Bạn đang ở đây

Những đôi chân "vàng" trong Showbiz Việt

Sở hữu những đôi chân dài… hái ra tiền, những người đẹp này đã và đang có một sự nghiệp mà nhiều người phải mơ ước.
> Sự thật phía sau giới người mẫu
> "Zoom" vào top 11 Vietnam's Next Top Model
> "Bông hồng lai Pháp" dạo phố Hồng Kông

Thanh Hằng "vướng víu vì đôi chân quá dài"
Có lẽ, người đang giữ vị trí vedette trong làng mẫu hiện nay không ai khác ngoài Thanh Hằng. Cô người mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam này luôn là tâm điểm của các chương trình thời trang, các sự kiện giải trí.
Thời điểm đăng quang Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh (năm 2002) Thanh Hằng còn là một cô gái cao lêu đêu, đen thui và gầy đét. Nhiều người cho rằng cô đã mua giải chứ ngoại hình như vậy mà lại giành giải cao nhất thì... thật vô lý. Nhưng sau đó Thanh Hằng đã khiến mọi người ngạc nhiên về sự “lột xác” của cô. Thanh Hằng trở thành một người mẫu sáng giá, mỗi sải chân của cô luôn nổi bật và làm sáng bừng sàn diễn. Để đạt được điều này đòi hỏi sự cố gắng của bản thân Thanh Hằng rất nhiều nhưng rõ ràng, đôi chân dài đã góp phần không nhỏ trong những thành công mà cô đã đạt được.
Rất nhiều người khi gặp Thanh Hằng thì ấn tượng đầu tiên về cô chính là ở đôi chân dài 1,12m của người đẹp. Thanh Hằng từng chia sẻ, mọi người ấn tượng mạnh về cô ở đôi chân 1,12m đến mức nó đã trở thành thương hiệu của riêng cô. Trong công việc thì đó rõ ràng là một lợi thế nhưng với cuộc sống thì cô lại thấy hơi bất tiện. Đó là mỗi khi cô ngồi hè phố ăn quà vặt (mà đây lại là sở thích của người đẹp) thì luôn thấy rất vướng víu vì đôi chân quá dài nên Thanh Hằng đã chiếm mất hai chỗ ngồi.
 
Cho đến nay có thể trong thế hệ đàn em mới vào nghề đã có người sở hữu đôi chân dài hơn cả Thanh Hằng nhưng để đạt được những thành tựu như hiện nay thì chưa có ai “qua mặt” được Thanh Hằng.
 
 
Võ Hoàng Yến với đôi chân 1,1m thẳng tắp
 
Người theo “sát” Thanh Hằng về độ dài của đôi chân phải kể đến Võ Hoàng Yến. Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008 có chiều cao đáng nể 1,79m, trong đó đôi chân đã chiếm đến 1,1m. Võ Hoàng Yến được công nhận là có đẳng cấp của một siêu mẫu thực thụ. Sở hữu đôi chân nuột nà, thẳng tắp, mỗi khi Hoàng Yến xuất hiện ở đâu, nhiều người đều phải trầm trồ và ghen tị với... đôi chân của người đẹp. Trên sàn diễn, Hoàng Yến luôn thể hiện được những bước catwalk chuyên nghiệp và bởi vì đôi chân quá đẹp nên “cô ấy bước mà có cảm tưởng như đang lướt đi trên sàn diễn”, một chuyên gia sắc đẹp đã nhận xét như vậy về Hoàng Yến.
Đôi chân của Hoàng Yến còn “khiêu khích” hơn khi cô xuất hiện trong những chiếc váy ngắn hay quần sooc. Những lúc như vậy, không chỉ các quý ông mà ngay cả đến phụ nữ cũng phải ngoái nhìn. Ấy thế mà đã có lúc, Hoàng Yến lại muốn “cưa” bớt đi đôi chân dài của mình vì những mệt mỏi và áp lực của công việc trong giới showbiz. Tất nhiên đó chỉ là một câu nói đùa trong một lúc nào đó bởi chính Hoàng Yến là người hiểu hơn ai hết, đôi chân đẹp, quý giá của cô chính là thứ sẽ đưa cô bước đến với những thành công trong sự nghiệp và cả cuộc sống, hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
 
 
Đôi chân "quyền năng" của Hà Anh
 
Với chiều cao 1,75m, số đo ba vòng chuẩn: 85-58-92 và đôi chân dài “quyền năng” đã mang đến cho Hà Anh “sự gợi cảm tột bậc” mỗi khi đối diện với người khác. Trong mỗi bước đi, mỗi tấm hình, Hà Anh luôn biết tìm cách “nhấn” vào đôi chân, lợi thế lớn nhất trên cơ thể của cô khiến khán giả không thể không bị cuốn hút.
 
