Bạn đang ở đây

Võ Việt Chung đang "áp bức" áo dài Việt?

Chiếc áo dài truyền thống ngày càng được nhiều NTK cách điệu dành cho các dịp lễ hội hay các cuộc thi nhan sắc và NTK Võ Việt Chung (VVC) là một NTK nổi bật trong lĩnh vực này....Tuy nhiên những tà áo dài cách điệu của anh ngày càng rời xa tiêu chí tôn vinh nét đẹp dịu dàng và thuần khiết của con gái Việt.
Trong thời gian gần đây, khi các cuộc thi nhan sắc nở rộ trên Thế giới thì hầu hết trang phục truyền thống cho các người đẹp đại diện dự thi đem đến nước bạn đều do anh đảm trách.  Tuy nhiên, ngày càng nhiều người đang quan tâm lo lắng về ý nghĩa cũng như hình ảnh chiếc áo dài mà anh đang thiết kế bởi chúng ngày càng đi quá xa hình dung về nét đẹp tinh khôi, dịu dàng và quyến rũ vốn có của tào áo dài Việt.
 
Bắt đầu bằng đêm diễn ra mắt showroom mới của mình, các người mẫu được tô vẽ theo phong cách của NTK quá cố Alexander Mc Queen, người xem đã phần nào “hoảng loạn” bởi sự sáng tạo vô cùng quái dị này không hề ăn nhập với chiếc áo mà người mẫu đang mặc.
 



 
Để Tuyết Lan đại diện Việt Nam giới thiệu hình ảnh tà áo dài truyền thống đến cuộc thi Elite Model Look World VVC đã chọn dân tộc Dao làm ý tưởng chính để thiết kế. Theo đó, chiếc khăn đội đầu, cùng những đường sọc ở ống tay áo và ống quần lấy từ trang phục của người Dao và hình ảnh Chim trĩ được VVC sử dụng làm họa tiết cho áo dài. Cùng với đường cắt khoét ở vai, những màu sắc đối lập lòe loẹt và vô vàn những chi tiết cầu kì trên chiếc áo, e rằng không một ai nhận đấy là chiếc áo dài nữa. Hình ảnh chiếc áo dài Việt cùng hình ảnh dân tộc Dao mà anh muốn giới thiệu cũng theo đó mà mờ nhạt dần đi, nổi bật nhất vẫn là màu sắc và những mảnh cắt ghép lộn xộn.
 

 
Tiếp theo là những chiếc áo dài dành cho Khiếu Thị Huyền Trang với chất liệu voan mỏng họa tiết da beo thời trang,  xẻ tà thật cao và chiếc quần ren mong manh. Bên đó là chiếc vấn đầu Bắc Bộ và đai lưng to bản.  Không thể hiểu nổi thông điệp mà VVC muốn mang đến cho người thưởng thức là gì chỉ thấy rằng sự quyến rũ của người con gái Việt không còn nữa mặc dù những khoảng hở da thịt dường như rất nhiều, còn nét dịu dàng và thuần khiết được thay bằng sự dữ tợn qua họa tiết vải.





 
Gần đây nhất là trang phục truyền thống do VVC thiết kế dành cho cuộc thi Hoa hậu Trái Đất và Phan Thị Mơ làm đại diện Việt Nam. Chiếc áo dài với tên gọi "Tứ bình" có màu sắc chủ đạo là trắng và vàng đồng. Với chất liệu ren gợi cảm và kiểu dáng khá đơn giản, nếu chỉ dừng lại ở đó có lẽ bộ trang phục sẽ đẹp hơn khi VVC tiếp tục nối thêm vào đó 4 mảnh dại lụa cùng những đường tua rua dài đính ở tay và chuỗi hạt nhựa trước bụng. Khó ai có thể hình dung ra được thông điệp mà NTK muốn truyền tải là gì?
 

 
Cũng là những trang phục dành cho Phan Thị Mơ trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Trái Đất, những chiếc áo dài còn lại hoàn toàn sử dụng ren làm chất liệu chính. Bộ trang phục áo dài cải biên đi theo xu hướng vải ren thịnh hành. Nhưng việc xử lý chất liệu không tinh tế khiến chiếc áo dài như nắm bùi nhùi. Chiếc áo dài vải ren kết hợp cùng quần thun ren mang lại vẻ sexy quá độ. Nét phản cảm đã lấn át gợi cảm. Khó tìm thấy nét thuần phong mỹ tục trên tà áo dài đã được cải biên.



 
Mong rằng những yếu tố truyền thống của chiếc áo dài sẽ ngày càng được phát huy theo đúng ý nghĩa mà nó đã có, đừng lạm dụng và nhầm lẫn việc "cải biên" là lắp ghép, thêm thắt một cách thiếu thẩm mỹ.
people like INLOOK.VN fanpage