Bạn đang ở đây

TV cao cấp đắt tiền vẫn có người mua

Thị trường điện máy đang đi xuống trong mùa thấp điểm, tuy nhiên, những mẫu TV từ 40 triệu đến trên 100 triệu như Samsung D8000, Sony NX720 vẫn bán tốt.

Sức mua trên thị trường TV đang chững lại. Đây là năm không có mùa World Cup, Euro hay các sự kiện thể thao lớn trong mùa hè. Điều này phần nào ảnh hưởng đến doanh số của dòng sản phẩm này. Nhiều chủ hàng cho biết, thị trường TV phải tới cuối năm mới khởi sắc trở lại, hiện các dòng tầm trung và giá rẻ khá khan người mua, một nhân viên bán hàng của siêu thị điện máy Thiên Hòa (Cách Mạng Tháng 8, TP HCM) cho biết, hàng về nhiều, khách hàng phần lớn đến xem và thử nghiệm các tính năng mới nhiều hơn là mua.

 

 

Tuy nhiên, trái với sự đi xuống của thị trường, các dòng TV cao cấp vẫn đang sôi động và doanh thu khá tốt mặc dù giá cả đắt hơn ít nhất 2 lần so với các dòng khác. Nếu như hơn một năm trước đây, 3D được xem là tính năng thời thượng, thì hiện nhiều dòng TV đã có thể lướt web, tải ứng dụng, hội thoại video. Các hãng lớn như Samsung, LG, Sony, Panasonic... đều giới thiệu các mẫu TV cao cấp nhất tại thị trường Việt Nam. Trong một buổi trình làng sản phẩm tại TP HCM, đại diện LG cho rằng, phân khúc HDTV đang có tiềm năng lớn, dù thị phần chưa lớn.

Tại các siêu thị điện máy ở Sài Gòn và Hà Nội, người dùng hiện nay không khó để tìm được cho mình một mẫu TV cao cấp. Như với Samsung, riêng hãng này hiện sở hữu tới 3 dòng sản phẩm là LED D8000, D7000 và D6600 series đi kèm nhiều kích thước màn hình khác nhau từ loại 46 cho tới 55, 60 inch. Sony với NX720, HX925 cũng nhận được sự quan tâm của người dùng, trong khi LG sở hữu mẫu LW6500 dùng màn hình LED. Các tên tuổi khác như Sharp, Panasonic, Toshiba cũng giới thiệu các sản phẩm hướng tới phân khúc người dùng có tiền tuy chưa thực sự nổi bật.

Mức giá dao động của các sản phẩm này khoảng từ 47 triệu đồng cho tới hơn 80 triệu đồng, đắt gấp hai hoặc ba lần so với những model mỏng thông dụng khác. "Giá thuộc hàng đắt nhất nhưng thực tế các model TV cao cấp vẫn bán tốt tại thị trường Việt Nam", anh Hiệp, quản lý quầy hàng điện tử của siêu thị điện máy Nguyễn Kim (Hà Nội), chia sẻ. Không giống với các dòng TV mỏng giá tầm trung và bình dân thường đắt khách vào dịp khuyến mại hay cuối năm, các model cao cấp vẫn bán được đều dù là vào thời điểm nào.

Theo ông Lê Quang Vũ, Tổng giám đốc hệ thống siêu thị điện máy Media Mart, các dòng TV cao cấp chiếm khoảng 10% lượng TV màn hình mỏng bán ra nói chung. Xu hướng tìm và chọn mua những dòng TV hiện đại, nhiều tính năng hơn đang tăng lên ở Việt Nam trong năm nay dù cho thị trường TV nói chung đang có dấu hiệu chững lại.

Nhiều chủ hàng cho biết, đối với dòng TV cao cấp này, giá chỉ là một yếu tố quyết định sự lựa chọn của người dùng. Những thiết bị có kiểu dáng đẹp, thương hiệu nổi tiếng và các tính năng mới như khả năng xem phim 3D, lướt web cũng như hiệu quả âm thanh tốt cũng ảnh hưởng nhiều hơn tới việc mua hàng.

Sắm cho mình một mẫu LED D8000 60 inch của Samsung để thưởng thức phim tại gia, anh Ngọc Minh (quận Tân Phú, TP HCM), cho biết: "Ngoài màn hình 60 inch, model này còn có khả năng trình diễn 3D Full HD với tính năng chuyển đổi nội dung 2D sang 3D bên cạnh thiết kế rất ấn tượng với khung viền TV mỏng”. Anh Minh vừa lắp đặt xong hệ thống âm thanh trong phòng giải trí riêng và TV là sản phẩm cuối cùng mang về sau loa, amply... với giá cả nghìn USD.

Hiện Sony NX720 là một trong những mẫu HDTV cao cấp bán tốt. Tuy nhiên, theo các cửa hàng, “ngôi sao” trên phân khúc này là Samsung D8000 mới có mặt trên thị trường, có thiết kế viền TV mỏng và sở hữu các tính năng thông minh thời thượng hơn.

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage