Bạn đang ở đây

Hiếp dâm trẻ bị thiểu năng 2 ngày liên tiếp

Thấy em Trần N. Đ.(15 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ, Đặng Ngọc Đô, là nhân viên nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai - Hà Nội, đã liên tục hiếp dâm em trong 2 ngày.

Lợi dụng nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ, Đô giữ em hãm hiếp trong 2 ngày liên tục. (Ảnh minh họa).
Lợi dụng nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ, Đô giữ em hãm hiếp trong 2 ngày liên tục. (Ảnh minh họa).

Ngày 14/3, Công an quận Hoàng Mai - Hà Nội cho biết đã tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Đô (SN 1956, ở phường Văn Giang, TP Ninh Bình) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Đô hiện đang là nhân viên nhà nghỉ Hà Thành (ở tổ 6, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai - Hà Nội).

Trước đó, tối 13/3, chị Vũ Thị P. (42 tuổi, ở quận Hoàng Mai) đến Công an phường Trần Phú trình báo về việc con gái chị là Trần N. Đ. bị hiếp dâm. Đáng chú ý, cháu Đ. bị thiểu năng trí tuệ.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm chính là Đặng Ngọc Đô. Tại cơ quan công an, Đô thừa nhận đã hiếp dâm cháu Đ. trong hai ngày 12 và 13/3.

 

Theo Người lao động

people like INLOOK.VN fanpage