Bạn đang ở đây

Đừng quên họ: Những ca sĩ thiếu huy chương

Các ca sĩ nổi tiếng: Quang Lý, Quỳnh Liên, Lan Ngọc, Đan Trường, Cẩm Ly… làm hồ sơ xin xét tặng danh hiệu cũng bị loại ở hội đồng cấp TP vì không đủ phiếu bầu đề nghị xét đặc cách
Với 100% phiếu thuận của hội đồng cấp cơ sở (Hội Âm nhạc TPHCM), 11 ca sĩ, nhạc sĩ (chịu làm thủ tục) được đề nghị xét tặng danh hiệu đợt 7-2011, gồm 3 người được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND: NSƯT Quang Lý, NSƯT Quỳnh Liên, NSƯT Nguyễn Thị Nhung và 8 người được đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT: nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển, ca sĩ Lan Ngọc, ca sĩ Tô Thanh Phương, nghệ sĩ Quý Thăng, nghệ sĩ Nguyễn Thị Hải Phượng (đàn tranh), nhạc sĩ - nhạc công Đinh Mạnh Trinh, ca sĩ Cẩm Ly và ca sĩ Đan Trường, nhưng cuối cùng chỉ mỗi nhạc sĩ Thế Hiển đủ 12 phiếu thuận của hội đồng cấp TP đề nghị đặc cách phong tặng NSƯT (đặc cách là do thiếu huy chương).
 
 
 NSƯT Quang Lý
 
Rạng ngời thành tích

Xét về mặt thành tích, những người có tên trong danh sách đề xuất của Hội Âm nhạc TPHCM được hội đồng cấp cơ sở đánh giá là những gương mặt sáng giá của đời sống âm nhạc TPHCM, có bề dày cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà, có đủ uy tín và sức cuốn hút đối với công chúng cũng như sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp, đồng thời có người đang làm công tác giảng dạy, truyền nghề, dìu dắt thế hệ đi sau.

NSƯT Quang Lý có hơn 40 năm gắn bó với âm nhạc, chất giọng trầm ấm trữ tình của anh đã chinh phục hàng triệu khán giả với những ca khúc nổi tiếng như: Thuyền và biển, Những ánh sao đêm, Hát về cây lúa hôm nay, Tình ca… Năm 1993, anh đã đoạt HCV Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại TP Đà Nẵng. Năm 1988, anh đoạt giải Ca sĩ hát hay về tình hữu nghị Việt – Xô tại cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTT tổ chức.

Trước đó, năm 1984, anh được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Không chỉ dừng lại ở những cống hiến to lớn cho sự nghiệp âm nhạc, anh còn tham gia giảng dạy, dìu dắt nhiều thế hệ học trò tiếp nối con đường ca hát chính thống, bài bản mà anh đã gắn bó trong suốt 40 năm qua.
NSƯT Quỳnh Liên đã từng được trao Huy chương Chiến sĩ vẻ vang năm 1992, Huy chương Quân kỳ năm 2010, Giải thưởng Âm nhạc 2009, tham gia biểu diễn giao lưu tại nhiều quốc gia trên thế giới.


NSƯT Nguyễn Thị Nhung đoạt giải nhất Sáng tác nhạc khí cho tác phẩm Chiến thắng Điện Biên Phủ, là thầy của rất nhiều nghệ sĩ trẻ đang theo học khí nhạc và nhạc giao hưởng… Đáng tiếc là cả 3 nghệ sĩ này đều bị loại từ hội đồng cấp TP vì lý do không có huy chương sau khi được phong tặng NSƯT.

Ca sĩ Lan Ngọc đi hát từ năm 18 tuổi. Từ phong trào ca hát học đường, tiếng hát trữ tình của chị gắn liền với dòng “nhạc xanh” - những ca khúc mang tinh thần lạc quan, yêu đời  cổ động tinh thần người dân, nhất là thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ đất nước trong những năm đời sống khó khăn: Cánh hoa dầu, Hương tràm, Em ở nông trường, em ra biên giới, Tình đất đỏ miền Đông, Quê hương,… Phong cách biểu diễn sang trọng của chị đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Hơn 40 năm đi hát, đạo đức nghề nghiệp và cuộc sống đời thường của chị vẫn sáng trong bởi lúc nào chị cũng chứng tỏ mình là người của công chúng, phong cách sống giản dị cả trên sân khấu và đời thường. Nhưng ca sĩ Lan Ngọc vẫn bị loại khỏi danh sách đề nghị xét tặng NSƯT.
 
 
Ca sĩ Lan Ngọc


Nghịch lý từ những lá phiếu bầu


Nghịch lý này xuất phát từ những lá phiếu bầu kín ở hội đồng xét đề nghị phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT cấp TP. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, cho biết ông và nhạc sĩ Võ Đăng Tín được mời tham gia hội đồng này và dĩ nhiên số phiếu của hai ông không thể “chuẩn hóa” cho 10 ca sĩ, nhạc sĩ trong danh sách đề cử của Hội Âm nhạc TPHCM. Ông chua xót: “Duy nhất chỉ có nhạc sĩ Thế Hiển đủ 12 phiếu thuận để được đặc cách, còn lại đều không đủ huy chương nên… rớt”.

Ca sĩ Lan Ngọc tâm sự: “Tôi đi hát vẫn mong đem lời ca của mình phục vụ công chúng. Việc hội đề nghị làm hồ sơ, thủ tục xin xét tặng NSƯT, tôi chấp hành. Vì vậy càng cảm thấy tổn thương khi biết mình bị loại. Tại sao không xét về quá trình đóng góp mà cứ tuân thủ theo tiêu chuẩn huy chương? Điều bức xúc này những ngày qua báo chí đã nói thay chúng tôi. Với một hội đồng xét duyệt mà có 10 người không nằm trong lĩnh vực thì thử hỏi mấy ai hiểu được quá trình phấn đấu và sự cống hiến của chúng tôi?”.
 
 
Nghệ sĩ Hải Phượng. Ảnh: THANH HIỆP - C.T.V


Ca sĩ - NSƯT Hồng Vân cho biết: “Tôi được đề nghị làm hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND nhưng tôi từ chối vì biết thế nào cũng sẽ không đủ tiêu chuẩn do thiếu HCV. Mà nói thật, tuổi của chúng tôi còn đi thi thố gì được nữa mà có huy chương”.


NSƯT Quỳnh Liên bức xúc: “Nếu chỉ xét về huy chương thì sự phấn đấu của chúng tôi cùng với những cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc cách mạng sẽ được chuẩn hóa bằng gì? Ai sẽ cấp huy chương cho những đóng góp âm thầm của chúng tôi về truyền dạy nghề, xây dựng đội ngũ trẻ tiếp nối con đường nghệ thuật”?

Trả lời câu hỏi vì sao nhạc sĩ Thế Hiển được đặc cách trong khi nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thị Hải Phượng, ca sĩ Lan Ngọc, ca sĩ Tô Thanh Phương… không được đặc cách, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Vì anh Thế Hiển được nhiều người biết đến qua công tác từ thiện” (!?).
Điều này càng lý giải thêm lý do vì sao rất nhiều ca sĩ không làm hồ sơ xin xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.
 
Theo NLD
people like INLOOK.VN fanpage