Bạn đang ở đây

"Tuyệt chiêu" đi chợ không bị cân thiếu

Cân thiếu đã trở thành nỗi bức xúc của người tiêu dùng từ lâu nay. Trong thời buổi "bão" giá, nạn cân điêu càng có dịp tung hoành. Đối phó với tình trạng này, các bà nội trợ đã nghĩ ra nhiều "chiêu" để "đối phó".

Với các bà nội trợ, ngoại trừ đi siêu thị, hầu hết khi đi mua hàng đều phải sử dụng đến cân. Phổ biến cân thiếu tại các chợ truyền thống là các mặt hàng: Thịt, cá, hoa quả, rau xanh... Đặc biệt, ăn bớt trắng trợn nhất phải kể đến gánh hàng rong và xe thồ. Nhiều bà nội trợ cho biết, mua hàng bây giờ thiếu 1-2 lạng là chuyện thường ngày bởi tất các loại từ cân móc, cân đĩa đến cân điện tử đều đã bị chỉnh theo hướng làm lợi cho người bán hàng.

Kinh nghiệm lâu nay được các bà các mẹ truyền lại là mua hàng quen, hàng bán trong cửa hàng hoặc mua ở siêu thị, dù giá đắt một chút nhưng yên tâm không bị cân thiếu. Thế nhưng, đâu phải lúc nào cũng chạy ra hàng quen và có nhiều mặt hàng không bán trong siêu thị, cửa hàng nên phổ biến và được các bà nội trợ áp dụng lâu nay là sắm một cái cân tay đi chợ. Trên thị trường có rất nhiều loại giá từ 30.000-150.000 đồng/cái. Loại cân nhỏ gọn này chỉ bé bằng bàn tay, có thể cân tối đa 5 kg rất tiện lợi bỏ vào túi xách khi mang theo đi chợ mua thực phẩm.

 


Nhiều bà nội trợ than phiền mua hàng bán rong thường xuyên bị cân thiếu.

 

Tuy nhiên, gần đây các bà nội trợ ở Hà Nội lại rỉ tai nhau có một cách chẳng phải tốn tiền mua cân. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, ở Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) mách nước: "Mỗi khi đi chợ nên mang theo một chai nước loại 500 ml, tương ứng với 0,5 kg. Chỉ cần đặt chai nước lên cân là biết ngay cân đủ hay thiếu".

 

Giới công chức, văn phòng lại nghĩ ra nhiều "chiêu độc". "Bây giờ đi ra đường, ai cũng phải mang theo mũ bảo hiểm nên cứ thử cân mũ trước. Khi nào mua hàng, muốn kiểm tra lại, chỉ cần đưa cái mũ ra cân. Ngoài ra, các bà nội trợ cũng có thể sử dụng chùm chìa khóa hoặc điện thoại làm vật đối chứng", chị Đỗ Lan Anh, một nhân viên kế toán chia sẻ.  

 

 

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội cho hay, thật ra có một cách mà người tiêu dùng bấy lâu không để ý, tại các chợ ở Hà Nội đều được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lắp đặt cân hỗ trợ người mua chống lại nạn cân thiếu. Nếu người bán hàng cân thiếu sẽ bị nhân viên Ban quản lý chợ nhắc nhở và phải có trách nhiệm cân đủ cho khách hàng. Nhưng tiếc rằng, một thực tế tồn tại nhiều năm qua là dường như những chiếc cân này bị lãng quên.

 

Theo TNO

people like INLOOK.VN fanpage