Bạn đang ở đây

NÓNG 24h qua: Hiếp dâm tập thể "bạn nhậu" 12 tuổi

Hai thanh niên thay nhau hãm hiếp bé gái 12 tuổi, cháy cả dãy nhà vì sơ suất khi đốt vàng mã Tết ông Táo là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Thay nhau hãm hiếp "bạn nhậu" tuổi teen

Chiều ngày 30/1, Lê Quốc Dũng và Nguyễn Hoài Lên, cùng SN 1996 ở Tấn Thạnh 1, Hoài Hảo cùng Hồ Minh Thuận (SN 1999), Phạm Thị Yến Vy (SN 2000) và P.H.N. (SN 2000) cùng ở Tấn Thạnh 2, Hoài Hảo, Hoài Nhơn (Bình Định) tổ chức ăn nhậu tại nhà bà Lê Thị Lượm (SN 1970, ở Tấn Thạnh 1, Hoài Hảo). N say rượu lên giường nhà bà Lượm ngủ đã bị Dũng và Lên thay nhau hiếp dâm.

Trước đó ngày 31/1, CAH Phù Cát (Bình Định) cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Bảo Toản (SN 1996, ở thôn Long Định, Cát Lâm, Phù Cát) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Theo đó, chiều 30/1, lợi dụng gia đình cháu B.T.H.L (SN 2005, ở cạnh nhà Toản) đi vắng. Toản đã có hành vi dụ dỗ để hiếp dâm cháu L.

Các đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đốt giấy vàng mã cúng ông Táo, 8 căn nhà bị thiêu rụi

Khoảng 12h trưa 3/2, tại hẻm 81 đường Lương Thế Vinh (quận Tân Phú) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn khi một nhà dân tổ chức cúng ông Táo. Vào thời điểm trên, khi hộ dân này đem vàng mã ra đốt, các tàn lửa đã bay vào đống mút xốp để gần đó và nhanh chóng tạo thành một đám cháy khá lớn. Dù lực lượng tại chỗ cố gắng nhưng vẫn không thể tiếp cận.

Cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn

Ngọn lửa gặp gió và thời tiết hanh khô đã lan rộng và bén sang 7 căn nhà liên tiếp. Hàng chục người cư ngụ nơi đây tháo chạy tán loạn ra ngoài. Chỉ một số ít đồ đạc được di dời kịp thời.

Sau khi nhận được tin báo, 9 xe chữa cháy đã được huy động khẩn cấp đến hiện trường. Tất cả nguồn nước từ các trụ cứu hỏa được máy bơm công suất lớn hút nước chuyển vào hiện trường để ngăn chặn không cho ngọn lửa lan rộng. Dù cố gắng, nhưng 8 căn nhà, 7 chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng đã bị “bà hỏa” thiêu rụi. Rất may không có thương vong về người.

Nữ sinh lớp 8 chết bí ẩn dưới hồ sau tiệc tất niên

Khoảng 6h30 ngày 3/2, người dân sống xung quanh hồ Mặt Trận (phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) phát hiện một xác chết nổi dưới hồ. Tại hiện trường, xác nạn nhân chết nổi trong tư thế nằm ngửa, chỉ cách mép hồ khoảng 1m.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Ngọc Hà (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị xã Gia Nghĩa). Ông Nguyễn Đức Hùng (bố em Hà) cho biết: sau giờ học thể dục chiều 2/2, Hà xin phép gia đình cùng một số bạn trong lớp tổ chức đi chơi, liên hoan cuối năm nhưng đến khuya vẫn không thấy về. Gia đình đã đi tìm nhưng không thấy, đến sáng nay thì nhận được tin con chết dưới hồ.

Theo một số người bạn của Hà, chiều 2/2, sau khi tổ chức uống rượu, nhóm bạn kéo nhau lên xe buýt để xuống huyện Đắk Song chơi, nhưng bị tài xế phát hiện nên không cho lên xe. Hà được 2 người bạn trai (chưa rõ danh tính) chở quay lại nhưng sau đó đi đâu thì không ai biết. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành điều tra, làm rõ.

Háo hức thả cá chép tiễn đưa ông Táo lên trời

Ngày 3/2 (tức 23 tháng Chạp) là ngày tiễn ông Táo lên chầu trời, người dân khắp nơi đã tiến hành nhiều nghi lễ nhân ngày này.

Ở Hà Nội, sáng 3/2, tại hồ Tây và trên cầu Chương Dương bắc ngang sông Hồng (Hà Nội), đông đảo người dân đi thả cá chép và tro cúng Táo quân.

Người già, trẻ nhỏ háo hức thả cá chép

Tại TP.HCM, các chợ đầu mối như Chợ Lớn, Bình Tây, người đi mua đồ cúng hết sức nhộn nhịp, nhiều nhất là bộ đồ cúng gồm quần áo, mũ, dép và cá chép cho ông Táo, tiền vàng, hương... Không chỉ tập trung ở các tuyến đường chính yếu như Hải Thượng Lãn Ông, khu phố người hoa.. , đồ lễ cũng được bày bán nhiều tại các chợ trong thành phố và cả trên những gánh hàng rong với giá rẻ hơn. Người mua rất dễ dàng để chọn được một bộ đồ cúng ưng ý ở đây.

Ở phố núi Pleiku, Gia Lai, ngay từ ngày 22 tháng chạp, thị trường bán đồ ông Công, ông Táo đã rất nhộn nhịp. Bởi, nhiều gia đình sẽ làm lễ cúng Táo quân khi kim đồng hồ vừa chỉ sang con số 0, bắt đầu khoảnh khắc đầu tiên của ngày 23 tháng chạp.

Hoa quả nội lấn át hàng ngoại dịp cận Tết

Đây là một tín hiệu mừng cho nông dân trồng hoa quả trong nước trong năm nay. Tại các chợ, các loại trái cây nhập ngoại dần ít được chuộng vì người dân e ngại sự nhập nhằng vì không biết đâu là sản phẩm xuất xứ từ Thái Lan, Mỹ, Úc hay Trung Quốc. Thay vào đó, các loại trái cây nội như: Nhãn, mãng cầu, cam, thanh long, quýt, chôm chôm, xoài, táo xanh, ổi, măng cụt… đang được người mua ưa chuộng.

Trên các quầy hàng trái cây, lượng trái cây có nguồn gốc Trung Quốc như: Táo, lê, nho… đã giảm đáng kể, thậm chí có nhiều quầy không nhập hàng Trung Quốc. Hầu hết các sạp hàng đều trưng bày trái cây trong nước với nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được công nhận thương hiệu như: Bưởi Năm Roi, Cam Vinh.

Không những thế, giá các loại hoa quả nội cũng đã có phần nhỉnh hơn năm ngoái. Thậm chí, có nhiều loại trái cây có giá tăng từ 20 - 30% so với thời điểm cận Tết năm trước.

people like INLOOK.VN fanpage