Bạn đang ở đây

Mỹ cho phép dùng thiết bị điện tử trên máy bay

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 31-10 kết thúc một lệnh cấm có từ nhiều năm qua, sẽ sớm cho phép hành khách đi máy bay sử dụng các thiết bị điện tử suốt chuyến bay, kể cả lúc cất và hạ cánh.

Hành khách sử dụng máy tính xách tay trên một chuyến bay - Ảnh: AFP

Dựa trên kết quả nghiên cứu trong nhiều tháng của một nhóm chuyên gia hàng không, FAA cho biết vào cuối năm nay hành khách có thể sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính bảng, máy tính xách tay, thiết bị đọc sách điện tử và điện thoại di động ở chế độ “máy bay” suốt chuyến bay. Cho đến trước khi lệnh cấm này được bãi bỏ, hành khách ở Mỹ đều bị cấm sử dụng các thiết bị điện tử khi máy bay đang cất và hạ cánh.

Tuy nhiên, theo CNN, Ủy ban Truyền thông liên bang vẫn duy trì lệnh cấm sử dụng điện thoại di động để gọi điện và nhắn tin ngắn (SMS) trên máy bay.

Hiện nay, ngày càng nhiều hãng hàng không đảm bảo rằng máy bay của họ có thể chịu được nhiễu sóng vô tuyến phát ra từ các thiết bị điện tử. Theo đó, như Reuters cho biết, hành khách trên một số chuyến bay có thể kết nối mạng không dây WiFi và sử dụng các phụ kiện có kết nối bluetooth như chuột không dây và tai nghe.

Một số chuyên gia cho rằng việc cho phép sử dụng thiết bị điện tử suốt chuyến bay sẽ mở ra một vấn đề khó khăn mới cho tiếp viên hàng không, bởi họ không thể biết hành khách có bật chế độ “máy bay” trên thiết bị của mình hay không.

Theo ANH THƯ - tuoitre.vn 

people like INLOOK.VN fanpage