Bạn đang ở đây

Đại gia bỏ 5.000 USD mua pín hổ làm thần dược

Có những đặc sản không biết thực hư công dụng đến đâu nhưng nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra tiền triệu, trăm triệu săn lùng cho bằng được.

Pín hổ được hét giá lên đến 5.000 USD một “cái”. 


 Nhiều đại gia săn lùng pín hổ để nấu món cháo pín hổ, được cho là một thần dược cường dương.  


 1kg cà phê Weasel có giá 3.000 USD. 


 Đây được coi là loại cà phê thượng hạng, đặc biệt nhất và cũng khá hiếm có. 


 Vi cá mập thượng hạng - nguyên liệu chính của món súp vi cá mập nổi tiếng có giá tới 20 triệu đồng/kg. Mỗi bát súp vi cá mập nho nhỏ có giá khoảng 6 triệu đồng. 


Tại nhiều nhà hàng ở Hà Nội món ăn trộn vàng 4 số chín được nhiều đại gia ưa chuộng 


Bánh kem phủ vàng 4 số chín có giá vài triệu đồng 


Rùa vàng Trường Sơn được cho là hấp thụ được linh khí của trời đất nên máu thịt tinh khiết, đại bổ, ăn vào tăng cường sinh lực. 


Nhiều người sẵn sàng bỏ ra 50 triệu đồng cho mỗi con rùa vàng, và mỗi bữa “tiệc rùa vàng” có thể ngốn cả trăm triệu đồng. 


 Yến sào là thứ sản vật dùng để cống vua chúa trước đây, ngày nay trở thành món ăn đắt đỏ với giá 30-50 triệu đồng/kg. Món ăn này được nhiều người coi như một loại thần dược bồi bổ sức khỏe. 


Bong bóng của loài cá đường được dùng để chế biến thức ăn cao cấp, bồi dưỡng sản phẩm này có giá rất cao, 25 triệu đồng cho 1 kg bóng cá phơi khô loại 1. 


Các loại trứng cá hồi thường có giá siêu đắt, trên trời, lên đến hàng chục nghìn USD/kg.  


 Việt Nam đã sản xuất được trứng cá tầm, dù chỉ ở dạng thô, nhưng giá cũng lên tới 2.500 USD/kg. 


 Thịt bò Kobe nổi tiếng chỉ được nuôi tại quận Kobe ở Nhật Bản, có giá lên đến 20 triệu đồng/kg. 


 Trên thị trường chợ đen, sừng tê giác có giá tương đương 100.000 USD/kg vì nhiều người tin tưởng vào lời đồn đây là thần dược.

Theo Kiến Thức
people like INLOOK.VN fanpage