Tốt cho cả 3

Lấy vợ sinh con ắt hẳn là áp lực lớn nhất đối với gay. Đối với những người mang tiếng “con trai một” điều này lại trở nên khó xử gấp bội. Bản thân gay luôn mang trong mình bản năng của một người cha, cộng thêm sự khéo léo, biết quan tâm chăm sóc của một người phụ nữ. Con cái đối với họ là một điều kỳ diệu và rất đáng để mong đợi. Tuy vậy, để gắn kết lâu dài với một người phụ nữ quả là một bài toán khó. V.H, nhân viên Sale thổ lộ rằng kết hôn với anh là chuyện không tưởng dù bản thân anh rất yêu trẻ con. Còn với N. Lập, quận 3 thì có tâm sự khác: “công việc hay gánh vác tài chính không là vấn đề khó khăn đối với tôi, nhưng những câu hỏi đại loại như “khi nào cho mẹ cháu nội đây”? Lại khiến tôi mất ngủ hơn bao giờ hết. Phải là người trong cuộc bạn mới hiểu hết những áp lực này. Giá như, có con mà không phải lấy vợ nhỉ!”

Tuy vậy, một bộ phận lớn gay không chịu nổi sức ép trên lại quyết định xuôi theo sự xếp đặt của bố mẹ mình mà theo họ đó là “con đường mờ mịt”.

Điều đáng nói là số phận của những người phụ nữ kia. Có nên xem điều đó là kém may mắn không khi một bộ phận không nhỏ chị em chấp nhận “lấy chồng cong” không phải để chạy cưới mà vì chính bản thân họ thừa nhận rằng mình quá yêu người đàn ông kia. Đó là một hệ quả tất yếu bởi nhu cầu về một người đàn ông hoàn hảo của phụ nữ: dễ nhìn, thành đạt, biết quan tâm chia sẻ, trớ trêu thay lại hội tụ đầy đủ ở một chàng gay. Và họ chấp nhận.

Như thế, gia đình chàng gay có cháu ẵm bồng, bản thân chàng gay hoàn thành nghĩa vụ, những người phụ nữ có được đức lang quân mà mình mong muốn. Tốt cho cả 3!

“Cơm” vẫn nóng mà chẳng lo “phở” nguội

Vấn đề “mèo mỡ” của các quý ông ham của lạ giờ đây đã là quá vãng. Thế giới thứ ba hiện đang ngấm ngầm thiết lập một chuẩn mực riêng gây không ít tranh cãi với "slogan" khiến nhiều người phải băn khoăn “chu đáo với vợ, hạnh phúc bên người tình”.

Điểm chung của những người-đàn-ông-hàng-lỗi này thì không hề lỗi chút nào: đàn ông, lịch lãm, thành đạt và rất có “gu”. Rất đông trong số họ có địa vị xã hội hoặc nắm trong tay lượng tài sản khổng lồ, được nhiều người quý trọng và ngưỡng mộ. Tuy vậy, đó chỉ là bề nổi.

Kịch bản của những hình ảnh long lanh này được viết lên theo công thức, gay chấp nhận và âm thầm lấy vợ, có những đứa con ngoan ngoãn, sự nghiệp thăng hoa…nhưng vẫn gắn bó và mãn nguyện bên những người tình trước cũng như sau hôn nhân của họ.

Cần nói thêm rằng, bản chất của vấn đề trên không giống như hành động “vụng trộm hay ham của lạ” của những quý ông “thẳng đuột” mà nó nằm ở chỗ cánh đàn ông lập gia đình theo nghĩa vụ kia đang muốn sống thật với chính bản thân mình.

Thầy giáo trưởng khoa của một trường đại học có tiếng chia sẻ, bản thân anh là gay nhưng với sức ép của gia đình cũng như những yêu cầu đòi hỏi thăng tiến của công việc, sau 4 năm lập gia đình muộn, anh đã là cha của 2 đứa con thông minh kháu khỉnh, đồng thời, vẫn gắn bó bên người bạn lâu năm của mình, một bác sỹ Nha khoa ít hơn anh 2 tuổi. “Gia đình tôi sống rất sung túc, vợ và con cái vẫn được chăm lo hết mình. Đó là chỗ dựa tinh thần thứ hai sau người bạn thân lâu năm của tôi”.

Đây là đoạn đối thoại ngắn với người trong cuộc mà người viết cũng không khỏi suy nghĩ: 

Thế vợ anh có biết?

 Phụ nữ vốn nhạy cảm và đa nghi nhưng cái khéo léo của gay mới là vũ khí thật sự lợi hại!

Thế các quý bà làm “um sùm” lên thì sao?

Phụ nữ “khôn” là phải biết “ngốc” hơn chồng…Họ không dại để đánh đổi người đàn ông và gia đình yên bình của họ đâu!- H đáp trong ưu tư.

Vậy là chỉ còn thiếu mỗi câu xác nhận đồng ý “sống chung với tình địch” của các quý bà, các bạn gay "cao tay" đã thản nhiên tận hưởng cuộc sống của chính bản thân mình: vợ nhà không lo, bản thân thoải mái, tình nhân viên mãn. 

“Cơm nóng mà phở vẫn không nguội” câu nói chắc hẳn làm nhiều người tôn sùng suy nghĩ truyền thống dễ bị hoang mang. Không ít người trong số họ vẫn đau đáu một câu hỏi: những người phụ nữ làm vợ, làm mẹ kia sẽ chịu đựng đến khi nào? Và tuổi thọ của những gia đình kiểu mới này cùng với mối quan hệ không chính thức kia sẽ tồn tại đến bao giờ?

Mời các bạn đón đọc kỳ 2: "Số phận những bà vợ lấy chồng gay" 

Theo NCĐT