Bạn đang ở đây

10 món ngon tuyệt cú mèo ở 'thiên đường ăn vặt' Malaysia

Salad hoa quả, bánh bột gạo - ngô, thịt xiêng nướng … là những món ăn vặt khiến bạn khó thể kiềm lòng khi đặt chân đến đất Mã Lai.

1. Mỳ Assam Laksa

Ảnh: Cabaret.

Ảnh: Cabaret.

Assam Laksa là một món ăn vặt nổi tiếng ở Malaysia. Sợi mỳ dai giòn cùng với nước dùng được chế biến từ canh chua cá và me. Sau cùng, rắc hoa gừng, ớt và dưa chuột lên trên bát mỳ. Chắc chắn đây là một món ăn ngon, bổ với đông đảo các teen đấy.

2. Salad trộn hoa quả Rojak

2.jpg

Món Rojak gồm các loại hoa quả được cắt nhỏ và các hỗn hợp khác như mực, tôm cùng với nước sốt màu nâu cay cay, ngọt ngọt có vị của mắm tôm. Sự kết hợp giữa rau củ và các loại hải sản đã tạo nên mùi vị đặc trưng, khiến bạn sẽ nhớ mãi không thôi khi  được thưởng thức một lần.

3. Bánh Apom Balik

3.jpg

Apom Balik là một loại bánh thơm ngon được làm từ bột gạo và bột ngô. Ngoài ra, người ta còn cho thêm trứng để tăng độ ngậy cho bánh. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thưởng thức món bánh này bởi hai bên cạnh của bánh rất giòn nhưng bên trong lại rất dẻo.

4. Thịt xiên nướng Batu Maung Satay

4.jpg

Vào ban đêm, những con đường nhỏ như Lorong Baru lại ngập tràn các quán hàng rong. Ở đây, đặc biệt nhất là món thịt xiên nướng Batu Maung Satay - thịt gà, thịt lợn, thịt bò nướng, ăn kèm với dưa chuột và hành tây.

5. Món Koay Chiap

5.jpg

Ban ngày, phố Kimberly vô cùng vắng vẻ, thế nhưng ban đêm thì ngược lại. Khi tới con phố này, bạn nhất định phải nếm thử món Koay Chiap nhé. Tiết vịt được nấu chín cùng tai, mề vịt và heo, trứng luộc chính là điểm đặc biệt của món ăn này.

6. Mì Chee Cheong Fun

6.jpg

Món ăn này khá đặc biệt, mì được ăn kèm với một chút tương ớt và nước sốt tôm màu đen, có vị ngọt. Đây là một món ăn khá lạ nhưng lại cực khoái khẩu đấy.

7. Kway Teow Th’ng

Ảnh: Blogspot.

Ảnh: Blogspot.

Kway Teow Th’ng là một món ăn đường phố nổi tiếng ở Malaysia. Phở được nấu với nước hầm xương, phía trên của bát phở là thịt heo, chả cá và lòng đỏ trứng gà. Chỉ cần xem qua thành phần, bạn đã có thể thấy đây là một món cực bổ dưỡng, có thể giúp bạn hồi sức trong những chuyến phượt xa.

8. Món Lok Lok

8.jpg

Padang Brown là một trong những trung tâm ăn uống ngoài trời lâu đời của Penang. Nơi đây nổi tiếng với món Lok lok (hay còn gọi là lẩu nóng). Chủ cửa hàng sẽ phục vụ một nầu nước lẩu, bạn chỉ cần thả các xiên thức ăn vào nồi nước đó là có thể ăn được rồi.

9. Ice Kacang

Ảnh: Joanko.

Ảnh: Joanko.

Ice Kacang là sự kết hợp hoàn hảo của chuối, ngô, đậu đỏ, sữa đặc, siro màu hồng và thạch. Đây là món ăn mùa hè hấp dẫn ở Malaysia.

10. Hokkien Mee

10.jpg

Hokkien Mee là món ăn sáng thơm ngon và bổ dưỡng của người dân nước này. Thành phần của món Hokkien Mee này gồm mì trứng, bún gạo, rau muống, tôm, giá dỗ, thịt heo cắt lát và trứng luộc cùng với nước hầm xương. Nghe thôi đã thấy cực hấp dẫn và muốn thưởng thức ngay và liền đúng không nào?

Theo iOne
people like INLOOK.VN fanpage