Bạn đang ở đây

Long Nhật giả gái để được sống thật?

Long Nhật lại tiếp tục gây sốc với bộ ảnh giả gái bên diễn viên Công Dũng và một bé gái 9 tuổi. Trước đó, với những phát ngôn ỡm ờ về giới tính, có người cho rằng bộ ảnh này tung lên là một chiêu PR. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Long Nhật.

Dư luận đang hết sức xôn xao trước bộ ảnh "giả gái" của anh. Anh nói gì về bộ ảnh này?

- Đây là một dự án âm nhạc của tôi nhân dịp đón năm mới 2013. Những hình ảnh xuất hiện trên mạng gần đây là những hình ảnh được chụp lúc tôi và êkip đang quay video clip "Xuân bơ vơ", một sáng tác độc quyền của nhạc sỹ Phạm Anh Cường dành cho tôi.

Tại sao anh không mời diễn viên nữ nào đóng vai người vợ mà lại tự mình đóng?

- Trong video clip này, tôi vừa đóng vai trò là ca sĩ thể hiện ca khúc, vừa đóng vai trò là diễn viên phụ họa. Khi hát, tôi vẫn là một ca sĩ Long Nhật bình thường như bao năm qua mà quý khán giả đã thấy, mặc sơ mi, khoác vest, giày Tây đen... Còn giả gái là vì tôi đóng vai người vợ của một chàng trai do diễn viên Công Dũng đóng.

Khi lên kế hoạch khởi quay tôi có bàn với đạo diễn Anh Quân là mời một nữ diễn viên nào đó đóng vai người vợ. Vì diễn viên nữ đóng vai người vợ thì sẽ có nhiều kinh nghiệm diễn xuất và vai diễn sẽ đầy đặn hơn. Nhưng Anh Quân không thể lo được vụ này vì vào mùa Tết các diễn viên nữ rất bận. Thế nên, khi tôi gọi điện trao đổi với Công Dũng, có nói với Dũng là nhờ một nữ diễn viên nào đó bên Nhà hát Tuổi Trẻ (nơi Công Dũng công tác) để đóng cặp luôn. Nhưng khi Dũng nhờ Kiều Thanh, Kim Oanh, Thu Hương... thì cả ba đều bận với các bộ phim đang quay dở, không sắp xếp được thời gian. Bàn tới bàn lui, cuối cùng đạo diễn mới nói: "Hay là Long Nhật làm luôn được không?".

Bức ảnh giả gái của Long Nhật gây phản cảm vì diễn ra ở nhiều di tích đền chùa.

Nguyên do nào khiến anh thích Công Dũng làm "chồng" của mình trong clip chứ không phải là ai khác?

- Thứ nhất, Công Dũng là diễn viên thân quen của nhiều bộ phim truyền hình. Thứ hai, tôi với Dũng là chỗ anh em chơi với nhau từ lâu. Thứ ba, nhân vật trong clip của tôi là một người đàn ông đã có gia đình và anh ta rất có trách nhiệm với vợ con. Tôi xem nhiều vai diễn của Công Dũng ở các bộ phim và thấy Dũng đóng vai chồng, cha rất đạt. Ngoài đời, Công Dũng cũng đã hơn 30 tuổi, đã có gia đình... Tất cả những tiêu chí đó đều rất phù hợp với vai người chồng mà êkip muốn xây dựng.

Anh nghĩ sao nếu người ta nói, anh muốn đóng giả gái là vì anh khao khát được sống thật với con người mình?

- Nói tôi khao khát là đúng nhưng khao khát được làm nghệ thuật chứ không phải khao khát được làm phụ nữ. Ngoài đi hát, trước đây, tôi đã từng làm MC, làm diễn viên lồng tiếng, làm diễn viên kịch... nên tôi cũng muốn thể hiện mình ở phim ảnh dù chỉ là phim ca nhạc. Nếu tôi mà khát khao làm phụ nữ thì tôi đã chuyển đổi giới tính từ lâu rồi.

Nhiều người cho rằng, bộ hình anh chụp giả gái trước những biểu tượng mang tính văn hóa của người Hà Nội như: Chùa Một Cột, Bưu điện Hà Nội, Hồ Gươm, các cổng thành... là hơi phản cảm?

- Tôi cũng đã từng lưu ý đến việc này. Nhưng vì nội dung clip nói về người chồng đang công tác ở Hà Nội nên chúng tôi không thể quay ở những chỗ khác được. Và cũng chính vì sợ phản cảm nên tôi đã mặc áo dài xưa cao cổ và chọn cảnh quay rất kỹ để làm sao có được những cảnh quay văn hóa nhất.

Từng phủ nhận mình đồng tính hoặc có vấn đề về giới tính nhưng lại dám giả gái rồi tung hình ảnh lên báo. Anh không sợ mọi người "ném đá" vì dám cả gan "trêu ngươi" thiên hạ?

- Đây là những hình ảnh được nhiếp ảnh là ông xã của chuyên gia trang điểm Lê Duy chụp khi tôi đang quay nên hoàn toàn là những hình ảnh ngẫu nhiên. Tôi cũng không có ý trêu người hay chọc giận ai hết. Vì tôi hay ca sĩ nào cũng thế, luôn mong muốn được khán giả yêu thương và được truyền thông ủng hộ. Tôi có nhỏ nữa đâu mà lại đi "ném đá" vào mặt hồ đang yên ả.

Theo Gia Đình

people like INLOOK.VN fanpage