Bạn đang ở đây

Thảm họa trong đêm nhạc của Sugarland

Vừa qua, thảm họa bất ngờ xảy ra trong đêm diễn của nhóm nhạc country nổi tiếng Sugarland tại thành phố Indianapolis (bang Indiana, Mỹ) làm 5 người thiệt mạng và khoảng 45 người bị thương.

 

Hãng thông tấn AP đưa tin, có khoảng 12.000 khán giả đã tới thưởng thức đêm diễn của Sugarland tại sân vận động Hoosier Lottery, thành phố Indianapolis. Khoảng 30 phút trước khi sự cố xảy ra, thông báo từ ban tổ chức cho biết đêm nhạc có thể bị trì hoãn hoặc chuyển địa điểm do dự báo thời tiết có mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh.

Tuy nhiên, đêm diễn vẫn được tiếp tục và tai nạn ập đến sau phần trình diễn mở màn của nữ ca sĩ Sara Bareilles, và đang chuẩn bị đến phần trình diễn chính của Sugarland. Cơn gió lốc mạnh từ 97 - 113 km/h đã giật đứt hệ thống dây chằng kéo sân khấu, làm toàn bộ phần mái che cùng các thiết bị âm thanh, ánh sáng đổ sập xuống khán đài phía dưới.


Gió lớn đã làm mái và các thiết bị trên sân khấu đêm nhạc của Sugarland đổ xuống phía khán đài - Ảnh: Reuters


Khán giả náo loạn tìm nơi trú ẩn - Ảnh: Reuters


Những người bị thương được người nhà, đội cứu hộ, và nhân viên chữa cháy thành phố Indianapolis nhanh chóng đưa đi cấp cứu - Ảnh: Reuters

Tờ Hollywood Reporter dẫn lời một nhân chứng may mắn thoát nạn kể lại: “Chỉ vài phút sau khi có thông báo, mưa ập xuống, những tiếng sấm khủng khiếp. Chúng tôi nhìn thấy phần giàn khung sân khấu đổ xuống, làm cho mọi người hỗn loạn tìm lối đi chạy ra ngoài”.

Trong lúc đó, các ca sĩ Jennifer Nettles, Kristian Bush cùng năm thành viên khác của nhóm Sugarland đã được đưa xuống trú ẩn an toàn tại hầm bê tông dưới mặt đất. “Nhưng chỉ vài phút sau khi sân khấu đổ, nhóm nhạc lại xông lên, cùng với mọi người bới đống đổ nát để tìm và cứu những khán giả bị mắc kẹt. Sugarland và nhân viên cứu hộ trong tối hôm đó quả thực đều là những anh hùng”, một nhân chứng cho biết.

Sáng 15.8 (giờ Việt Nam), Sở Cảnh sát bang Indiana thông báo danh tính của cả năm trường hợp tử nạn: bốn khán giả thiệt mạng ngay tại hiện trường và một nhân viên phụ trách ánh sáng tuy đã được cấp cứu nhưng không thể qua khỏi. Ngoài ra, còn 45 người đang tiếp tục phải điều trị y tế, trong đó ba trẻ em và một vài trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Về phía Sugarland, ngay sau khi tai nạn đau thương xảy ra, nhóm nhạc đã gửi tin nhắn tin trên trang Twitter, thể hiện sự chia sẻ sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời thông báo với người hâm mộ rằng họ vẫn an toàn: “Chúng tôi vẫn ổn! Chúng tôi đang cầu nguyện cho các fan hâm mộ và người dân Indianapolis. Hi vọng các bạn sẽ cầu nguyện cùng với chúng tôi. Tất cả mọi người đều đang rất cần chúng ta tiếp sức”.

Nữ ca sĩ người Mỹ Sara Bareilles cũng chưa hết bàng hoàng: “Tôi thật sự đang bị sốc! Tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang bị tổn thương vì tai nạn bi thảm này. Trái tim tôi cũng đau đớn như thân nhân của họ vậy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để xoa dịu nỗi mất mát cho mọi người. Chúng ta cần sát cánh để giúp đỡ lẫn nhau”.

Hiện tại công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương để tìm kiếm và cứu hộ những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Thống đốc bang Indiana - ông Mitch Daniels trực tiếp đôn đốc Sở Phòng cháy chữa cháy, Sở Nguy cơ sức khỏe và An toàn lao động của bang Indiana, cùng Mid-America Sound Corp - tập đoàn đảm nhận khâu thiết kế và dựng sân khấu cho đêm nhạc, điều tra tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Được biết, đêm diễn tại Hoosier Lottery nằm trong chuyến lưu diễn dài ngày của Sugarland tới thành phố Indianapolis. Theo lịch trình, nhóm nhạc từng giành giải Grammy này sẽ biểu diễn cùng em gái “Vua nhạc pop” Michael Jackson là Janet Jackson vào ngày 17.8, cùng nhóm nhạc rock Train và Maroon 5 vào ngày 18.8, và cùng nhóm nhạc country Lady Antebellum vào ngày 19.8.

Tuy nhiên, sau tai nạn đột ngột này, chưa có thông tin chính thức từ phía Sugarland hay đơn vị tổ chức xác nhận chuyến lưu diễn liệu sẽ được tiếp tục hay hủy bỏ. Còn trưa 15.8 (giờ Việt Nam), tại bang Indiana đã diễn ra cuộc tưởng niệm năm nạn nhân xấu số vừa bị thiệt mạng.

people like INLOOK.VN fanpage