Bạn đang ở đây

5 lỗi thường mắc phải khi du lịch Nhật Bản

Cắm đũa lên bát cơm như cắm nhang, mặc nhầm chiều vạt áo kimono hay xếp giày dép sai cách là những điều bạn dễ dàng bị phát hiện là du khách khi đến xứ sở hoa anh đào.

Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp với nhiều quy tắc, nghi thức truyền thống. Có nhiều điều khi đến thăm du khách dễ dàng mắc phải. Những điều đó với bạn có thể là một sơ xuất nhỏ nhưng lại khiến người Nhật không hài lòng. Sau đây là một số lỗi chính và phổ biến nhất du khách thường mắc phải:

Đưa danh thiếp

Nhiều người có thói quen đi du lịch kết hợp làm ăn, kinh doanh. Khi đến Nhật, họ thường đưa danh thiếp của mình cho người khác bằng một tay. Cách đưa đúng phải là đưa bằng hai tay và nhận lại cũng bằng hai tay. Khi nhận danh thiếp từ người khác, bạn nên dành một ít phút đọc qua những gì họ in trên đó trước khi cho vào túi cất đi.

1-1.jpg

Cách đưa danh thiếp đúng chuẩn của người Nhật (phải).

Cắm đũa lên bát cơm

Đối với du khách tây Âu, việc cắm đũa lên bát cơm là điều bình thường. Nhưng ở Nhật, đây là một điều tối kỵ. Nhật có truyền thống thắp nhang cho người đã chết, và hành động cắm đũa lên bát cơm giống như cắm nhang vào bát hương. Việc cắm đũa này cũng chỉ được thực hiện trong đám tang. Người Nhật coi đây là điều đem lại xui xẻo, không may mắn. Thay vì cắm thẳng đũa, bạn nên đặt chúng ngang trên mặt bát sau khi đã dùng xong.

3_1410228843.jpg

Cắm thẳng đứng đôi đũa vào bát cơm là điều người Nhật rất kiêng kỵ.

Chấm sushi

Nhiều du khách khi ăn sushi tại Nhật thường chấm phần cơm vào nước tương/nước sốt. Điều này dễ làm cơm gặp nước và bị tơi ra, rơi khỏi phần sushi và không đẹp mắt. Thay vào đó, bạn nên quay phần cá, tôm lại để chấm.

2_1410228849.jpg

Không nên chấm phần cơm vào nước tương khi ăn sushi. Cách chấm đúng nhất là hình phía bên tay phải

Mặc ngược kimono

Nếu bạn thuê nhà trong các nhà nghỉ truyền thống tại Nhật, bạn sẽ được nhận những bộ kimono hoặc yukata mặc để đi lại trong khách sạn. Khi đó, hãy nhớ kéo vạt áo từ bên trái phủ lên vạt bên phải. Nếu bạn mặc ngược lại, điều đó nghĩa là bạn đang mặc áo cho một người chết.

4_1410228857.jpg

Nếu bạn mặc ngược vạt áo kimono, điều đó mang điềm rất xấu.

Khi chân bẩn vào nhà người khác

Tại Nhật, mọi người thường bỏ giày, dép ở bên ngoài trước khi bước vào nhà. Nhiều du khách không để ý, thường tháo hết giày dép ra và đi chân trần vào trong nhà. Trong lúc di chuyển từ ngoài vào nhà, có thể chân bạn sẽ bị lấm bẩn và làm bẩn sàn nhà. Điều này sẽ khiến người Nhật không vui. Cách bỏ giày, dép "chuẩn" nhất là bạn để dép ngay ngắn trên bậc cửa, sau đó tháo một bên chân bước vào nhà rồi mới tháo bên còn lại.

5_1410228864.jpg

Tháo giày dép để đi vào nhà của người Nhật cũng có quy tắc.

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage