Bạn đang ở đây

Vĩnh Phúc: Hàng nghìn người khiêng quan tài đi khắp phố

Suốt 10 tiếng đồng hồ ngày 17/3/2013, nhiều tuyến phố của Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tắc nghẽn vì đám đông mang theo quan tài người chết diễu qua nhiều tuyến phố.

Vụ việc được thông tin trên một số tờ báo điện tử và nhiều trang web xã hội, web cá nhân, facebook… ở Việt Nam. Rất nhanh chóng, sự việc này đã được rất nhiều người hiếu kỳ quan tâm. 

Theo đó, vào khoảng đầu giờ sáng ngày 17/3, một thi thể nam giới được phát hiện dưới cống nước tại phố Quán Tiên (T.p Vĩnh Yên) trong tình trạng đang phân hủy. 

Vĩnh Phúc: Hàng nghìn người khiêng quan tài đi khắp phố 1
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: PLXH)

 

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo tìm hiểu, hai ngày trước, anh Tuấn đi ăn đêm cùng với một người anh em họ và có xảy ra xô xát với một nhóm người.

CQCSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc đã khám nghiệm pháp y kết luận, nạn nhân tử vong do say rượu ngã xuống cống nên chết đuối.

Không đồng tình với kết luận này, gia đình nạn nhân đã đem xác nạn nhân biểu tình quanh thành phố. Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn biểu tình là trước cổng trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: Hàng nghìn người khiêng quan tài đi khắp phố 2

Người nhà nạn nhân khiêng quan tài đi khắp phố (Ảnh: Mai Hoa)

 

Lực lượng cảnh sát chống bạo động của tỉnh Vĩnh Phúc đã được huy động với số lượng lớn để làm nhiệm vụ ngăn chặn tình huống xấu xảy ra.

Đám đông đi theo quan tài của nạn nhân lên đến hàng ngàn người. Lực lượng chức năng đã tăng cường thêm xe cứu thương, xe cứu hỏa… đến hiện trường, đồng thời làm công tác tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập gây ảnh hưởng an ninh, trật tự công cộng.

Đến tận cuối ngày 17/3, đám đông vẫn chưa được giải tỏa. Trong số đám đông, chỉ có một phần nhỏ người nhà nạn nhân, còn lại là đám đông hiếu kỳ tham dự “nhập đoàn”.

Nạn nhân nằm trong quan tài được kéo đi khắp tuyến phố của T.p Vĩnh Yên có tên Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi.

Xác nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy. Kết luận giám định của Cơ quan điều tra Công an Vĩnh Phúc cho biết, nạn nhân tử vong vì say rượu ngã xuống mương.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh là một công nhân làm việc trong một KCN ở Vĩnh Phúc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng Vĩnh Phúc điều tra làm rõ.

Như thế, tính đến thời điểm hiện tại, tại Việt Nam đã xảy ra hai vụ người nhà mang xác nạn nhân đi biểu tình trên nhiều tuyến phố. Trước đó, năm 2010 tại thành phố Bắc Giang, một đám đông cũng mang xác của một thanh niên đi biểu tình vì cho rằng nạn nhân này tử vong oan sai.

 

Theo TTVN

people like INLOOK.VN fanpage