Bạn đang ở đây

Michiyo Phạm Ngà vừa ăn phao câu vừa bàn 'mất trinh'

Càng ngày càng có nhiều người trẻ được tiếp xúc và giao lưu với nhiều nên văn hóa phương Tây, trong đó có những
người nổi tiếng như Michiyo Phạm Ngà, Huyền Chip… Nhưng ranh giới giữa sự hiện đại, văn minh và kệch cỡm, lố bịch chỉ trong gang tấc.

 

Michiyo Phạm Ngà vừa ăn phao câu vừa bàn 'mất trinh'

Hình ảnh cắt từ clip

Ngày nay, việc du nhập những nét văn hóa từ nước ngoài sẽ góp phần làm phong phú, đa dạng thêm cho bản sắc văn hóa Việt Nam. Và tư tưởng, lối sống của giới trẻ cũng theo đó mà thay đổi, nhất là quan niệm về tình yêu, tình dục.

Cô bạn Huyền Chip đã “giả vờ” lí giải sự “ế” của mình để so sánh cách suy nghĩ giữa Tây và Ta thông qua những trải nghiệm văn hóa nhiều nước. Lời tâm sự ấy được đông đảo giới trẻ tán thành ủng hộ vì nó đã nói hộ điều thầm kín của nhiều người trong xã hội vẫn còn bị trói buộc bởi những quy tắc xa xưa.

Huyền Chip

Ngọc Thanh (Tp.HCM) chia sẻ: “Mình rất thích cách so sánh tinh tế này. Chỉ có những người đi du học hay được du lịch nhiều nơi, tiếp thu nhiều văn hóa phương Tây mới có cái nhìn công bằng và sâu sắc như thế!”.

Tuy nhiên, vẫn có những người trẻ đi nhiều, biết nhiều nhưng vì thế mà có suy nghĩ, lối sống buông thả với tình yêu, tình dục. Chuyện sống buông thả không chỉ biểu hiện ở những người ít học, tuổi trẻ nông nổi mà còn hiện diện ở một số cô nàng có trình độ, địa vị và tiếng tăm.

Michiyo Phạm Ngà là một nghệ sĩ múa người Nhật gốc Việt. Từ năm 13 tuổi, Michiyo đã khăn áo sang xứ sở Hoa anh đào để học múa. Sau khi thành danh, cô đi lưu diễn nhiều nơi, vì thế được tiếp xúc và giao lưu với nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Michiyo Phạm Ngà vừa ăn vịt, vừa đùa giỡn bàn chuyện trinh tiết (Ảnh cắt từ clip)

Cô từng mạnh miệng khi chê thẳng thừng trai Việt “kém sex” khiến cộng đồng mạng “choáng váng” trước sự thẳng thắn của một cô gái. Gần đây, cô đăng lên mạng một video ghi hình cô vừa ăn thịt vịt vừa tâm tình rằng mình đang độc thân hạnh phúc. Chuyện Michiyo Phạm Ngà đang yêu hay độc thân thì không bàn đến.

Điều đáng nói là Michiyo Phạm Ngà đã “vô tình” mang chuyện trinh tiết phụ nữ ra đùa giỡn: “Michiyo có tổ chức một buổi tọa đàm nghiên cứu về chủ đề “Hội những người mất trinh”. Buổi tọa đàm với chủ đề “Bạn mất trinh ở lứa tuổi bao nhiêu là phù hợp và đẹp?”. Buổi tọa đàm ngày hôm qua được diễn ra rất vui gồm có các tiến sĩ, giáo sư về sinh y học.”

 
Clip "Michiyo Phạm Ngà - độc thân ăn phao câu vịt"

 

Không thể cứ mang cái lý do “Tây hóa”, tự do dân chủ để ngụy biện cho những lời nói đùa giỡn thái quá. Cách suy nghĩ của Michiyo Phạm Ngà là lời cảnh tỉnh sự cổ hủ, khắc khe của cánh đàn ông Việt Nam hay đó lại là lời cảnh báo sự “thoáng” quá mức của phụ nữ hiện đại ngày nay?

Với người nổi tiếng, lời ăn tiếng nói của họ cũng có sức ảnh hưởng đến lối sống giới trẻ. Họ có thể “lỡ lời” mà không hề nghĩ rằng mình đã vô tình cổ vũ cho những hành vi lệch lạc của “tương lai đất nước”. Có thể Michiyo Phạm Ngà có điều kiện tiếp xúc và học hỏi ở nước ngoài nhưng các bạn trẻ trong nước không phải ai cũng được trang bị đầy đủ kiến thức để bảo vệ bản thân.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, trưởng bộ môn Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Tp.HCM cho biết: “Thế hệ trẻ, tiếp xúc quá nhiều với phim ảnh, văn hóa phương Tây du nhập và cuộc sống đầy đủ về vật chất đã phần nào ảnh hưởng đến lối sống, quan niệm và cách suy nghĩ về tình yêu, về sex.

Đó là một sự tiến bộ đáng mừng, giới trẻ độc lập hơn, tự tin và hiểu biết nhiều hơn, nhanh nhạy hơn. Nhưng đổi lại là sự hời hợt, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức trong việc điều khiển hành vi của bản thân mình”.

Giới trẻ đã thật sự sẵn sàng cho lối sống "Tây hóa"? (Ảnh: Internet)

Báo chí đã tốn không ít giấy mực để bàn về vấn đề này, nhiều trường hợp được đưa ra như một hồi chuông báo động thực trạng lối sống “Tây hóa” không đúng cách. Bạn Lan Anh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thẳng thắn bày tỏ quan điểm khi đề cập đến “trinh tiết”: “Giữ chi cho mệt, mai mốt lấy chồng nó có kiểm tra đâu mà sợ, còn thằng nào kiểm tra thì bỏ quách cho xong!”

Đi theo guồng quay của thời đại không có gì là đáng lên án nhưng phải biết tiếp thu có chọn lọc, “hòa nhập nhưng không hòa tan”. Không phải cứ sống và yêu như Tây trong khi bản thân lại "mù mờ" về kiến thức sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản khiến nhiều hệ lụy đáng tiếc xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến không chỉ bản thân mình mà còn những người thân xung quanh.

Thời đại "thế giới phẳng" như ngày nay, một câu nói, một hình ảnh... từ bên đây địa cầu cũng ảnh hưởng đến bên kia địa cầu, giới trẻ cần lắm những trang bị kiến thức "đủ" để có thể tỉnh táo, để học hỏi mà vẫn giữ được bản sắc của mình.

Theo NCĐT

 

people like INLOOK.VN fanpage