Bạn đang ở đây

Ai đền bù thiệt hại cho Diễm Hương khi bị cấm diễn nhầm?

Chiều 31/3, sau buổi làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết sẽ hủy quyết định “cấm diễn” đối với Hoa hậu Diễm Hương.

Những ngày đầu tháng 3, sau khi có thông tin Hoa hậu Diễm Hương đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã vào cuộc xác minh thông tin. Sau khi thu thập được tài liệu chứng minh những điều báo chí nêu là đúng, ngày 7/3, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ra công văn 131/NTBD-PQL, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố tạm dừng cho phép Hoa hậu Diễm Hương tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu.

Sau khi công văn này phát đi, toàn bộ những chương trình, dự án biểu diễn có Diễm Hương tham gia đều gặp khó khăn, có chương trình phải dừng lại làm đơn vị sản xuất thiệt hại một khoản tiền không nhỏ. Tuy nhiên, trong cuộc họp chiều 31/3 giữa Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật với đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn, khi được hỏi về căn cứ ban hành công văn 131, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, họ đã căn cứ vào quy chế 87/2008 về tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp ban hành theo quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Nhập mô tả cho ảnh
Công văn 131 đã ảnh hưởng không nhỏ tới Diễm Hương và các đơn vị liên đới. Dự án phim Mỹ nhân Sài thành phải thay diễn viên chính khi đoàn làm phim đã đi được nửa chặng đường.

Còn phía Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lại khẳng định quy chế 87/2008 đã không còn hiệu lực khi bị Nghị định 79 năm 2012 bãi bỏ. Việc vi phạm của Diễm Hương diễn ra năm 2012 nên không thể sử dụng quy chế 87/2008 để chế tài. Ngoài ra, quy định của quy chế này chỉ đề cập đến việc tước các danh hiệu nhưng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã "cấm" luôn biểu diễn.

Sau buổi làm việc này, ông Lê Minh Tuấn - Phó trưởng phòng quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết, trong thời gian sớm nhất sẽ thu hồi lại công văn số 131.

Dù Diễm Hương có lỗi nói dối và bị tước danh hiệu đi nữa, thì việc ra văn bản "cấm diễn" của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, uy tín không chỉ của Diễm Hương mà còn cả những người, những đơn vị liên đới. Những thiệt hại này không chỉ tính bằng tiền bạc mà còn là “đòn đánh” tâm lý rất lớn với Diễm Hương.

 

Sau khi thu hồi lại công văn 131, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã đẩy Hoa hậu Diễm Hương vào “sự đã rồi”. Cô đã dừng mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ngay cả dự án phim Mỹ nhân Sài thành Diễm Hương đã theo đuổi nhiều tháng nay cũng bị ảnh hưởng vì công văn này. Nhà sản xuất phim đã thay diễn viên chính và đang tiến hành quay lại 20 tập phim mà cả đoàn đã bỏ nhiều công sức thực hiện trong những tháng qua.

Dư luận đang đặt câu hỏi: Liệu Cục nghệ thuật biểu diễn có phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do Công văn 131 ban hành hay không? Ai sẽ đền bù danh dự, tâm lý và những thiệt hại của Hoa hậu Diễm Hương và những đơn vị liên đới hay chỉ ra quyết định rồi nếu sai thì thu hồi lại?

 

people like INLOOK.VN fanpage