Bạn đang ở đây

Tranh cãi không dứt vụ Thủ khoa đi bộ đội

Đậu trường y không phải dễ, huống chi là đậu thủ khoa.

Tranh cãi không dứt vụ Thủ khoa đi bộ đội

Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh ĐH Y Hà Nội năm 2013 (với số điểm 29,5) Nguyễn Hữu Tiến đang lo lắng vì nhận được yêu cầu phải có mặt ở nhà để nhận lệnh nhập ngũ.

Theo thông tư 13 mới được ban hành, Tiến phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trước với thời gian hai năm, kết quả thi cử sẽ được bảo lưu.

Yêu nước là phải nhập ngũ?

Vấn đề của Tiến thu hút được dư luận trong rất nhiều ngày qua. Nhiều người tự hỏi có phải yêu nước thì phải đi nghĩa vụ? Và liệu như vậy có quá lãng phí một tài năng như Tiến, khi mà kiến thức của em đang rơi vào độ “chín”. 

Việc bảo lưu kết quả học tập của em có thể khiến một bác sỹ giỏi trong tương lai cứu được hàng ngàn bệnh nhân nhưng lại bị chậm mất hai năm vì thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

Nhưng nhiều người tài phải đi nghĩa vụ liệu có lãng phí?

Anh Phạm Việt, Hà Nội, chia sẻ: “Đâu nhất thiết đi nghĩa vụ mới là yêu nước? Bây giờ đang trong thời bình công tác xây dựng đất nước thiết nghĩ quan trọng hơn rất nhiều. Có biết bao nhiêu trường hợp không đậu đại học hay những thanh niên lêu lổng tối ngày ra đường quậy mới cần rèn luyện trong môi trường quân đội. 

Nhân tài đã như lá mùa thu rồi, cần đào tạo theo đúng chuyên ngành yêu thích sẽ phù hợp và mang lại hiệu quả cao hơn”.

Chị Huỳnh Thanh Nhi, TP.HCM, nhận xét: “Kiến thức không ôn luyện sẽ mai một, trong khi hai năm là khoảng thời gian đủ có thể thay đổi mọi thứ. Theo tôi người đậu đại học nên có quyền quyết định tương lai của bản thân, thật sự mà nói để đạt được kết quả đó không hề dễ. 

Nếu những người tài như Tiến ai cũng đi nghĩa vụ thì những vị trí quan trọng cần tri thức sẽ ra sao? Trong khi người bảo vệ đất nước thì tăng nhưng lại không có ai xây dựng thì đất nước sẽ khó phát triển”.

Một bác sỹ giỏi cứu sống bệnh nhân cũng là góp phần xây dựng đất nước (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp cho rằng khó khăn thử thách vượt qua được mới xứng đáng là người tài. 

Anh Phạm Minh Mẫn, người đã từng trải qua quân ngũ, nói: “Nhân tài được tạo nên từ nghịch cảnh và thử thách. Việc Tiến nhập ngũ cũng như một khó khăn cần vượt qua. Nếu nói thời gian hai năm là quá dài thì so với cuộc đời một con người nó chẳng là gì cả. 

Khi vượt qua được một rào cản nào đó thì bản thân bất cứ ai cũng sẽ trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Mình nghĩ Tiến là người có đủ nghị lực và quyết tâm để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của đất nước và sau này sẽ trở thành một bác sỹ giỏi”.

Các bậc 'lão làng' đều khuyên đi

Đại tá Nguyễn Thiện Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ GD-ĐT cho rằng: “Tôi nghĩ trong hoàn cảnh có lệnh gọi nhập ngũ, em Tiến thực hiện nghĩa vụ quân sự sau đó trở lại trường học thì Tiến đã khẳng định mình là một thủ khoa trọn vẹn. Bởi, em không chỉ đơn thuần là thủ khoa trong văn hóa mà còn là thủ khoa trong trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của thanh niên bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Thiện Minh

Đây là một trường hợp rất vinh dự của gia đình, nhà trường và địa phương vì vậy chính quyền nên có biện pháp giúp đỡ gia đình về kinh tế giảm bớt khó khăn và động viên em Tiến yên tâm lên đường nhập ngũ. Việc làm của em Tiến và địa phương tạo nên một tấm gương, hình ảnh đẹp đối với thanh niên chúng ta hiện nay.

Môi trường quân đội sẽ giúp Tiến khẳng định mình

Hơn nữa, trong Luật cũng quy định, đối tượng sinh viên mà đã chấp hành nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp đại học được ưu tiên trong tuyển chọn, giới thiệu việc làm. Thậm chí được tuyển vào chính thức luôn không phải qua thực tập nữa”.

GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đưa ra nhận xét: “Trong bối cảnh tuyển sinh của trường năm nay, có những trường hợp được 3 điểm 9 vẫn không đạt được nguyện vọng, Tiến không chỉ thi đỗ mà còn là thủ khoa thì đó là một điều hết sức đáng mừng.

 

GS Nguyễn Minh Thuyết

Được biết gia đình Tiến cũng còn nhiều khó khăn. Việc đạt được kết quả xuất sắc như vậy chứng tỏ em là một thanh niên có năng lực và nghị lực.

Bây giờ không chỉ bản thân em và người thân của em mà tất cả mọi người biết tin đều mong em sớm thực hiện được ước mơ học đại học của mình. Nhưng theo quy định của pháp luật, cụ thể là theo Thông tư 13 mới được ban hành, thì em phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trước.

Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân

Rõ ràng là em phải tạm gác bút nghiên, việc học phải tạm thời gián đoạn. Nhưng nghĩa vụ quân sự hiện nay chỉ kéo dài trong vòng 18 tháng nên thời gian gián đoạn không nhiều. Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên động viên để Tiến thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ”.

Theo Mốt & Cuộc Sống

 

people like INLOOK.VN fanpage