Bạn đang ở đây

Chọn chỗ tốt khi xem phim như thế nào

Bất kể khi nào bạn đi xem phim tại rạp hay các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu, chỗ ngồi luôn có một ảnh hưởng rất quan trọng tới trải nghiệm của bạn khi xem.

 


 
Nên chọn chỗ tiêu tiền hợp lý trong rạp chiếu

 

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở chỗ bạn thích ngồi ở đâu, mà vấn đề là các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra những chỗ ngồi tốt nhất trong rạp chiếu bóng hay nhà hát kịch. Và dưới đây là những chỗ đáng để bạn chi tiền nhất.

Rạp chiếu phim

Các rạp chiếu phim hiện tại luôn có những “ghế hạng A”, với trải nghiệm về âm thanh và hình ảnh tốt nhất. Nhưng, điều này còn phụ thuộc vào việc bạn đang dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá. Theo như tiêu chuẩn của THX, những “ghế hạng A” phải đảm bảo được góc nhìn màn ảnh từ chỗ xa nhất 36 độ. Và  đây là hướng dẫn từ hiệp hội phim và kĩ thuật truyền hình. (SMPTE).



Đầu tiên là góc giữa hướng nhìn theo phương ngang của khán giả tới hai cạnh của màn ảnh phải lớn hơn 30 độ.

Góc nhìn của khán giả tới gờ trên của màn hình không được nhỏ hơn 55 độ.

Góc nhìn lý tưởng là 75 độ tính từ mắt khán giả tới trung tâm màn hình.

Về chất lượng âm thanh, kể cả với những rạp chiếu phim không áp dụng hệ thống Dolby Atmos. Đảm bảo rằng bạn ngồi ở khoảng 2/3 khoảng cách từ màn hình tới hàng ghế cuối cùng. Nếu xem phim hành động và thích âm thanh sống động, bạn có thể ngồi lệch ghế trung tâm một chút để cảm nhận được hiệu ứng âm thanh nổi.

Rạp hát

Vị trí ngồi xem tốt nhất trong nhà hát kịch lại phụ thuộc vào sở thích cá nhân hơn rạp chiếu phim một chút. Ngoài ra nó cũng phụ thuộc vào tính chất của buổi diễn, ví dụ như chỗ ngồi tốt nhất cho một vở nhạc vũ kịch sẽ khác với chỗ ngồi tốt nhất cho một vở kịch nói.

Trong những rạp hát truyền thống, chỗ tốt nhất nằm từ hàng ghế thứ 5 đến 12. Đây cũng là chỗ đạo diễn, biên kịch cũng như đội ngũ thẩm định ngồi trong khi dựng vở.  Ngồi ở những vị trí này bạn sẽ có được trải nghiệm tốt nhất, theo mong muốn của đại đạo diễn.


Tuy nhiên, theo Randy Taradash, giám độc marketing của American Conservatory Theater tại San Francisco: “Tôi đã làm trong lĩnh vực này hơn 15 năm và có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại rạp chiếu phim. Nếu như chúng ta hỏi 100 người thì chúng ta sẽ có 100 trải nghiệm khác nhau. Mỗi người dường như có một cách chọn ghế khác nhau. Và nó cũng thay đổi theo từng buổi diễn, từng rạp hát. Người thì thích ngồi xa, người khác lại thích gần hay trái, phải…. tuy nhiên, tốt nhất vẫn là nên ngồi giữa, và ở nửa đầu rạp hát. Một điều cần phải lưu ý là nên tránh ngồi sau những người quá cao nếu như bạn muốn thỏa mãn con mắt của mình”.


Rạp chiếu phim tại gia

Đây chính là điểm khó chọn chỗ ngồi nhất. Không những chúng ta phải tính toán kích cỡ hợp lý của màn hình so với phòng, mà còn phải tính đến việc sắp xếp đồ đạc sao cho chúng không ảnh hưởng tới hiệu ứng âm thanh nổi.



Theo phương pháp của THX: Rạp chiếu phim tại gia phải đạt được tiêu chuẩn về khoảng cách giữa mắt người với màn ảnh. Thường thì khoảng cách này nên bằng 0.84 lần đường chéo của màn hình. Thêm nữa, màn hình nên đặt ở vị trí để người ngồi xem phải ngước lên một góc khoảng 15 độ.


 

Theo Nguyễn Nhung/Iames

people like INLOOK.VN fanpage