Siết an toàn thực phẩm, ngăn hàng giả trên nền tảng số dịp cận Tết Nguyên Đán 2026

Ngày 07/01, Trung tâm Báo chí TP.HCM phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm “An toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả và trách nhiệm truyền thông trên nền tảng số”, nhằm tăng cường phối hợp liên ngành và nâng cao vai trò truyền thông trong bảo vệ người tiêu dùng, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao trước Tết Nguyên Đán và hoạt động mua bán trên môi trường số ngày càng sôi động.

Tại tọa đàm, đại diện Trung tâm Báo chí TP.HCM, ông Nguyễn Văn Khanh – PGĐ Trung Tâm Báo chí cho rằng: “Các vấn đề về ATTP và gian lận thương mại trên nền tảng số không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, mà còn tác động đến môi trường kinh doanh, uy tín của doanh nghiệp chân chính và niềm tin của xã hội đối với thông tin trên không gian mạng. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được nhìn nhận không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý, mà cần sự tham gia đồng bộ của báo chí, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và lực lượng sáng tạo nội dung số.”

Từ góc độ quản lý chuyên ngành, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM – PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan nhận định: “Cần phản ánh khách quan, không cực đoan về thực trạng, việc xử lý vi phạm chỉ là giải pháp trước mắt; yếu tố căn cơ là tạo môi trường sản xuất thực phẩm an toàn và đầu ra bền vững cho sản phẩm chất lượng. Việc thay đổi nhận thức người tiêu dùng, hạn chế lựa chọn hàng rẻ, không rõ nguồn gốc được xem là then chốt.”

Trong khi đó, lực lượng quản lý thị trường cho biết vi phạm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội có xu hướng gia tăng, với thủ đoạn ẩn danh, quảng cáo tinh vi, lợi dụng tâm lý chuộng giá rẻ. PA05 cảnh báo nhiều đối tượng núp bóng “hàng xách tay”, “đặc sản”, “hàng nhà làm”, thậm chí mạo danh người nổi tiếng để quảng bá thực phẩm kém chất lượng; đồng thời khẳng định không có “vùng cấm” trong xử lý vi phạm trên không gian mạng và các nền tảng số phải tăng trách nhiệm kiểm soát, gỡ bỏ nội dung sai phạm.

Kết luận tọa đàm, các đại biểu thống nhất đây là nhiệm vụ lâu dài, cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó truyền thông giữ vai trò định hướng, cung cấp thông tin chính xác, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng an toàn và thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh.

CATEGORIES
TAGS
Share This

BÌNH LUẬN

Wordpress (0)
Disqus ( )