SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI “CÔNG NGHIỆP AI”
Chỉ mất vài giây để AI hoàn thành một bài tập phức tạp, nhưng cái giá mà sinh viên phải trả lại là một “ Tư duy rỗng”.
Thay vì không tự tư duy mà lạm dụng AI một cách máy móc. Chính vì sự tiện lợi đó mà hầu hết các bạn sinh viên đã lạm dụng AI vào các bài làm của mình để có những con điểm cao hơn. Dẫn đến một thế hệ tư duy kém nhạy bén, đây là một vấn đề vô cùng lo ngại của các sinh viên ngày nay.

Tôi từng nhận một bài viết rất chuyên sâu nhưng khi hỏi lại thì bạn đó trả lời không biết và không hiểu mình đang viết gì, vì đó là tư duy của AI mà không phải của bạn. Việc làm dụng AI quá mức có thể khiến cho não bộ của chúng ta kém suy nghĩ hơn và các tế bào não ít hoạt động hơn. Điều này đã và đang là vấn đề của cả xã hội, khiến cho con người lừa suy nghĩ và làm việc một cách cẩu thả. Thậm chí, nhiều sinh viên tin tuyệt đối vào tri thức mà AI mang lại, mà không kiểm tra chéo thông tin. Trong khi theo lý thuyết, AI có thể tạo ra ‘ảo giác’ hoặc phản ánh định kiến không chính xác.
Tôi đồng ý rằng, AI mang cho ta sự tiện lợi. Nhưng việc lạm dụng AI quá mức như vậy có thể làm cho việc học trở nên vô nghĩa. Khiến cho sinh viên có tấm bằng thật nhưng kiến thức lại giả. Chúng ta hãy làm chủ AI, biến nó thành công cụ để hỗ trợ việc học tập, tìm kiếm những tài liệu để học. Phải kiểm chứng độ chính xác khi đưa vào bài.
Cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng: Công nghệ sinh ra để phục vụ con người, không phải để thay thế bộ não của chúng ta. Đừng để bản thân trở thành “nô lệ” của những thuật toán chỉ vì sự lười biếng nhất thời. Câu hỏi quan trọng lúc này là: Làm sao để làm chủ công nghệ, biến AI thành đòn bẩy học tập thay vì để nó làm mòn tư duy?
Thế Viễn
(Q.5, TP.HCM, thevien99@gmail.com)
———————————–
Với mong muốn tìm kiếm những giải pháp thực tế từ chính người trong cuộc, báo điện tử VOV College chính thức tổ chức diễn đàn mang tên “”Lạm dụng AI trong học tập”. Đây là cơ hội để tất cả mọi người cùng nhau bày tỏ quan điểm, chia sẻ bí quyết sử dụng AI hiệu quả mà vẫn giữ vững bản sắc cá nhân.
Hãy tham gia thảo luận và cho biết suy nghĩ của bạn bằng cách gửi mọi thông tin bài viết qua email diendansvvov@gmail.com..
Thời gian nhận bài từ ngày: 5/01/2026 – 15/01/2026
Sự đóng góp của bạn sẽ làm cho diễn đàn trở nên phong phú và hữu ích hơn bao giờ hết. Rất mong nhận được những góc nhìn đa dạng từ phía bạn!
Đây là nội dung giả định được tổ chức nhằm phục vụ môn học Tổ chức Diễn đàn trên Báo điện tử (K23). Mọi thông tin, hình ảnh về các nhân vật, tổ chức trong bài viết đều mang tính chất minh họa. Mọi thông tin cực đoan, gây hiềm khích, thóa mọa cá nhân – tổ chức khác đều bị nghiêm cấm.

