Bạn đang ở đây

Mẹ dìm chết con trai vì “cậu bé” quá nhỏ

Một bà mẹ người Indonesia đã dìm chết đứa con trai 9 tuổi trong bồn tắm vì lo ngại “của quý” nhỏ sẽ phá hủy cuộc đời sau này của nó.

Thủ đô Jakarta, nơi xảy ra vụ việc thương tâm.
Thủ đô Jakarta, nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Cảnh sát thủ đô Jakarta, Indonesia cho biết người phụ nữ 38 tuổi khai với cơ quan công an rằng con trai cô ta có “của quý” rất nhỏ trước khi thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ bao quy đầu, "cái ấy" thậm chí còn càng teo lại.

Phát ngôn viên, ông Rikwanto nói rằng bà mẹ này tin rằng con cô ta sẽ có tương lai ảm đạm vì sở hữu kích thước bộ phận sinh dục quá bé.

Người phụ nữ này đã dìm cậu con trai vào bồn tắm trước khi mặc quần áo và đặt xác cậu bé lên giường.

Cảnh sát cho biết bà hoàn toàn nhận thức được hành vi mình đang làm và đã tự tay giết chết đứa con. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn yêu cầu bà kiểm tra tâm lý để đánh giá trạng thái tinh thần.

Phát biển trên tờ AFP, ông Rikwwanto cho biết: “Bà ta khai với các điều tra nguyên nhân giết chết con mình vì cậu ta sẽ có một tương lai u ám vì dương vật quá bé. Sau đó, bà dìm cậu bé 9 tuổi tội nghiệp vào bồn tắm rồi đưa cậu bé lên giường mặc quần áo chỉnh tề. Sau cùng, bà đến cơ quan công an gần nhà đầu thú”.

Hiện cảnh sát đã tạm giữ thủ phạm gây ra cái chết cho cậu bé 9 tuổi nhưng chưa quyết định khởi tố vụ án.

Ở Indonesia, án tử hình vẫn đang được áp dụng ở đất nước này mặc dù hình phạt này đang ngày càng ít gặp.

 

Theo Xã hội

people like INLOOK.VN fanpage