
200 TỶ ĐỒNG/DỰ ÁN – NHỮNG ĐIỀU STARTUP QUAN TÂM NHẤT VẪN LÀ: LÀM SAO ĐỂ THỰC SỰ TIẾP CẬN ĐƯỢC NGUỒN VỐN?
Sáng 25/8, tại không gian SIHUB hơn 200 startup, doanh nghiệp và đại diện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đã có mặt tại Hội thảo “HFIC & Quỹ BLTD – Cánh cửa vốn cho startup, Doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Những con số được HFIC chia sẻ tại chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm: mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 200 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ tối đa 70% vốn đầu tư xây dựng công trình, 85% vốn đầu tư công nghệ – thiết bị; mức hỗ trợ lãi suất từ 50% đến 100% và thời gian hỗ trợ tối đa 7 năm.

Phía sau những con số ấy là một câu chuyện lớn hơn: vốn vẫn là một trong những rào cản lớn nhất trên hành trình tăng trưởng của startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh: “Vốn vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phần lớn doanh nghiệp vẫn phải dựa vào tài sản thế chấp để vay vốn, trong khi tài sản lớn nhất của một startup lại là công nghệ, tài sản trí tuệ và đội ngũ – những thứ tín dụng truyền thống rất khó định giá”.
Thực tế này cũng được HFIC chỉ ra trong phần trình bày tại chương trình: nhiều startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có sản phẩm, đã bước vào thị trường nhưng vẫn “khát vốn để mở rộng”, trong khi chi phí vay thương mại cao và yêu cầu về tài sản bảo đảm có thể làm chậm cơ hội tăng trưởng của doanh nghiệp. Chính vì vậy, điều được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm không chỉ là quy mô nguồn vốn, mà còn là cách để chuyển từ “biết chính sách” sang “tiếp cận được chính sách”.

Ông Nguyễn Hà Lam – Phó phòng Kế hoạch – Nghiên cứu phát triển, HFIC cho biết: “Để được xem xét hỗ trợ lãi suất, dự án phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố, được HFIC thẩm định về hiệu quả và khả năng trả nợ vay, đồng thời chưa ký hợp đồng với nhà thầu, nhà cung cấp cho hạng mục đề xuất hỗ trợ.” Điều này cho thấy doanh nghiệp cần quan tâm đến nguồn vốn ngay từ giai đoạn xây dựng kế hoạch đầu tư. Một dự án khả thi, nhu cầu vốn rõ ràng, phương án tài chính hợp lý và khả năng trả nợ có cơ sở sẽ là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tiến gần hơn đến nguồn vốn ưu đãi.
Đặc biệt, với startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế về tài sản thế chấp, cơ chế bảo lãnh tín dụng mở ra thêm một hướng tiếp cận vốn đáng chú ý. Theo ông Nguyễn Hà Lam: “Với những doanh nghiệp, startup thiếu tài sản thế chấp, giải pháp bảo lãnh tín dụng có thể hỗ trợ tối đa 100% khoản vay.” Theo nội dung HFIC chia sẻ sáng nay, doanh nghiệp đồng thời cần lưu ý các điều kiện như có vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 15–20% giá trị dự án, không có nợ thuế quá hạn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo phương án đã cam kết.
Không khí hội thảo trở nên sôi nổi tại phiên thảo luận mở “Gỡ nút thắt tiếp cận vốn”, khi các câu hỏi liên tục được doanh nghiệp gửi đến đại diện HFIC, Quỹ Bảo lãnh tín dụng và các diễn giả. Từ điều kiện vay, vốn đối ứng, tài sản đảm bảo, thời điểm triển khai dự án, hồ sơ cần chuẩn bị đến những tình huống cụ thể của từng doanh nghiệp, phần đối thoại cho thấy nhu cầu tìm hiểu và tiếp cận nguồn vốn của cộng đồng doanh nghiệp là rất lớn.

Bên cạnh đó, câu chuyện thực tế từ 3 startup và 1 doanh nghiệp đang có nhu cầu vốn để mở rộng hoạt động cũng giúp chính sách được đặt vào những bài toán cụ thể hơn, từ xây dựng thương hiệu, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường đến đầu tư cơ sở giáo dục. Qua những trao đổi tại chương trình, có thể thấy khoảng cách giữa “nơi có vốn” và “nơi cần vốn” không chỉ nằm ở nguồn tiền, mà còn nằm ở thông tin, cách chuẩn bị dự án, hồ sơ và khả năng hiểu đúng các điều kiện của chính sách.
Một thông điệp đáng chú ý trong phần trình bày của HFIC là cơ chế “vốn mồi ngân sách – đòn bẩy xã hội”. Chính sách hỗ trợ lãi suất không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn mà còn góp phần tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào quá trình đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng.
Hội thảo không chỉ là một buổi phổ biến chính sách, mà còn là không gian để cơ quan quản lý, định chế tài chính, quỹ bảo lãnh, startup và doanh nghiệp cùng ngồi lại, trao đổi trực tiếp về những bài toán thực tế của thị trường. Bởi một chính sách chỉ thực sự tạo ra giá trị khi doanh nghiệp hiểu, tiếp cận và biến chính sách đó thành nguồn lực cho sự phát triển.

