Bạn đang ở đây

5 xu hướng ấn tượng Thu-Đông 2011

Khi các tuần lễ thời trang vừa kết thúc thì cũng là thời điểm mà các tín đồ thời trang bắt đầu bàn luận về xu hướng của mùa Thu đông 2011

1. Trang phục xẻ cao

Các nhà thiết kế thời trang của Gucci và Oscar de la Renta dường như không để không khí mát lạnh của mùa thu phá hỏng phong cách của mình. Từ đường xẻ ngang nhỏ ở phần ngực cho đến dải ruy băng để lộ đôi chân trần, có vẻ như bộ trang phục khoe được vẻ đẹp của làn da sẽ là những sản phẩm được yêu thích trong Thu 2011 này.

 

Đường xẻ lên tận đùi ở những mẫu đầm dạ tiệc thường xuyên xuất hiện trong bộ sưu tập của Cynthia Rowley và Jason Wu. Các bộ đầm với một đường xẻ đơn giản ở phần chân là bộ trang phục kinh điển và ấn tượng trong mùa Thu 2011. Kết hợp mẫu đầm xẻ như vậy với một chiếc áo kín đáo hơn, bạn sẽ không trở nên quá táo bạo. Chỉ khi bạn vận bộ một bộ trang phục để hở phần ngực, cánh tay, lưng và chân, thì xu hướng này mới biến thành xu hướng thiếu vải, và thiếu thẩm mỹ.

 

Tuy nhiên bạn cũng có thể chọn một chiếc áo với đường xẻ ở phần ngực, như trong bộ sưu tập Thu 2011 của Michael Kors, miễn là bạn kết hợp nó với một chiếc váy đen đơn giản kéo dài đến phần bắp chân. Dù bạn chọn trang phục xẻ sâu cho mùa thu hoặc những bộ trang phục như của Altuzarra, hãy nhớ rằng bạn cần để lại một chút gì đó thật bí ẩn cho mình. Với xu hướng này của mùa Thu 2011, bạn sẽ có cơ hội khoe dáng vóc nữ tính mà không tạo ấn tượng sai lầm về bản thân.

 

 

 

2. Họa tiết chấm bi thăng hoa

Một xu hướng lớn của mùa Thu 2011 xuất hiện trên sàn diễn đó là chấm bi. Giống như trang phục xẻ, đây là họa tiết bạn thường bắt gặp trong một bộ sưu tập Xuân hoặc Hè. Ttất cả nhà thiết kế tài năng như Stella McCartney, Marni và đáng chú ý nhất là Marc Jacobs chính là những người đi theo xu hướng này để thực hiện bộ sưu tập Thu 2011. Vòng tròn và chấm bi thường được xem là dành cho thanh thiếu niên và lòe loẹt, nhưng với các bộ sưu tập trên, loại họa tiết này dường như đã trưởng thành hơn.

 

Từ quần ôm cho đến mẫu đầm và áo jacket, Marc Jacobs đã sử dụng kiểu họa tiết tròn này, đưa nó vươn tới sự thanh lịch và cao cấp. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng họa tiết chấm bi của Jacobs là một đỉnh cao. Hamish Bowles, Tổng biên tập báo Vouge châu Âu, miêu tả bộ sưu tập của Jacobs là “mặc dù những bộ trang phục này sẽ khiến bạn trở thành nạn nhâm của một căn bệnh dịch thời trang”. Có lẽ các nhà thiết kế không thể làm hài lòng tất cả mọi người được.

 

 

Ngoài bộ sưu tập chấm bi của Jacobs, xu hướng thời trang Thu 2011 này còn có nét hao hao với xu hướng họa tiết của thập niên 40 và 50. Từ những bộ trang phục xuất hiện trên sàn diễn Thu, dường như không có một cách ăn mặc nào là “đúng” hay “sai” đối với họa tiết vui nhộn này. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng bộ trang phục diễn luôn có thể làm giảm bớt để phù hợp với thời trang hằng ngày và phong cách của mùa Thu 2011.

 

Bạn có thể đưa phong cách này vào trang phục mặt hằng ngày bằng cách chọn mẫu quần short có họa tiết tròn, hoặc một mẫu đầm với họa tiết mới của mùa Thu. Đừng nghĩ rằng bạn không thể mặc quần short hoặc váy trong mùa Thu! Chỉ cần kết hợp quần short hoặc váy ngắn với một chiếc legging thật đẹp và một chiếc áo cardigan ngoại cỡ là được. Bạn có thể chọn áo chấm bi với gam màu đơn giản như trắng và đen, có thể kết hợp với mẫu váy cạp cao và một đôi giày cao gót để đến công sở. Để hẹn hò hoặc đi chơi trong dịp đặc biệt nào đó, hãy chọn cho mình một mẫu đầm có họa tiết tròn. Nếu muốn giảm bớt sự nổi bật của mình, bạn có thể khoác thêm chiếc áo cardigan với màu sắc đối lập. Cô nàng nào muốn tạo cho mình một phong cách phức tạp hơn, hãy chọn áo ấm hoặc blazer có màu tối, để giúp bạn thoải mái trong mùa Thu 2011.

