Bạn đang ở đây

‘Không tranh thủ dân xem Arsenal để tăng giá xăng’

Quan chức Bộ Tài chính khẳng định đã chọn thời điểm thích hợp, hoàn toàn không có chuyện tranh thủ lúc dân đang xem trận giao hữu Arsenal và đội tuyển Việt Nam tối 17/7.

Với mức tăng 460 đồng, giá xăng RON 92 leo lên ngưỡng cao chưa từng có - 24.570 đồng một lít. Thời điểm áp dụng lúc 8h tối, Petrolimex lặng lẽ đăng thông báo trên website của mình hơn chục phút trước đó. Còn Bộ Tài chính gửi thông cáo cho phóng viên theo dõi ngành lúc gần 8h30. 

Mức tăng nhỏ giọt ba lần liên tiếp trong hơn 30 ngày không phải là điều người tiêu dùng than phiền nhiều nhất, có chăng họ ngỡ ngàng khi thấy giá lên kỷ lục mới. Nhưng thời điểm tăng là điều người ta đàm tiếu, vì mới vài ngày trước thôi liên bộ Công Thương - Tài chính còn dặn dò doanh nghiệp kiềm chế chịu lỗ. Và, 8h tối 17/7 cũng là lúc hàng nghìn người hâm mộ bóng đá đang hò hét tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, cổ vũ cho trận cầu trong mơ giữa đội tuyển Việt Nam với những cầu thủ lừng danh đến từ Anh quốc. Hàng triệu khán giả cũng đang dõi theo trận đấu qua màn hình TV, không hay biết ở ngoài cây xăng giá đã tăng tự lúc nào.

"Dân tình đang mải xem Arsenal, thế là không kịp trở tay thay quần áo nhé", một trong những comment đầu tiên cho thông tin tăng giá xăng đăng trên VnExpress tối hôm đó, được gần 3.000 lượt like.

Hàng nghìn bình luận của độc giả đã đổ về hệ thống, và rất nhiều trong số đó đều móc nối thời điểm tăng giá xăng với diễn biến trận đấu Arsenal.

Một comment khác còn lập kỷ lục về lượt ủng hộ - gần 5.000 like. Độc giả có nickkiên đã mô tả việc tăng giá xăng như cú ghi bàn đầy kịch tính và bất ngờ. "Một bàn thắng rất đẹp mắt, nhân lúc mọi người sơ hở không phòng thủ, tiền đạo RON 92 phối hợp rất ăn ý với đồng đội RON 95 đã tăng tốc và tung cú sút cực kỳ hiểm hóc vào túi tiền của chúng ta. Trọng tài cho rằng bàn thắng là hoàn toàn hợp lý, không có sai phạm nào. Tiền đạo này đang là cây săn bàn tốt nhất , với 2 bàn liên tục trong 3 tuần. Dự đoán anh ta sẽ còn ghi nhiều bàn thắng như vậy nữa trong tương lai. Trong khi đó HLV cho rằng đội bóng dù ghi được nhiều bàn thắng, nhưng vẫn đang gặp khó khăn, phải bù lỗ mỗi ngày".

Bức xúc này đã được báo chí đặt vấn đề với Bộ Tài chính – cơ quan điều hành giá xăng dầu trong  cuộc họp báo sơ kết 6 tháng đầu năm, diễn ra ngày 19/7.

arsenal-1374243237_500x0.jpg
Nhiều fan Arsenal bức xúc nghĩ giá xăng tranh thủ tăng lúc họ đang mải vui tận mắt xem các cầu thủ thần tượng đá bóng tại sân Mỹ Đình tối 17/7. Ảnh: Đức Đồng

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục phó Cục Quản lý giá trần tình “không có chuyện tranh thủ người dân xem đá bóng để tăng giá xăng”, bởi việc điều chỉnh là trên cả nước, không riêng ở Hà Nội - nơi diễn ra trận Arsenal. Ông cũng cho biết Bộ Tài chính đã tính toán thời điểm thích hợp để điều chỉnh.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho VnExpress biết từ 6 rưỡi tối cùng ngày đã nhận quyết định cho tăng giá, sớm 30 phút so với thời điểm trận đấu Arsenal - Việt Nam bắt đầu và trước tiếng rưỡi đồng hồ so với thời điểm giá xăng tăng. 

Theo Bộ Tài chính, tính bình quân 30 ngày (từ 17/6 đến 16/7), giá xăng dầu cơ sở thấp hơn giá bán lẻ hiện hành từ 726 đến 988 đồng một lít. Sau khi giảm hai phần ba lợi nhuận định mức của doanh nghiệp, tăng sử dụng quỹ bình ổn thì liên Bộ chỉ cho tăng giá tối đa 426 đến 470 đồng. Đại diện Cục Quản lý giá thông tin, việc điều chỉnh này hoàn toàn phù hợp với các thống kê và sẽ chỉ khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 0,1%.

Về những ý kiến cho rằng Bộ Tài chính tiền hậu bất nhất trong điều hành, ông Tuấn cho hay ngày 11/7 có 2 doanh nghiệp báo cáo giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ do thế giới tăng, song Bộ đã yêu cầu 2 đơn vị này kiềm chế và tiếp tục theo dõi. Sau đó, giá thế giới tiếp tục diễn biến bất thường nên liên bộ phải cho phép doanh nghiệp điều chỉnh. “Lúc đó không phải Bộ Tài chính nói không tăng giá mà là yêu cầu các doanh nghiệp kiềm chế”, vị này nhấn mạnh.

Trong khi ngành xăng dầu đang cố gắng minh bạch việc điều hành giá, thì mỗi lần giá xăng tăng lại không tránh khỏi những ý kiến trái chiều từ dư luận. Các chuyên gia cũng lo ngại sự tăng giá với tần suất dày đặc (33 ngày giá xăng đã tăng 3 lần) sẽ gây xáo trộn tâm lý của người tiêu dùng và khiến giá cả các mặt hàng, chi phí của doanh nghiệp tăng lên.

“Yếu tố quan trọng giúp thị trường xăng dầu không còn sóng gió là lòng dân. Tuy nhiên, điều hành giá xăng dầu thời gian qua đã đánh mất niềm tin trong dân chúng. Khi thiếu vắng niềm tin, bất kỳ thị trường nào cũng sẽ gặp sóng to gió lớn”, Thạc sĩ Tạ Văn Thắng – Viện Kinh tế Tài chính nêu ý kiến.

Theo Huyền Thư - Song Linh/ VNExpress

people like INLOOK.VN fanpage