Bạn đang ở đây

Sinh vật lạ trong miếng rửa chén

Ngày 23.1, đại diện UBND và Trạm y tế P.10, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đến kiểm tra, lập biên bản ghi nhận có nhiều "sinh vật lạ" trông giống đỉa (nhưng có lông và có chân) trong miếng rửa chén hiệu Hua Da (không rõ nguồn gốc) tại nhà bà Lê Thị Thọ trên đường Lê Văn Tám.

Kết quả kiểm tra, đoàn ghi nhận có nhiều sinh vật lạ nằm trong miếng rửa chén không rõ nguồn gốc (chỉ có nhãn mác Hua Da, không ghi xuất xứ), do bà Thọ mua tại một cửa hàng ở chợ Đà Lạt cách đây khoảng một tuần, nhưng sau 3 ngày sử dụng thì phát hiện sinh vật trên. Những sinh vật này đều đã chết và có hình thù thoạt trông như những con đỉa, có kích thước chỉ bằng các đầu que tăm, nhìn kỹ thì thấy trên thân có lông và chân.

 

"Sinh vật lạ" trong miếng rửa chén

Những sinh vật lạ đã chết

Mặt trước bao bì đựng miếng rửa chén

Mặt sau bao bì đựng miếng rửa chén - Ảnh: Gia Bình

Theo em Trần Phương Linh (16 tuổi, con gái bà Thọ) - người phát hiện những con vật trên, tối 22-1 trong khi rửa chén, em phát hoảng vì phát hiện có hàng trăm sinh vật lạ bò lúc nhúc từ trong miếng rửa chén và bò lên tay em nên gọi chỉ cho mẹ. Sau đó, bà Thọ dùng muối xát vào những con vật này nhưng chúng vẫn không chết. Sợ quá, bà dùng bao tay hốt hết bỏ vào bịch nilông, cột lại, rồi báo vụ việc cho tổ trưởng dân phố… Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đến nơi thì những con vật trên đã chết.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, đại diện của trạm y tế và cán bộ phường 10 (TP Đà Lạt) đã lấy một trong hai miếng rửa chén còn lại bỏ vào chậu nước, nhưng đợi hơn một giờ vẫn chưa phát hiện có những sinh vật trên. 

Hiện cơ quan chức năng của phường 10 đã lập biên bản, thu giữ mẫu sinh vật lạ, đồng thời gửi miếng rửa chén còn lại đến cơ quan chức năng phân tích, tìm chủng loại sinh vật trên.

 

Theo Tuổi trẻ Online

people like INLOOK.VN fanpage