Bạn đang ở đây

Giá trị tình yêu thời hiện đại

Đàn ông ai cũng thích gái đẹp, nhưng vì sao lại thế?

Cách đây hàng triệu năm, việc một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng mịn, bộ ngực đầy đặn, hay mái tóc dài đẹp là những biểu hiện của sự khỏe mạnh. Người phụ nữ có những tố chất này sẽ đảm bảo chức năng sinh sản và nuôi dưỡng hậu duệ của mình, và vì vậy trở nên quyến rũ hơn đối với đàn ông.

Tạo hóa thật kỳ diệu, sản sinh ra những người phụ nữ đẹp, để đàn ông càng cố gắng làm mọi điều nhằm mong nhận được sự chú ý của họ và tiến tới. Như nhà đạo diễn phim người Mỹ Orson Welles đã từng nói: Nếu không phải nhờ phụ nữ có lẽ giờ đây chúng ta vẫn còn là loài hoang dại ăn lông ở lỗ, bởi nền văn minh chính là sản phẩm được tạo ra để chúng ta thể hiện trước mặt đàn bà.

(If there hadn`t been women we`d still be squatting in a cave eating raw meat, because we made civilization in order toimpress our girl friends. And they tolerated it and let us go ahead and play with our toys)


Vì vậy, những người phụ nữ đẹp còn là biểu tượng của sự cao quý, sang trọng. Trong thời đại phong kiến, vua chúa địa chủ nói chung là những người thâu tóm toàn bộ những người đàn bà đẹp trong tay. Từ đó, có được những người phụ nữ đẹp đồng nghĩa với việc nắm lấy quyền lực trong tay. 


Thật trớ trêu trong một xã hội hiện đại ngày nay, thay vì cố gắng vươn lên để kiếm lấy những người phụ nữ đẹp cho mình, đàn ông lại làm ngược lại. Họ muốn kiếm lấy những người đẹp cho bản thân, để lên mặt với xã hội rằng mình là người có quyền lực.


Nắm bắt được việc sỹ diện của các quý ông rất lớn, ai cũng muốn tìm cho mình một người phụ nữ xinh đẹp để kiêu hãnh với đời, nhiều người đàn bà bản chất không tốt cố tình thể hiện một phong cách sang, chảnh nhằm quyến rũ những người đàn ông bậc nhất, khiến họ thèm muốn theo đuổi và rồi gìn giữ chau chuốt họ như một báu vật của riêng mình.


Cái tôi của người đàn ông quá lớn, và ước vọng có được một cuộc sống sung túc của người đàn bà quá cao. Cả hai đều muốn chứng tỏ bản thân mình với người ngoài. Mải mê trong trò chơi tình ái này, họ nào có nhận ra rằng tình yêu chỉ có thể nẩy sinh và tồn tại khi được xây dựng vun đắp cùng nhau thay vì dựa dẫm vào những mong muốn phù phiếm ban đầu?


Văn hóa hot girl hot boy ở Việt Nam được hình thành chính từ sự thiếu hiểu biết của đại đa số quần chúng trong nước. Khái niệm "tìm hiểu" khi yêu nhau từ lâu đã bị lãng quên vì con người trở nên mù mắt vì ước mong chơi trội bằng cách yêu những người "nổi tiếng". Họ dùng sự hào nhoáng bên ngoài này để giấu đi cái chất rỗng tuếch một cách thảm hại của bản thân. 


Thích bằng người nọ hơn người kia, để làm gì trong khi những việc đó đóng góp rất nhiều cho việc phát triển một xã hội xuống cấp và đề cao cái sự la liếm? Trong môi trường truyền thông hiện tại khi mà chuyện tình dục của những người bất tài đem lại cho họ sự nổi tiếng, bạn muốn gây tiếng vang cho bản thân mình sao? Chuyện quá đơn giản. 


Một văn hóa nữa trong cộng đồng là phủ nhận những cái tích cực để đỡ cảm thấy xấu hổ về sự kém cỏi của bản thân. Chỉ trích và đố kỵ là cách xử sự với những người có kiến thức hơn mình thay vì chấp nhận thua kém, chịu khó học hỏi và vươn lên.


Các bạn gái, hãy đừng nghĩ nhan sắc là tất cả. Một người con gái đẹp người nhưng xấu nết đúng là giờ có thể thỏa mãn được dục vọng tuổi thanh niên của chúng tôi. Nhưng hãy thử nghĩ xem 5, 10 hay 20 năm nữa khi nhan sắc đã phai tàn, bạn còn gì hấp dẫn nữa đây?


Những người đàn ông hiện đại, hãy tự đi lên và vươn tới thành công để thỏa mãn bản thân mình thay vì người khác. Sự giàu có thể mua lấy sự hiện diện của người phụ nữ đẹp trong cuộc sống bạn, nhưng mình nó không thể đem lại một tình cảm chân thật. Hãy tiến tới bằng thực lực của chính bạn thay vì dựa dẫm vào người khác để đề cao bản thân lên.

Nhớ rằng, phụ nữ đẹp nên là phần thưởng cho những thành công bạn gây dựng được trong cuộc sống thay vì là cái đích để theo đuổi trong cuộc sống.

 

Theo Wingman.vn

people like INLOOK.VN fanpage