Bạn đang ở đây

Thành phố nghìn năm tuổi nằm dưới đáy hồ

Mặc dù nằm dưới đáy hồ Thiên Đảo nhưng thành phố cổ Shicheng ở Trung Quốc vẫn giữ nguyên các công trình kiến trúc có lịch sử hàng nghìn năm.
Thành phố cổ Shicheng (thành phố sư tử) nằm dưới đáy hồ nước nhân tạo Thiên Đảo, tỉnh Chiết Giang, cách thành phố Hàng Châu khoảng 150 km. Được xây dựng từ 1300 năm trước, thành phố Shicheng từng là một trung tâm về chính trị và kinh tế ở phía đông tỉnh Chiết Giang.
Ngày nay, thành phố sư tử là một phế tích hoang tàn nằm ở độ sâu từ 25 m đến 35 m dưới mặt nước.
Mặc dù bị lãng quên hơn 50 năm qua, nhưng thành phố Shicheng vẫn lưu giữ nguyên vẹn nhiều công trình như nhà cửa, cổng thành, các bức tượng cổ, vỉa hè...
Shicheng hiện là địa điểm khám phá ưa thích của các thợ lặn.
Một chiếc ghế gỗ vẫn khá nguyên vẹn cạnh bức tường gạch đổ nát.
Một thanh gỗ cầu thang trong ngôi nhà cổ.
Theo Daily Mail, chính quyền địa phương đang có kế hoạch biến thành phố sư tử trở thành một địa điểm du lịch cho khách tham quan và các thợ lặn.

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage