Bạn đang ở đây

Lừa đảo gây chấn động tại lễ tưởng niệm Mandela

Nghi vấn lừa đảo gây chấn động tại lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nelson Mandela khi xuất hiện người thông dịch ngôn ngữ ký hiệu đứng trên lễ đài "múa" những cử chỉ vô nghĩa, theo CNN.

Người thông dịch ngôn ngữ ký hiệu (cho người khiếm thính) trong lễ tưởng niệm Nelson Mandela trông có vẻ rất vất vả khi phải chuyển ngôn ngữ nói sang ký hiệu trong suốt 4 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, theo một hiệp hội người khiếm thính ở Nam Phi, ông ta đã lừa đảo người xem suốt 4 tiếng đồng hồ diễn ra buổi lễ trên. Tố cáo này làm dấy lên làn sóng căm phẫn từ những người khiếm thính trên toàn thế giới.

Theo CNN, trong khi các bộ phận chức năng ổn định đám đông tại sân vận động FNB, Johannesburg (Nam Phi), một người đàn ông mặc vest đã "trình diễn" một loạt ngôn ngữ cử chỉ bằng tay, trông giống ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính, nhưng theo các chuyên gia thì chẳng có ý nghĩa gì.

Liên đoàn người khiếm thính Nam Phi (DeafSA) cho biết họ không xác định được danh tính của “thông dịch viên” này. Ông ta cũng không quen thuộc với bất kỳ cộng đồng người khiếm thính nào trong nước.

“Cộng đồng người khiếm thính đang rất căm phẫn. Những dấu hiệu mà thông dịch viên giả ấy trình bày là vô nghĩa và không có trong hệ thống ngôn ngữ ký hiệu Nam Phi. Đây là một sự nhạo báng”, Deaf SA cho biết trong một tuyên bố.

DeafSA cho biết thêm rằng người đàn ông đã không sử dụng biểu hiện của nét mặt, vốn là một phần quan trọng trong hệ thống ngôn ngữ ký hiệu của Nam Phi.

Trước thông tin trên, người phát ngôn chính phủ Nam Phi - Phumla Williams - cho biết bà "không thể bình luận gì lúc này".

“Tôi không có thẩm quyền để trả lời về việc này. Tôi đang cố gắng lấy thông tin từ người đã thuê anh ta (thông dịch viên) và sẽ phản hồi ngay khi có thể”, CNN dẫn lời bà Phumla Williams cho biết.

Theo Thanh nien

people like INLOOK.VN fanpage