Bạn đang ở đây

Người phụ nữ phía sau những quyền lực

Họ là những doanh nhân, nghệ sĩ tài năng, khéo léo xuất chúng, là những siêu mẫu nổi tiếng hay nhà từ thiện với lịch trình cống hiến dày đặc cho xã hội và họ cũng có thể dính vào những vụ bê bối có tầm cỡ. Hãy cùng Inlook điểm qua những người phụ nữ phía sau quyền lực được chú ý nhất năm 2012 nhé.
> CĐV sexy nhất hành tinh "nude" trước thềm Euro 2012  
> Rao bán tinh trùng trong nhà nghỉ: Sự suy đồi đạo đức
Michelle Obama, niềm tự hào của phụ nữ Mỹ
Đệ nhất phu nhân của tổng thống Mỹ Obama được ngưỡng mộ và tôn trọng trên khắp thế giới với vai trò là một người mẹ và một hình mẫu phụ nữ hiện đại, thông minh và năng nổ trong các hoạt động xã hội. Với bà, hai cô con gái Malia, 13 tuổi và Sasha, 10 tuổi, phải được trải qua một tuổi thơ bình thường như các bạn cùng trang lứa, có nghĩa là phải làm bài tập và thực hành các công việc tại nhà, đồng thời bà cũng nghiêm khắc với các con trong việc chi tiêu . Bà Obama mong muốn tiếp tục công việc của mình – là hỗ trợ các gia đình quân nhân, khuyến khích các hoạt động cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình cho phụ nữ, khuyến khích các dịch vụ quốc gia, phát huy nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật, và các hoạt động hỗ trợ cuộc sống lành mạnh và đầy đủ cho trẻ em và gia đình trên khắp đất nước.
 
Michelle Obama và "tình yêu lớn”
 
Ngoài ra, một trong những chia sẻ nổi tiếng của bà về việc sống thật với chính mình là  “Một trong những bài học mà tôi lớn lên cùng là luôn luôn thật với chính mình và không bao giờ để cho những gì người khác nói làm xao lãng mục tiêu của mình. Và như vậy, khi tôi nghe về các tấn công tiêu cực và không đúng, tôi thật sự không để phí chút năng lượng nào cho nó cả, bởi tôi biết tôi là ai”.

Laurene, vợ của cựu CEO Apple
Trong khi Steve được nhắc đến như một huyền thoại vĩ đại, thì Laurene hiếm khi xuất hiện trong các câu chuyện của chồng, không nhiều người biết rằng bà chưa hề đứng đằng sau hào quang của Steve mà tự tạo ra ánh sáng của mình. Trong số 128 tỷ phú mới có mặt trong danh sách những người giàu nhất hành tinh vừa được tạp chí Forbes công bố, Laurene Powell Jobs, là người phụ nữ giàu thứ 13 trên thế giới.
 
Mặc dù sở hữu số tài sản lớn và luôn chăm lo cho công tác thiện nguyện, nhưng tên tuổi của Laurene Jobs  không mấy ai trong làng công nghệ Mỹ biết tới.
Steve đã gặp Laurene vào năm 1990 sau một thuyết trình tại trường Stanford Graduate School of Business. Chuyện tình yêu của họ bắt đầu như một bộ phim lãng mạn, đã làm hàng triệu người rơi lệ khi cuốn tiểu sử của ông được xuất bản. Laurence đã tốt nghiệp cử nhân Đại học Pennsylvania và ngành Kinh tế học của Trường Kinh doanh Wharton, người đẹp tóc vàng này cũng đã nhận bằng MBA từ đại học Stanford năm 1991. Trước khi hoàn thành các chứng chỉ thạc sĩ, Laurene đã làm việc quản lý tài sản cho hai công ty tài chính hàng đầu của Mỹ là Merrill Lynch và Goldman Sachs. Cô là người đồng sáng lập của Terravera, một công ty phát triển và cung cấp các nguyên liệu hữu cơ cho các ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cho hơn 300 đại lý bán lẻ tại Bắc California.
Ngoài thành tích học thuật xuất sắc của mình, Laurene còn là một nhà từ thiện đáng chú ý. Cô tập trung vào ngành kinh doanh phi lợi nhuận, đặc biệt trong giáo dục, nhân quyền phụ nữ, và nghệ thuật, theo PARSA.com. Laurene giữ chân trong  Hội đồng quản trị của Quỹ toàn cầu cho phụ nữ; KQED (PBS ); EdVoice; New America Foundation, trường Stanford , và quỹ đầu tư trường học. Sau nhiều năm là nhà tài trợ tại trường trung học Belmont's Carlmont, cô đồng sáng lập ra College Track, một tổ chức phi lợi nhuận ở Đông Palo Alto với nhiệm vụ cải thiện tỉ lệ tốt nghiệp trung học và tuyển sinh vào đại học cho con em các gia đình thiểu số có thu nhập thấp. Powell Jobs cũng được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào  tháng 12 năm 2010 với vai trò là thành viên của Hội đồng Nhà Trắng, tư vấn cho Tổng thống về các giải pháp cộng đồng cũng như tham vấn giải quyết các thách thức về giáo dục và tạo việc làm trên khắp nước Mỹ.

