Bạn đang ở đây

MẶC GÌ ĐI LÀM CHO CẢ TUẦN RẠNG RỠ?

Là phái nữ, chúng ta luôn muốn mình trông xinh đẹp và rạng rỡ mỗi ngày. Tuy nhiên, chúng ta thường rơi vào trạng thái, không biết mặc gì hôm nay trước một tủ đồ đầy ắp. Các quý cô công sở phải dành ra cả tiếng đồng hồ vào mỗi buổi sáng chỉ loay hoay để chọn trang phục đi làm ưng ý. Nếu bạn cũng rơi vào tình huống khó khăn này, đừng lo hãy cùng Inlook cùng lên kế hoạch outfit đi làm từ thứ 2 đến thứ 7 phù hợp nhé!

 

Thứ 2 -   bắt đầu tuần mới tràn đầy năng lượng

Hãy bắt đầu tuần làm việc mới với một trang phục vừa đơn giản, vừa thoải mái. Quần baggy, áo kiểu bỏ vào quần, giày cao gót là lựa chọn phù hợp nhất cho đầu tuần. Vì thứ 2 thường có một số chương trình đặc biệt, những cuộc họp, kế hoạch nên đi giày cao gót cho trang trọng hơn nhé! Ngoài ra, phối thêm một chiếc áo khoác ngắn vừa phải, màu sắc nhẹ nhàng sẽ làm bạn thêm chỉn chu, tư tin hơn.

 

Aó thun basic kết hợp với quần baggy giúp bạn thêm tự tin mỗi ngày (ảnh: internet)

 
Thứ 3 tăng động

Trong tủ đồ của con gái không thể thiếu áo sơ mi nhỉ? Aó sơ mi ngày nay được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng. Các bạn nữ có thể phối với rất nhiều kiểu đồ mới lạ mỗi ngày. Thứ ba một ngày trong tuần cần tiếp thêm năng lượng, hãy chọn cho mình một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc váy quần hoặc váy bút chì. Chọn phụ kiện là một chiếc túi tote da và một đôi giày oxford. Tất cả sẽ tạo nên một dáng vẻ năng động, cá tính bên trong con người của bạn.

 

Thứ 3 tăng động với sự kết hợp áo sơ mi cùng chân váy jeans basic (ảnh:internet)

 

Thứ 4 dịu dàng, nữ tính

Vào ngày thứ 4, các cô gái nên chọn cho mình một set đồ nữ tính nhé! Một chiếc váy dài kết hợp với một chiếc áo phông đen basic bình thường cũng đủ giúp bạn cảm thấy tự tin để ra ngoài rồi đó. Với trang phục này hầu hết phù hợp với nhiều môi trường làm việc, dễ di chuyển nên bạn không cần cảm thấy không thoải mái khi diện cho mình một chiếc váy dài thướt tha nhé!

Aó len kết hợp cùng chân váy xòe giúp bạn trở nên dịu dàng, nữ tính (ảnh:internet)

 

Thứ 5 thanh lịch

Khối lượng công việc thường quá tải vào những ngày này, hãy chọn cho mình trang phục để tinh thần cảm thấy dễ thở hơn. Một chiếc áo kiểu kèm váy chữ A, sandal buộc nơ giúp bạn trở nên tự tin, thanh lịch trên từng bước đi.

 

Thanh lịch với chân váy bút chì cùng áo kiểu nhẹ nhàng (ảnh: internet)

 

Thứ 6 lười biếng

Với một ngày cuối tuần lười biếng, đừng quá căng thẳng trong việc lựa chọn quần áo, đơn thuần chỉ là một chiếc đầm sơ mi cột eo. Một đôi sneaker màu trắng tạo nên sự năng động, năng lượng tràn trề cho một thứ 6 hiệu quả.

 

Đầm sơ mi là lựa chọn tối ưu cho những ngày lười biếng (ảnh:internet)

 

Thứ 7 máu chảy về tim

Thường thì thứ 7 bạn thường hội họp bạn bè, relax sau một tuần làm việc năng suất. Lựa chọn một chiếc đầm suông hai dây sexy cùng áo khoác  blazer là sáng suốt nhất. Sau giờ làm, bạn có thể cởi bỏ blazer là đã có ngay một outfit tụ tập rồi.

 

 

 

Đừng để 8 tiếng làm việc mỗi ngày, 48 tiếng làm việc mỗi tuần của bạn trôi qua một cách mệt mỏi với những bộ trang phục nhàm chán. Hãy cùng Inlook xây dựng kế hoạch cho cả tuần rạng ngời nhé!

 

people like INLOOK.VN fanpage