 

 

3. Sự trở lại mạnh mẽ của trang phục lông thú

Tuy vẫn còn gây nhiều tranh cãi, nhưng mang vẻ đẹp bất hủ của lông thú đã xuất hiện rất nhiều trên sàn diễn trong suốt Tuần lễ thời trang vừa qua. Với tất cả mọi thứ từ mũ, thắt lưng, ống tay áo, các nhà thiết kế thời trang dường như đang “nổi loạn” với lượng lông thú họ sử dụng trong bộ sưu tập của mình. Lông thú với những gam màu khác nhau đã tung hoành sàn diễn thời trang. Màu tím của Ricci, màu hồng của Christian Dior, và xanh lục của Prada chỉ là vài trong số các gam màu rực rỡ xuất hiện trong mùa vừa qua. Xu hướng lông thú cũng mang lại lựa chọn màu sắc tinh tế như màu đen, trắng ngà và tông màu nâu và màu nắng tự nhiên, xuất hiện trong bộ sưu tập của những tên tuổi lớn như Ralph Lauren, Carolina Herrera và Dries van Noten.

 

Miu Miu đã cho ra mắt một số trang phục với phần hông bằng lông thú, trong khi đó Ralph Lauren lại đưa lông thú lên phần ống tay áo. Nếu bạn chọn phong cách trang phục lông thú giả, hãy chọn thêm cho mình những phụ kiện thoải mái và dễ kết hợp. Một số loại lông giả có thể hơi cứng, không mềm mại và thoải mái như lông thật.

 

Những loại lông có màu và họa tiết tự nhiên sẽ mang lại vẻ cổ điển và thanh lịch, do đó bạn có thể sử dụng chúng để mặc ban ngày hoặc để dự buổi dạ tiệc hay một dịp đặc biệt cùng bạn bè. Các phiên bản sặc sỡ, vui tươi của xu hướng lông thú Thu 2011 cũng là lựa chọn an toàn để bạn đi chơi cùng với cô bạn thân hoặc tham dự những bữa tiệc. Tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng xu hướng này. Hãy kết hợp với bộ trang phục lông thú bằng một phụ kiện đơn giản nào đó, nhưng khăn choàng hoặc khăn quấn cổ lông thú đơn giản. Bạn có thể kết hợp với một đôi giày boot với chi tiết lông thú hoặc ví cầm tay.

 

 

 

 

 

 

4. Trang phục ren quyến rũ

Loại chất liệu nào có thể sang trọng và quyến rũ hơn ren? Những nhà thiết kế của các thương hiệu danh tiếng như Chanel, Louis Vuitton và Proenza Schouler đã đưa chất liệu ren vào bộ sưu tập Thu 2011 của mình. Từ kiểu ren macrame cho đến ren Bobbin, không một phong cách hoặc loại ren nào bị “phân biệt đối xử” cả. Balenciaga đã tập trung vào mẫu đầm ren với lớp lót hồng nóng bỏng. Độ dày và khoảng rộng giữa đường ren mang lại hơi hướng hiện đại cho chất liệu này của ông. Mẫu thiết kế ren này chắc chắn sẽ trở nên nổi bật trong mùa Thu 2011 vì xu hướng Xuân thập niên 70 vẫn còn rất mạnh mẽ, với trang phục dệt kim rộng.

 

Chưa từng làm fan trung thành của thời trang thất vọng, Chanel đã mang đến vẻ quyến rũ với chất liệu ren trong mờ kết hợp với áo jumper. Phong cách phức tạp của bộ trang phục này mang một vẻ vintage và thanh lịch. Thời trang Thu 2011 chắc chắn sẽ là nơi tung hoành của trang phục ren và phong cách dệt kim thanh nhã, thể hiện vẻ lãng mạn của mỗi người phụ nữ. Chloé lại mang đến những chiếc áo ren với phần viền kéo dài, trong khi Christian Dior chọn phong cách mờ ảo với đầm ren màu đen trong mờ!

 

 

 

 

5. Dày, bóng bẩy và cứng

Chia tay với mẫu áo choàng và jacket mềm mại từng rất thu hút trong mùa thu. Năm nay, các nhà thiết kế thời trang có vẻ muốn giữ khách hàng của mình khỏi cơn gió lạnh buốt.

 

Chất liệu dày đã xuất hiện trên sàn diễn của Yves Saint Laurent và Stella McCartney, khiến xu hướng “áo giáp” trở thành một xu hướng thú vị của mùa Thu 2011. Balenciaga đã chọn cho mình phong cách trang phục bằng chất liệu dày, nặng nề như da đan vào nhau để tạo thành áo jacket và khăn choàng. Có thể đây không phải là bộ trang phục thoải mái, nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thú vị khi ngắm nhìn nó. Stella McCartney lại mang đến trang phục dày, có màu vàng bóng bẩy, và trông khá quyến rũ nếu được làm dịu hơn một chút. Cả Louis Vuitton và Emanuel Ungaro đều sử dụng chất liệu da cứng để tạo nên những bộ jacket khá hầm hố.

 

 

 

 

 

 

Theo EV

people like INLOOK.VN fanpage