Bạn đang ở đây

Sợ bếp gas, chuyển qua bếp từ

Sau hàng loạt các vụ nổ gas gần đây và nhất là vụ nổ bình gas ở Hà Nội khiến hai cháu nhỏ thiệt mạng, người tiêu dùng đang chuyển sang chọn bếp từ, bếp điện âm thay thế bếp gas.
>>  Thổi bay mùi cháy cho món ăn 
>> Bí quyết kết hợp phòng ăn và phòng khách

Lượng khách tăng mạnh

Tại siêu thị Pico Plaza, 173 Xuân Thuỷ, Hà Nội, chị Hương, nhân viên kinh doanh của công ty Kitchmate Việt Nam cho biết, sau vụ nổ gas vừa qua tại Hà Nội lượng khách đến xem hàng, mua hàng đã tăng hơn trước. "Nếu như trước đây một ngày tại Pico bán được 1-2 chiếc thì nay bán tăng gấp đôi", đơn cử như ngày 7/11 có bốn chiếc bếp từ được bán ra. Toàn hệ thống bán hàng của Kitchmate tại Hà Nội cũng tăng lượng bán ra. Trong vòng một tuần qua mẫu bếp đôi (một bên từ, một bên toả nhiệt) bán sạch hàng với 100 chiếc bếp được bán ra.


Cũng theo chị Hương, lượng khách đến để xem, tư vấn cũng tăng hơn trước. Tâm lý người tiêu dùng đều muốn dùng bếp an toàn và tiện lợi nên họ đi tham khảo trước khi quyết định mua hàng.

Anh Linh, ở nhà N09B2, khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội đang chọn mua một bếp điện từ cho biết, gia đình anh đang hoàn thiện nhà mới. Lúc đầu, gia đình anh Linh vẫn quyết định dùng bếp gas âm bằng hệ thống gas tổng cấp cho từng hộ ở khu chung cư. Sau vụ nổ gas vừa qua anh Linh đã quyết định bỏ hẳn bếp gas mà gia đình đã sử dụng nhiều năm qua sang bếp từ. "Chi phí cho bếp từ này gấp mười lần bếp gas nhưng an toàn. Bếp điện từ này có giá khuyến mại là 30.899.000 đồng", anh Linh nói. Các loại bếp từ bình dân cũng khá đắt khách. Cửa hàng đồ điện tử Tùng trên phố Cầu Giấy, nhân viên bán hàng cho biết, các loại bếp từ đơn bán khá chạy. Những loại bếp này trước đây được người tiêu dùng mua để nấu lẩu nhưng nay đã trở thành vật dụng nấu ăn hàng ngày tiện dụng. "Mấy ngày này lượng khách đến mua tăng khoảng 30-40%". Khách mua hàng đều yêu cầu loại an toàn, dễ sử dụng và có thể nấu nhiều cách khác nhau trên một loại nồi. Bếp từ bình dân khá đa dạng từ vài trăm ngàn đến trên 1 triệu đồng nên người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn.

Bếp từ có thay thế được bếp gas?

Trên thị trường hiện có rất nhiều chủng loại bếp từ, bếp điện âm khác nhau như Media, Teka, Elextrolux, ATAG, Fagor... giá từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng, tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà người tiêu dùng có thể lựa chọn.


Theo chị Hương, nhân viên kinh doanh của Kitchmate, lâu nay người tiêu dùng quen dùng bếp gas nhưng thực ra chi phí cũng khá cao. Một bình gas trên dưới 400.000 đồng dùng được trung bình một tháng với gia đình nấu ăn thường xuyên. Với bếp từ chi phí thấp hơn hoặc cùng lắm là bằng. Tuy nhiên, bếp từ có nguy cơ cháy nổ thấp, đun nấu nhanh, nhiệt không tản ra ngoài bề mặt tiết kiệm được nhiệt năng, không bị nóng. Vào mùa hè khi đun nấu có thể bật quạt. Đặc biệt, bếp từ có nhiều chức năng khác nhau trên cùng một mặt bếp như đun, hầm, rán... Bề mặt bếp từ cứng, bền, dễ lau chùi.

Vẫn biết bếp từ, bếp điện âm tiện dụng và an toàn nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn phân vân. Chị Thảo, ở phòng 902, N06B2 Dịch Vọng, Hà Nội chia sẻ, khi sử dụng bếp từ, nhất là bếp bình dân ngoài việc mua bếp, khách hàng còn phải chọn thêm sản phẩm nồi chuyên dụng cho loại bếp này. Những bếp cao cấp thì không cần lựa chọn nồi nhiều nhưng giá quá cao.

Theo SGTT
people like INLOOK.VN fanpage