
POCO X8 Pro Max chạy chip MediaTek Dimensity 9500s tiến trình 3nm – chip này đáng chú ý vì sử dụng kiến trúc toàn nhân lớn, xung nhịp tối đa 3,73GHz, điểm AnTuTu vượt mốc 3,6 triệu, ngang ngửa dòng Snapdragon 8 Elite. RAM tối đa 16 GB LPDDR5X, bộ nhớ trong tới 512 GB UFS 4.1.
Màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K (2772 x 1280 pixels), 120Hz, độ sáng đỉnh 3.500 nits, hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+. Camera chính 50 MP cảm biến Light Hunter 600, khẩu độ f/1.5 có OIS, kết hợp góc siêu rộng 8 MP và selfie 20 MP, quay video 4K 60fps. Máy đạt chuẩn kháng nước IP68/IP69K, sạc có dây 100W và sạc ngược 27W, chạy HyperOS 3 trên nền Android 16.

POCO chưa công bố giá bán chính thức cho bất kỳ thị trường nào. Tuy nhiên, dựa trên định vị của dòng X8 Pro Series và giá khởi điểm của REDMI Turbo 5 Max tại Trung Quốc – 2.499 tệ (khoảng 8,9 triệu đồng) – POCO X8 Pro Max nhiều khả năng sẽ được định giá trong phân khúc tầm trung cao. Mọi thông tin chính thức sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt ngày 17/3.
Trước đó vào ngày 10/3, Xiaomi mở bán sớm mẫu POCO X8 Pro (phiên bản đổi tên của REDMI Turbo 5 thường) với giá niêm yết 9,49 triệu đồng và sale chỉ còn khoảng 7,5 triệu đồng. Bạn đọc có thể tham khảo giá bán của POCO X8 Pro và POCO X8 Pro Max trên Shopee Mall, áp dụng các mã giảm giá lớn trong các ngày sale và ngày mở bán để có giá rẻ hơn nhiều, thậm chí rẻ hơn cả hàng xách tay.
Theo Đời sống pháp luật

