Bạn đang ở đây

Lễ Quốc khánh, "đổi gió" ở Sa Pa

Nếu thời tiết trong những ngày sắp tới không hạ nhiệt, bạn có thể cùng gia đình làm một chuyến du lịch lên Sa Pa vừa được hưởng không khí ôn hòa vừa tranh thủ có được kỳ nghỉ lễ lý tưởng.

Sa Pa (Lào Cai) là thị trấn nghỉ mát thuộc tỉnh Lào Cai ở độ cao 1.600 m so với mặt biển, có khí hậu ôn đới, nhiệt độ trung bình từ 15 đến 18 độ C, quanh năm mát mẻ, mùa đông có tuyết nhẹ. Từ những năm đầu thế kỷ XIX người Pháp đã tìm thấy sức hấp dẫn của Sa Pa về cảnh quan, khí hậu và nguồn nước, vì thế du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc Pháp của hơn 200 biệt thự nghỉ mát. Sa Pa, một địa danh nguyên sơ với làng bản của các dân tộc ít người như H'Mông, Dao, Tày, Xá Phó... với Thác Bạc, cổng Trời, cầu Mây, hang Gió, núi Hàm Rồng...

 

 

Vào ngày khởi hành, du khách có mặt tại ga B Trần Quý Cáp - Hà Nội vào lúc 19 giờ 30 để hướng dẫn viên làm thủ tục vé tàu cho đoàn. Tàu khởi hành lúc 21 giờ 10, du khách ngủ đêm trên tàu.

 

Ngày 1: Sapa – Lao Chải - Tà Văn (ăn sáng, trưa và tối)


Sau khi ăn sáng, hướng dẫn viên (HDV) sẽ cùng du khách thăm bản Lao Chải ,Tả Văn, bản Giàng Tả Chải của người dân tộc Dzáy và người H'Mông  sinh sống. Đoàn sẽ nghỉ trưa tại bản để thưởng thức các đặc sản dân tộc mang đậm nét đặc trưng của vùng cao.

 

 

Chiều và tối du khách được tự do thăm quan khu bản làng sinh sống cạnh dòng suối Mường Hoa. Cuối ngày du ngoạn đầu tiên, du khách sẽ dừng chân tại Tả Van để nghỉ qua đêm.

 

Ngày 2: Tả Van - Giang Tà Chải - Sứ Pan (ăn sáng, trưa, tối)


Sau khi ăn sáng xong nghỉ ngơi ít phút, đoàn và HDV lại tiếp tục hành trình đi thăm bản Giàng Tà Chải của người Dao Đỏ sinh sống. Ở đây du khách có thể ngắm nhìn thác nước Cầu Mây xa xưa nổi tiếng gợi lên như câu ca dao "Sapa có thác Bạc, cầu Mây có đào Bích Nhị ngất ngây lòng người". Thời tiết mùa hè bạn có thể tắm mát dưới dòng suối.

 

 

Buổi trưa, du khách nghỉ ngơi và mua sắm tự do các đặc sản địa phương như thổ cẩm, đồ lưu niệm, giao lưu với người dân tộc tại chợ. Sau đó, xe đưa đoàn ra ga Lào Cai, ăn tối tại nhà hàng cạnh ga Lào Cai. 20 giờ, du khách lên tàu nghỉ đêm trên chặng hành trình về Hà Nội (5 giờ tàu về tới ga Hà Nội) và kết thúc kỳ nghỉ lễ thú vị.

 

Chi phí cho hành trình này 1.850.000 đồng/khách, đã bao gồm: 
- Phòng ngủ homestay.
- Các bữa ăn theo tiêu chuẩn chương trình.
- Vé tàu nằm Hà Nội - Lào Cai - Hà nội.
- Xe đời mới máy lạnh đón khách theo chương trình.
- Hướng dẫn viên nhiệt tình, chu đáo, chuyên nghiệp.
- Vé thăm quan theo chương trình.


Và không bao gồm:
- Đồ uống, bảo hiểm, thuế VAT, các chi phí cá nhân, phụ thu phòng đơn.

 

Tour khởi hành hàng ngày. Để đặt tour hoặc để được tư vấn thêm chi tiết, du khách có thể liên hệ Công ty dịch vụ du lịch Bông Sen Xanh (Green Lotus Travel): Tầng 1, 36 Lê Duẩn, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (04) 37475726 - (04) 37475728 - (04) 85868296.

 

Theo YDL

people like INLOOK.VN fanpage