Bạn đang ở đây

CHIÊM NGƯỠNG VẺ ĐẸP CỦA THỦ ĐÔ STOCKHOLM

Những thành phố được bao bọc bởi biển hồ, sông nước luôn mang lại vẻ đẹp quyến rũ, lãng mạn, nhẹ nhàng trong lòng du khách. Stockholm là một thành phố như thế. Là thủ đô của Thụy Điển- quốc gia với nền kinh tế phát triển, nhưng thành phố được yêu thích không chỉ bởi sự hiện đại, sang trọng của những tòa nhà cao tầng mà còn bởi những khu phố trung cổ được bảo tồn tốt nhất trên thế giới. “Thủ đô xanh” này thực sự là một điểm đến thú vị.

 

Thời điểm đẹp nhất để tham quan Stockholm là từ tháng 7 đến tháng 10. Đây là những tháng hè với thời tiết mát mẻ, nắng vàng tươi rói và gió thổi rì rào. Những tháng này khách du lịch đổ về Stockholm đông như ngày hội. Cả người dân nơi đây cũng đổ ra đường tìm đến những công viên, bãi cỏ, những vùng hồ trong vắt để tắm nắng, bơi lội…

Khách du lịch đến Stockholm có thể đi thuyền, xuồng cao tốc, hay tàu thủy để du ngoạn trên hồ Malaren ngắm thành phố Stockholm dịu dàng soi bóng xuống dòng nước trong xanh. Hoặc có thể đi xe buýt hai tầng hoặc xe ngựa "song mã" để đến các phố cổ, nhiều công viên đầy hoa và cả những vòi phun nước long lanh đến say lòng người.

Thủ đô còn được biết đến là “thủ đô xanh của châu Âu”  làm say đắm lòng người với vô số không gian xanh. Hơn 30% khu vực trong thành phố là kênh đào và 30% khác là những công viên xanh ngát,  cả thành phố như ngập trong sắc xanh. Chính màu xanh tươi mát đã đem lại cho Stockholm khí hậu trong lành và là buồng phổi lớn nhất của bất cứ thủ đô nào ở châu Âu.

Là thành phố thơ mộng, thành phố của không gian xanh, Stockholm còn tự hào có một trong các khu phố trung cổ được bảo tồn nhất thế giới- Gamla Stan. Được xem là “bảo tàng khổng lồ ngoài trời” với những ngôi nhà cổ sơn màu cam đỏ đặc trưng rất dễ nhận biết, đây là công trình xây dựng đầu tiên của thành phố. Bạn sẽ chẳng thể rời mắt trước những bức tượng người lùn được đặt ở khắp khu phố, những chú lùn dễ thương, mang lại sự may mắn, đầm ấm trong mỗi gia đình.

Nơi đây còn có rất nhiều phòng trưng bày nghệ thuật và viện bảo tàng để khách đến tham quan, tìm hiều về nền văn hóa của đất nước Thụy Điển. Nếu đã đến đây, bạn không thể bỏ qua phòng trưng bày đặc biệt trong lòng đất –đường hầm trưng bày nghệ thuật độc đáo nhất thế giới. Không chỉ là một đường hầm độc đáo, mà nó còn là một nhà ga xe điện với rất nhiều hình vẽ, họa tiết sinh động và những món đồ trưng bày bắt mắt.

Nếu yêu những con tàu, yêu những bộ phim về hành trình của biển, bạn nhất định phải đến bảo tàng Vassa để chiêm ngưỡng con tàu cổ tuyệt đẹp và tìm hiểu thật nhiều câu chuyện về những chiếc thuyển cổ ở Thụy Điển.

 

Thành phố của những cây xanh, của khu phố trung cổ với vẻ đẹp thanh bình yên ả. Đến nơi đây để tận hưởng nhiều điều thú vị và tìm hiểu những điều tuyệt vời của thủ đô xanh quả thật là mong muốn của rất nhiều du khách. 

Đa An/Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage