Bạn đang ở đây

Chung kết Vietnam’s got talent: Đăng Quân - Bảo Ngọc đăng quang

Cặp đôi nhí không chỉ tài năng mà còn chiếm trọn tình cảm của khán giả.

Bảo Ngọc sau chiến thắng thuyết phục.
 

Quá dễ thương về hình thức và xuất sắc trong tiết mục tranh tài, cặp đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc đã đăng quang ngôi quán quân mùa giải đầu tiên Vietnam’s got talent- Tìm kiếm tài năng Việt Nam trong đêm gala chung kết, diễn ra vào tối qua, 6-5, tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh (TPHCM). Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng và có thể đoán trước khi kết quả cuối cùng phụ thuộc vào khán giả bình chọn. Vượt qua 3 ứng viên được chọn từ 2 đêm chung kết gồm Vũ Song Vũ, Võ Trọng Phúc và Nguyễn Hương Thảo, chiến thắng của Đăng Quân - Bảo Ngọc là xứng đáng. Một kết quả dễ đoán trước khi cặp đôi nhí không chỉ tài năng mà còn chiếm tình cảm của khán giả bởi vẻ đáng yêu của mình. 



 

Một trong những điều quan trọng của mùa giải đầu tiên Vietnam’s got talent là chọn ra 4 đại diện nổi bật của con đường đi khác nhau. Trong đó, Hương Thảo kiên định với nhạc kịch dù hát nhạc kịch kiểu Broadway vẫn là một thể loại nghệ thuật còn xa lạ với số đông khán giả hiện nay. Vũ Song Vũ, cậu bé 8 tuổi, chứng minh tư duy sắc bén với con đường dân gian đương đại luôn kén người thể hiện. Và với Võ Trọng Phúc, ngay từ đầu đã xác định country chính là sự lựa chọn gần như duy nhất của anh khi tham gia cuộc đua này.

Trong khi đó, cặp đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc đã tạo nên biết bao hứng thú cho khán giả theo dõi cuộc thi với những bước nhảy điệu nghệ của mình. Quan trọng hơn, hai bạn trẻ với biệt danh “cặp đôi hoàn hảo” của Vietnam’s got talent này luôn đem đến sự mới lạ đầy sáng tạo với những câu chuyện được kể bằng những điệu nhảy, sự kết hợp thú vị nhiều thể loại nhảy giữa dân gian - dancesport- ba lê và với cả những bước nhảy đặc trưng của Michael Jackson. Những bước nhảy không lời nhưng vẫn mang đến một thông điệp cụ thể và dễ hiểu.



 

Không cần phải bàn cãi, 4 tiết mục được chọn vào đêm gala chung kết Vietnam’s got talent đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả theo dõi cuộc thi từ đầu mùa giải. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi 4 tiết mục tranh tài trong đêm thi cũng là 4 tiết mục xuất sắc nhất của 4 đại diện được chọn vào vòng chung kết. Trong đó, ấn tượng nhất chính là giọng ca của Vũ Song Vũ với ca khúc Mái đình làng biển bởi sự chuẩn xác trong cách thể hiện và tràn đầy cảm xúc.
 

Thực tế, sự lựa chọn của khán giả hoàn toàn chính xác khi quyết định quán quân của mùa giải đầu tiên. Là một trong những cuộc tranh tài hiếm hoi cho phép thí sinh thoải mái thể hiện phần tranh tài bằng tiếng Anh, Vietnam’s got talent gần như tạo nên một bước tiến mới cũng như cơ hội cho nhiều bạn trẻ hiện nay, những người hát tiếng nước ngoài khá chuẩn xác, thể hiện tài năng của mình. Nếu đi đường dài, chắc chắn, tiếng Việt, ngôn ngữ bản địa, là điều cần thiết để chinh phục đại đa số khán giả trẻ yêu nhạc hiện nay.



 

Đó là điều mà Vũ Song Vũ có được và khả năng đường dài của Vũ lớn hơn 2 ứng viên còn lại. Với khả năng ca hát của mình, Vũ Song Vũ dễ dàng làm nên một hiện tượng bùng nổ trên thị trường nhạc Việt giống như Justin Bieber của Hollywood nếu cậu bé có được một người đỡ đầu tài năng và chiến lược. Không trở thành quán quân, điều đó không đồng nghĩa con đường của Vũ Song Vũ dừng lại, thậm chí Vũ vẫn có một con đường dài phía trước.
 

Đáng tiếc không kém chính là Nguyễn Hương Thảo bởi xét ở mọi khía cạnh, Hương Thảo đã chứng minh bản thân chính là một tài năng thực sự. Thật khó để tin cô gái theo ngành khoa học lại thể hiện những ca khúc theo phong cách nhạc kịch tuyệt vời đến thế. Nhưng như đã nói, nhạc kịch và tiếng Anh thực sự chưa có thị phần nhiều như phong cách nhạc trẻ. Chính vì vậy, việc Hương Thảo chưa thể thu phục đại đa số khán giả hiện nay cũng phần nào dễ hiểu.


Theo Nguoilaodong

people like INLOOK.VN fanpage