Carla Bruni Sarkozy, phu nhân “tai tiếng” của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
Carla là con gái của nghệ sĩ dương cầm người Ý Marysa Borini, chị của cô là Valeria Bruni Tedeschi, một minh tinh điện ảnh. Bruni khởi nghiệp người mẫu ở tuổi 19 với công ty City Models. Chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo của Guess, Paul Marciano, tình cờ nhìn thấy ảnh của cô trong một đống ảnh những người mẫu triển vọng, quyết định chọn cô làm người mẫu cùng Estell Hallyday trong một chiến dịch quảng cáo cho quần jeans của Guess. Sau đó Bruni làm việc cho một số nhà thiết kế và các công ty thời trang như Christian Dior, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yves Saint-Laurent, Chanel, Versace. Đến thập niên 1990, Bruni có tên trong danh sách 20 người mẫu thời trang đắt giá nhất, cô kiếm được 7,5 triệu USD mỗi năm. Trong danh sách những người tình cũ của Bruni có Léos Carax, Charles Berling, Arnaut Klarsfeld, Guillaume Canet, Louis Bertignac, Mick Jagger, Eric Clapton, Kevin Costner, Vincent Perez, Donald Trump và cựu Thủ tướng Pháp Laurent Fabius. Bruni cho biết cô dễ dàng “nhàm chán với cuộc sống một vợ một chồng”, và từng phát biểu rằng “Thỉnh thoảng tôi chung thủy với một người, nhưng lại thích cuộc sống đa thê hoặc đa phu hơn”.

 
   
Carla Bruni, 44 tuổi và  Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và bộ ảnh nude được mang
đi“đấu giá” gây xôn xao dư luận vào năm 2008

 
Sau khi kết hôn với Sarkozy, Carla thường xuyên xuất hiện với tổng thống trong các cuộc công du, đã giúp kiến tạo một hình ảnh mới cho Carla thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế cũng như tình cảm của người dân Anh và Pháp.
Tuy nhiên, vào năm nay, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường tranh cử khi bà Carla Bruni, phu nhân của ông đang phải đối mặt với một vụ bê bối gây chấn động tới mức đã được mệnh danh là vụ “Carlagate”. Theo khẳng định của phe đối lập, bà Carla đã phung phí tiền bạc của một Quỹ từ thiện quốc tế chuyên đấu tranh chống bệnh AIDS, bệnh lao và bệnh sốt rét. Cụ thể, Quỹ từ thiện quốc tế có trụ sở đặt ở Geneve đã chuyển 3,5 triệu USD vào tài khoản của một tổ chức tư nhân ở Pháp do bà Carla quản lý. Quỹ từ thiện quốc tế nói trên là cơ quan lớn nhất thế giới chuyên tài trợ cho các chương trình chống bệnh AIDS và do các chính phủ Phương Tây cung cấp tài chính. Ban lãnh đạo Quỹ đã chính thức xác nhận không hề chuyển một xu nào cho tổ chức của bà Carla Sarkozy.

Melania Knauss, vợ của tỉ phú Donald Trump
Siêu mẫu bikini này từng được báo chí ví là công chúa của nước Mỹ với một vẻ đẹp trời phú. Năm 2001 cô được xếp hạng 9 trong top 25 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh của Celebrity Sleuth. Năm 1999, vận may tiếp tục đến với cô khi Melania gặp Donald Trump cho dù cả hai có khoảng cách rất xa. Bất chấp sự dè bỉu của dư luận, mối quan hệ giữa họ luôn bền chặt.


Siêu mẫu Melania Knauss, vợ thứ 3 của “ông trùm”

Tháng 1 năm 2005,  cô trở thành vợ của một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong làng giải trí Mỹ. Lễ cưới của cô được đánh giá một trong những đám cưới xa xỉ nhất hành tinh. Riêng chiếc váy cưới của Melania do Christian Dior thiết kế cũng thành chuyện khi nó nặng tới 100kg và trị giá 100.000 USD. Trên nền satin trắng có đến 1500 viên pha lê, đá quý và ngọc trai được đính tinh xảo. Người ta đã phải mất tới 550 giờ để hoàn tất chiếc váy này.

Không chỉ đẹp, được đánh giá thông minh và kiến thức khá rộng về chính trị, và kinh tế thế giới, có thể nói trôi chảy 4 ngoại ngữ - những điều này có lẽ mang đến cho cô nhiều vận may?
 
Inlook tổng hợp
people like INLOOK.VN fanpage