Bạn đang ở đây

Vụ "chào phòng đẫm máu": Triệu tập nhiều nghi can

Ngày 12/1, Thượng Tá Trần Văn Sơn cũng xác nhận, đã cho người đến tiếp xúc với sinh viên Thái Duy Mạnh nhưng do nạn nhân còn yếu nên chưa có nhiều thông tin. Do vậy, việc điều tra còn đang gặp khó khăn.

Trưởng Công an huyện Phổ Yên cũng cho biết, đã tung điều tra viên đến làm việc với một số đối tượng thuộc diện nghi vấn ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Mặt khác, cơ quan điều tra đang triệu tập một số sinh viên bị tình nghi tham gia hành hung Mạnh tối 7/1 và cho một số nạn nhân, nhân chứng đến nhận mặt.

Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều sinh viên tình nghi tham gia đánh Mạnh.

 

Chiều nay 12/1, Mạnh vẫn đang phải nằm điều trị tích cực tại bệnh viên Xanh Pôn. Ông Thái Duy Thắng, bố của nạn nhân cho hay, hiện tại Mạnh đã bắt đầu ăn được cháo, không phải truyền thức ăn qua ống xông như mấy hôm mới nhập viện. “Cháu vẫn đau lắm, ăn ít, không được đi lại. Bác sĩ cũng chưa cho tiếp xúc nhiều do Mạnh còn yếu. Những vết thường vùng đầu, mặt vẫn sưng tấy. Các bác sĩ cũng chưa cho biết khi nào được ra viện".

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 7/1, khi vừa đến kí túc xá của CĐ Công nghệ và kinh tế công nghiệp Thái Nguyên ở chưa được bao lâu, Mạnh đang ngồi chơi cùng các bạn trong phòng kí túc xá liền bị một nhóm nam thanh niên được xác định là sinh viên trong trường đến lao vào hành hung. Mạnh không chạy thoát nên đã bị nhóm nam thanh niên đánh đến bất tỉnh và cướp đi một điện thoại trị giá 3 triệu đồng.

 

Theo Lê Tú - Infonet

people like INLOOK.VN fanpage