Bạn đang ở đây

Ebola tăng mức báo động đỏ trên toàn cầu

Sau cái chết của bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm Ebola ở Mỹ, nỗi sợ hãi Ebola ngày càng tăng lên, nâng mức báo động dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu.

 

Rất nhiều nước trên thế giới đã tăng cường an ninh sân bay để sàng lọc những người đến từ tâm dịch Ebola.

Ebola tăng mức báo động đỏ trên toàn cầu 1

Sau cái chết của bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên của Mỹ, nhiều quốc gia đã tăng mức báo động đỏ đối với dịch bệnh nguy hiểm này

Khu vực Tây Phi

WHO cho biết, đến nay Ebola đã giết chết 3.800 người tại châu Phi. Virus này cũng đang ảnh hưởng đến các nhân viên y tế. Một quan chức Liên hiệp quốc đang được điều trị tại Liberia. Một nhân viên chưa biết tên là thành viên thứ hai của Liên hiệp quốc cũng bị Ebola tấn công tại Liberia. Người đầu tiên đã chết vào tháng trước.

Ngân hàng thế giới ước tính đại dịch này có thể tiêu tốn nền kinh tế châu Phi 32 tỷ đô la trong hai năm tiếp theo nếu dịch bệnh lây lan sang các nước láng giềng lớn hơn.

Liberia trì hoãn cuộc bầu cử

Tổng thống Liberia đã hoãn cuộc bầu cử thượng nghị sĩ vì lý do đại dịch Ebola đang hoành hành đất nước. Ủy ban bầu cử quốc gia đã đề nghị hoãn cuộc bầu cử vì cho rằng trong khi cơ quan chức năng nỗ lực chống lại dịch bệnh còn người dân thì nỗ lực cô lập chính họ là một tình hình không có lợi cho một cuộc bầu cử tự do và cởi mở.

Quân đội Hoa Kỳ được cử đến Liberia

Một nhóm 90 lính thủy đánh bộ và phi công Mỹ đã đến Liberia hôm 9/10 nhằm giúp đỡ người dân nơi đây ứng phó Ebola. Số quân này làm nâng tổng số quân đội Mỹ đến Liberia lên 334 người và dự kiến sẽ còn nhiều hơn nữa. Vào cuối tháng Mười, 700 binh sĩ từ sư đoàn không vận đã lên kế hoạch để đến Liberia.

Lãnh đạo Liberia tự tin hơn

Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf cho biết sau 7 tháng chiến đấu cùng Ebola giờ đây Liberia đã lạc quan hơn. "Chúng tôi tự tin hơn một chút vì nỗ lực phòng chống Ebola đang có hiệu quả và được tăng cường".

Sirleaf nêu một số "phản ứng kịp thời" của quốc gia để vượt quacuộc khủng hoảng Ebola: những thử nghiệm điều trị mới, những trung tâm điều trị và chôn lấp, cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, củng cố nền kinh tế tổng thể…

Hoa Kỳ

Thomas Duncan qua đời

Thomas Eric Duncan, người đầu tiên được chẩn đoán với Ebola tại Hoa Kỳ, đã chết vào ngày 8/10, 10 ngày sau khi ông nhập viện tại bệnh viện Dallas Texas Presbyterian. Gia đình ông tự hỏi, liệu Ducan có sống sót nếu các bác sĩ thừa nhận Duncan mắc bệnh Ebola khi đến bệnh viện vào ngày 25/9 với triệu chứng sốt và đau dạ dày. Gia đình Duncan đã chỉ trích việc chăm sóc y tế mà ông nhận được. Bệnh viện Dallas cho biết các nhân viên y tế đã làm tất cả những gì có thể để điều trị ông Ducan.

Tăng cường an ninh sân bay

Năm trong số những sân bay lớn nhất Mỹ đã được tăng cường các biện pháp phòng ngừa Ebola gồm: York JFK, Washington Dulles, Newark,Chicago O'Hare và sân bay quốc tế Atlanta. Giờ đây những người đến từ ba quốc gia ảnh hưởng nặng nhất bởi Ebola sẽ được sàng lọc đặc biệt cẩn thận, họ sẽ được đo thân nhiệt và cô lập nếu có biểu hiện bệnh.

Các quốc gia khác

Tây Ban Nha tăng cường phản ứng với Ebola

Sau khi một trợ lý y tá ở Tây Ban Nha trở thành người đầu tiên nhiễm Ebola bên ngoài châu Phi, 5 người liên quan đến trường hợp này đang được theo dõi tại bệnh viện Madrid, trong đó có chồng, một bác sĩ phòng cấp cứu và vị bác sĩ hàng xóm đã khám cho cô trước khi cô xác nhận nhiễm bệnh.

Úc sợ hãi

Một người phụ nữ 57 tuổi trở về từ Úc sau khi điều trịbệnh nhânEbolaở Sierra Leone đã được cô lập tại một bệnh viện và đang trải qua các thử nghiệm. Cô đã bị cô lập ở nhà và được kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày kể từ khi trở về nước. Sau đó, Bộ Y tế Queensland công bố những xét nghiệm ban đầu của người phụ nữ này là âm tính với Ebola.

Vương quốc Anh

Sân bayHeathrow vàGatwick và tuyến đường sắt Eurostar sẽ bắt đầu sàng lọc hành khách đến từ Liberia, Sierra Leone vàGuinea. Các kiểm tra sẽ bao gồm đánh giá hành trình du lịch gần đây của hành khách, những người họ đã tiếp xúc và các đánh giá y tế khác.

Macedonia

Một khách sạn Macedonia đã đóng cửa sau khi có một người ở đó đã chết sau hai giờ đưa đến bệnh viện. Bệnh nhân này không sống tại một trong những quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Ebola, ông cũng không có nhiệt độ cao là triệu chứng của virus.

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế cho biết: "Cho dù cơ hội khá cao là người này không nhiễm Ebola nhưng chúng tôi vẫn đang tiến hành tất cả những biện pháp có thể. Điều này không chỉ bao gồm đóng cửa khách sạn mà còn cách ly những người đã ở cùng người đàn ông trong khách sạn cũng như các nhân viên y tế đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân".


Theo Màn ảnh sân khấu/ CNN

people like INLOOK.VN fanpage