Bạn đang ở đây

Windows Phone của Nokia chỉ được bán hạn chế

Dù rất háo hức với Windows Phone nhưng thay vì một đợt phát hành rầm rộ trên quy mô toàn cầu, Nokia lại chỉ chọn ra một số ít thị trường để bày bán lô điện thoại Windows đầu tiên mà thôi.

Nếu xét đến tầm cỡ của Nokia cũng như ý nghĩa quan trọng của nền tảng Windows Phone đối với tương lai của hãng, quyết định nói trên hẳn sẽ làm cho nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Stephen Elop đã tích cực bảo vệ quan điểm của mình trong cuộc họp báo sáng nay. "Đây là một giai đoạn chuyển đổi hết sức quan trọng của Nokia, chúng tôi đang thay đổi cách thức bán hàng, cách thức sản xuất. Danh sách những việc cần làm thực sự rất dài (hàm ý việc hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau cho các thị trường, về việc mở rộng quầy ứng dụng, về phương án chia sẻ lợi nhuận và tính cước với các nhà mạng...)".

 

Thêm một nguyên nhân nữa đã được giới phân tích chỉ ra: Nokia không muốn giũ bỏ hoàn toàn mảng kinh doanh hiện tại của hệ điều hành Symbian khi chưa thật cần thiết. Nokia sẽ tránh những thị trường mà Symbian vẫn đang rất mạnh để phát hành Windows Phone, ít nhất là trong thời gian đầu. Theo dự kiến, ông Elop sẽ vén màn công bố mẫu smartphone Windows Phone đầu tiên tại Hội thảo Nokia World diễn ra ở London vào tuần tới.

 

Việc Nokia cam kết hỗ trợ toàn lực cho nền tảng Windows Phone của Microsoft, quả thực là một sự thay đổi chấn động của gã khổng lồ Phần Lan. Hãng này đã phải cùng lúc từ bỏ hai hệ điều hành gắn bó bao lâu nay là Symbian và MeeGo, đồng thời phải trả tiền giấy phép (licensing) cho Microsoft. Nhưng đổi lại, Microsoft sẽ chi trả trực tiếp nhiều khoản tiền lớn cho Nokia như tiếp thị sản phẩm...

 

Tuy nhiên, so với các đối thủ, đồng minh mới của Nokia có một nhược điểm chí mạng. iOS và Android đều được thiết kế để hỗ trợ cả máy tính bảng nhưng Windows Phone 7 thì không. Về phần mình, Elop vẫn tin tưởng rằng Windows Phone sẽ giúp Nokia tạo nên sự khác biệt để lôi kéo được người dùng. Model Windows Phone đầu tiên của Nokia sẽ là một sản phẩm cao cấp, nhưng trong tương lai, danh mục sản phẩm sẽ mở rộng ra nhiều tầm tiền khác nhau, từ thượng hạng cho đến trung bình.

 

Theo Vietnamnet

people like INLOOK.VN fanpage