Bạn đang ở đây

Bi kịch người đàn ông suốt 12 năm không nhìn thấy "của quý" của mình

Phần da bụng chảy xệ khiến ông không thể đứng tiểu hay nhìn "của quý" của mình trong một thời gian dài.

Cuộc sống của người đàn ông nặng 210 kg ở Anh - Stephen Dockerill gặp rất nhiều khó khăn bởi thân hình ngoại cỡ của mình. Stephen đã quyết định giảm cân và ông đã loại bỏ được gần 100 kg trọng lượng thừa trên cơ thể. Tưởng rằng sau đó cuộc sống của  Stephen sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, sau khi giảm cân vùng da bụng nặng hơn 10 kg chảy xệ xuống tận đầu gối khiến sinh hoạt của ông bị đảo lộn.


Stephen lúc chưa giảm cân.

 

Theo như Stephen chia sẻ, ông không thể đi tiểu được nếu không ngồi xuống và đã không nhìn thấy bộ phận sinh dục của mình trong suốt 12 năm, đồng nghĩa với việc không thể quan hệ tình dục.


Phần da bụng của Stephen chảy xệ đến tận đầu gối khiến
ông gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

 

Tình trạng này sẽ tiếp tục tiếp diễn nếu Stephen không được phẫu thuật cắt bỏ phần da thừa và ông sẽ không thể sinh hoạt như một người bình thường.

 

Theo Ngoisao

people like INLOOK.VN fanpage