Hà Anh bắt đầu công việc người mẫu một cách khá tình cờ. Theo lời cô thì trong thời gian đi du học ở Anh, cô từng đi làm thêm tại một shop thời trang. Ông chủ cửa hàng tinh mắt đã nhận ra ngay đôi chân dài nổi bật, tố chất của một người mẫu ở cô nhân viên mới nên đề nghị cô mặc những bộ đồ khó bán của cửa hàng rồi đứng làm mẫu. Thế là những bộ đồ này lập tức bán chạy như tôm tươi vì khách thấy nhân viên bán hàng mặc... đẹp quá. Kết quả bất ngờ này đã khiến Hà Anh mạnh dạn dấn thân vào nghiệp người mẫu. Vốn có tố chất cộng với sự thông minh, Hà Anh đã có được những thành công đáng nể trong nghề mẫu, cô giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi người mẫu ở nước ngoài, được mời làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng danh tiếng trên thế giới như: Remy Martin, DKNY, Eve Lom, Baileys, Virgin, Microsoft…
Mới đây, tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo, cô người mẫu cá tính này lại khiến khán giả bất ngờ về khả năng ca hát. Tuy nhiên khi xuất hiện trên sân khấu, điều mà Hà Anh khiến khán giả không thể rời mắt chính là ở đôi chân dài “biết hát” của cô (như nhận xét của giám khảo Lê Minh Sơn dành cho cô trong cuộc thi này). Đã thế Hà Anh lại rất biết cách làm tôn lên ưu điểm của mình bằng cách chọn những chiếc váy ngắn hoặc xẻ sâu để khoe khéo đôi chân dài. Hà Anh cũng vừa thông báo sắp cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay và sẽ chuyển sang ca hát, làm một ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu không có sự “trợ giúp” của một đôi chân dài, liệu Hà Anh có đủ tự tin để làm được những việc đó?
 
 
Xuân Lan với đôi chân biết... nói
 
Người yêu thời trang hẳn còn nhớ hình ảnh một Xuân Lan cá tính, khuôn mặt lạnh lùng với những bước chân đầy tự tin trên sàn diễn thời trang. So về độ dài của đôi chân thì có lẽ Xuân Lan không bằng được Thanh Hằng hay Hà Anh. Cô chỉ cao 1,71 m với số đo ba vòng: 83 - 59 - 90 nhưng ở giai đoạn khi thời trang Việt bắt đầu phát triển mạnh thì cùng với Thúy Hằng, Thúy Hạnh, Ngọc Thúy, cái tên Xuân Lan luôn đứng đầu trong danh sách của các nhà thiết kế mỗi khi tìm kiếm người mẫu để trình diễn những tác phẩm thời trang của họ.
Và nếu Hà Anh được nhận xét là có “đôi chân biết hát” thì Xuân Lan lại có “đôi chân biết nói”. Nhiều người phải thừa nhận, xem Xuân Lan trình diễn trên sân khấu, họ như bị hút vào từng bước đi mạnh mẽ tự tin của cô và dường như đôi chân của siêu mẫu “nói” được rất nhiều điều về bộ trang phục mà cô khoác trên người. Những nhịp bước, điểm dừng, đổi chân, xoay chân của Xuân Lan đều rất hợp lý.
Hiểu được giá trị của đôi chân đối với một người mẫu nên khi làm giám khảo chương trình Vietnam’s Next Top Model Xuân Lan đã mắng té tát một thí sinh đến dự thi với đôi chân bầm tím, sứt sẹo do  bị tai nạn. Tuy nhiên sau đó cô đã truyền cho các thí sinh những kinh nghiệm mà mình đã có được từ sàn diễn. Chắc chắn rất nhiều thí sinh của chương trình này đều mong muốn sẽ có được “đôi chân” như của Xuân Lan để bước đến với những thành công trong sự nghiệp như cô.
 
 
Thế hệ kế tiếp của Hà Anh, Xuân Lan, Thanh Hằng... cũng đã xuất hiện và có rất nhiều “ứng viên” nổi trội dù tuổi đời còn rất trẻ. Có thể kể đến như Bảo Trân (sinh năm 1998 với chiều cao 1,72m), Hồng Quế (sinh năm 1994, sở hữu chiều cao lý tưởng 1,79m với số đo ba vòng 87-60-90), Huỳnh Tiên (sinh năm 1995, chiều cao của cô gái này khiến nhiều người phải ngưỡng mộ là 1,82)... Các cô gái này được kỳ vọng sẽ là những ngôi sao tỏa sáng, mạng lại nhiều hy vọng cho người mẫu Việt. Nhưng để không phụ sự kỳ vọng của mọi người, những người mẫu trẻ cần biết rằng, dù có lợi thế là đôi chân dài, một thân hình với những số đo chuẩn thì để thành danh được đòi hỏi cái đầu của họ cũng phải có “số đo chuẩn”. 
Theo Đất Việt
people like INLOOK.VN fanpage