Sinh viên 4.0: Làm chủ công nghệ hay trở thành “nô lệ” của thuật toán?
Thời đại số ngày nay không thể thiếu AI trong công việc và học tập. Việc vận dụng tốt AI sẽ làm cho công việc và học tập trở nên thuận lợi hơn và nhanh chóng hơn. Nhưng có một bộ phận sinh viên lừa tư duy, lạm dụng AI vào công việc và học tập mà không chịu suy nghĩ.
Chat GPT, Gemini, Grok là những công cụ AI không quá xa lạ ở lứa các bạn sinh viên hiện nay. Nó giúp cho ta tìm kiếm những thông tin nhanh hơn, có tính chuyên môn hơn. Mà không cần mất nhiều thời gian như trước đi tìm tài liệu trên Internet như ngày xưa. Nhưng nó cũng có mặt hại nếu sử dụng quá mức nó sẽ làm não bộ của bạn thiếu sự tư duy và ngày càn lệ thuộc vào AI để hoàn thành công việc một cách thụ động.

Việc lạm dụng quá mức khiến các tế bào não ít hoạt động hơn, làm mòn khả năng suy nghĩ và khiến con người dần mất đi tính sáng tạo. Nếu chỉ phụ thuộc vào những câu trả lời có sẵn, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái “tư duy rỗng” — bộ não giống như một khối cơ bắp bị teo đi vì lâu ngày không được vận động.
AI là công cụ giúp con người làm nhanh hơn chứ không thay thể hoàn toàn con người được. Vì ở cuối dòng của AI đều có phần ghi chú cần kiểm chứng lại thông tin để tìm ra các điểm sai sót. Nhưng chúng ta không màn tới đúng hay sai, cứ thế mà copy y hệt như vậy. Lâu ngày khiến cho kiến thức chúng ta thu nạp được là do AI học chứ không phải con người chúng ta.
Vì vậy, để sử dụng tốt công nghệ này chúng ta chỉ nên xem nó là công cụ để tham khảo để cho vào bài làm chúng ta, chứ không nên phụ thuộc hoàn toàn vào chúng nhất là trong nhóm ngành sáng tạo và tính toán cần đòi hỏi tư duy chuyên môn và hiểu biết, cần độ chính xác cao.
Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng việc lạm dụng AI vào học tập là không cần thiết vì khi đi học, sinh viên nên ưu tiên rèn luyện tư duy tự thân. Ngược lại, cũng có quan điểm ủng hộ việc kết hợp AI như một đòn bẩy để hoàn thành công việc tốt hơn.
Vì vậy, từ ngày 5/1/2026, báo điện tử VOV College chính thức mở diễn đàn “Lạm dụng AI trong học tập” nhằm ghi nhận mọi ý kiến, đóng góp và quan điểm của bạn đọc về vấn đề trên.
- Nội dung chia sẻ: Ý kiến của bạn về việc lạm dụng AI và những yếu tố cần lưu ý để sử dụng công cụ này hiệu quả mà không làm mòn tư duy.
- Địa chỉ nhận bài: diendansvvov@gmail.com.
- Tiêu đề email: “Bài viết tham gia diễn đàn Lạm dụng AI trong học tập”.
- Thời gian: Từ ngày 05/01/2026 đến hết ngày 15/01/2026.
———————–
Đây là nội dung giả định được tổ chức nhằm phục vụ môn học Tổ chức Diễn đàn trên Báo điện tử (K23). Mọi thông tin, hình ảnh về các nhân vật, tổ chức trong bài viết đều mang tính chất minh họa. Mọi thông tin cực đoan, gây hiềm khích, thóa mọa cá nhân – tổ chức khác đều bị nghiêm cấm.

