầng 4 của tàu.

Hiện tại, các thợ lặn đã hoàn tất việc tìm kiếm 44/64 phòng mà hành khách có thể trú ẩn khi tàu chìm. Nỗ lực tìm kiếm diễn ra cả ngày lẫn đêm, tập trung vào những phòng ở giữa và phía bên trái trên tầng 4.

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage