Bạn đang ở đây

Xác máy bay Đài Loan cháy đen, ngổn ngang sau khi rơi

Những mảnh vỡ của chiếc máy bay ATR 72 bị cháy đen, nằm ngổn ngang trên nóc nhiều ngôi nhà ở Bành Hồ, Đài Loan, sau khi phi cơ gặp nạn vào tối qua.

Chiếc ATR 72 của hãng hàng không TransAsia Airways gặp nạn khi đang từ sân bay ở Cao Hùng đến một đảo nhỏ thuộc Bành Hồ.

 

Theo lịch trình, chuyến bay mang số hiệu GE222 sẽ cất cánh lúc 16h nhưng do mưa bão nên bị lùi lại đến 17h43. Trên khoang có 54 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn.

 

Khi được phép cất cánh sau hai giờ trì hoãn, máy bay tới khu vực không phận Bành Hồ thì phi công được yêu cầu chờ đến sau 19h để hạ cánh. Sau đó phi công hai lần đề nghị được hạ cánh khẩn cấp và mất liên lạc với trạm chỉ huy trong lần cố gắng hạ cánh khẩn cấp lần thứ hai.
 

 

Máy bay lao xuống khu dân cư trên đảo Bành Hồ khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Nhiều nhân chứng cho hay họ trông thấy máy bay phát nổ sau khi đâm vào nhà dân. Apple Daily cho biết máy bay sượt qua nóc ngôi nhà cao (khoanh tròn) rồi đâm vào ngôi nhà phía dưới.

 

Chiếc phi cơ bị vỡ tung thành nhiều mảnh và gây ra một ngọn lửa bốc cao bằng tòa nhà ba tầng. Các mảnh vỡ nham nhở nằm rải rác khắp trên đường, trên mái nhà.

 

Giới chức Đài Loan xác nhận số người thiệt mạng đã lên tới con số 48. Tối qua, do mưa lớn và điều kiện ánh sáng yếu, các nhân viên cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường để đưa những người còn sống sót ra ngoài.

 

Một trong các hộp đen của máy bay đã được tìm thấy tại hiện trường. Tuy nhiên, vẫn còn thi thể nạn nhân mất tích dưới đống đổ nát.

 

Các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Trong số những người có mặt trên chuyến bay GE222 có hai hành khách người Pháp.

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage