Qualcomm mới đây đã công bố top ba đội chiến thắng vòng chung kết mùa giải đầu tiên của Cuộc thi Thử thách... Xem tiếp
Bạn đang ở đây
Lê Khôi Nguyên "lép vế" ở Mister International?
Thứ sáu, 09/12/2011 - 2:51 pm
Lê Khôi Nguyên tại sân bay Thái Lan
Dùng bữa trước khi tham gia vào các hoạt động của cuộc thi.
Tham gia tích cực trong hoạt động từ thiện, xã hội
people like INLOOK.VN fanpage
Lê Khôi Nguyên đã chính thức tham gia vào các hoạt động của cuộc thi nhan sắc lớn dành cho nam giới Mister International 2011tại Thái Lan. Tuy có ngoại hình đẹp và gương mặt nam tính nhưng Khôi Nguyên hình như vẫn chưa được chú ý nhiều tại cuộc thi.
Xuất thân từ miền Tây sông nước Việt Nam (Sa Đéc, Đồng Tháp), tuổi thơ từng trải qua nhiều lần nhìn thấy con sông Cửu Long tràn dâng nước trắng xoá ruộng đồng, nhà cửa, Mister Việt Nam đã thực sự đồng cảm với khó khăn của người dân nước bạn. Anh đã nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội tại đây và được dân chúng tại Thái Lan rất yêu mến.
Lê Khôi Nguyên tại sân bay Thái Lan
Dùng bữa trước khi tham gia vào các hoạt động của cuộc thi.
Tham gia tích cực trong hoạt động từ thiện, xã hội
Tuy đã gây thiện cảm với người dân bản địa bởi sự thân thiện, hoà đồng của mình nhưng Lê Khôi Nguyên vẫn chưa phải là nhân tố được chú ý. Trong top 20 thí sinh được yêu thích nhất đã vắng bóng đại diện của Việt Nam. Theo đó, hiện tại thí sinh được yêu thích nhất là đại diện đến từ Mexico.
Cùng điểm qua những gương mặt đang giữ số phiếu bình chọn cao nhất:
Cùng điểm qua những gương mặt đang giữ số phiếu bình chọn cao nhất:
Thí sinh Mexico
Thí sinh Úc
Thí sinh Bỉ
Thí sinh Brazil cũng đang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch
Thí sinh Hy Lạp
Thí sinh Nigeria
Thí sinh Philipin
Thí sinh Cộng hòa Slovakia
Thí sinh Úc
Thí sinh Bỉ
Thí sinh Brazil cũng đang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch
Thí sinh Hy Lạp
Thí sinh Nigeria
Thí sinh Philipin
Thí sinh Cộng hòa Slovakia
Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi chính: trang phục biển, trang phục dạ tiệc và ứng xử. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 17/12/2011.
Hai Thanh