Bạn đang ở đây

Xu hướng làm đẹp: Tìm về thiên nhiên

Một điều thú vị là khoa học càng phát triển con người lại càng có khuynh hướng tìm về với thiên nhiên. Thay vì sử dụng các hóa chất, các sản phẩm làm đẹp của Prôvence chỉ sử dụng các loại tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên…

Bà Emma Roches, đồng sáng lập thương hiệu Prôvence, có trụ sở chính tại vùng Provence, nước Pháp khẳng định: “Tại châu Âu, cũng như Bắc Mỹ, người tiêu dùng không còn chuộng những sản phẩm sử dụng hóa chất tổng hợp. Thay vào đó, họ chọn những sản phẩm sử dụng các loại tinh dầu/chiết xuất từ hoa, cây cỏ, quả – vốn rất hiệu quả trong việc làm đẹp! Và chẳng có nơi đâu có những loại tinh dầu chất lượng bằng vùng Provence”.

 

 

Tại Việt Nam, một số thương hiệu cao cấp như L’occitane (cũng tại vùng Provence) được rất nhiều phụ nữ ưa chuộng. Tuy nhiên, những sản phẩm này – theo một số người chỉ nhắm đến một số khách hàng giàu có và chỉ bán tại các trung tâm thương mại cao cấp. “Xu hướng làm đẹp từ thiên nhiên hiển nhiên là có. Nhưng nếu có những sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý sẽ có nhiều người sử dụng hơn”, Chị Bạch Uyên, từng phụ trách tiếp thị tại công ty mỹ phẩm nước ngoài cho biết. “Ở Việt Nam, phụ nữ thường ưa chuộng Lavender (hoa oải hương), hoa hồng và Olive”. Đây cũng là những “đặc sản” từ vùng Provence xinh đẹp.

 

Thương hiệu làm đẹp từ nhiên nhiên Prôvence, lần đầu tiên giới thiệu tại Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu này. “Trước khi tung ra thị trường Việt Nam, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng. Một thực tế là – phụ nữ ở Pháp cũng như ở Việt Nam, tất cả đều muốn sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ nhiên nhiên.” Bà Emma Roches cho biết thêm. “Trước mắt, chúng tôi chỉ tập trung vào 2 dòng chủ lực là Lavender và hoa hồng, mỗi dòng có 4 loại sản phẩm – dầu gội, sữa tắm, dầu xả và xà bông rửa mặt. Đây là những công thức bán chạy nhất của chúng tôi hiện nay!”

 

 

Theo các chuyên gia làm đẹp, Lavender không chỉ có mùi hương quyến rũ mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một trong những tác dụng chính của hoa oải hương là giúp thư giãn, tạo cảm giác dễ chịu. Do đó, bạn sẽ thật dễ hiểu khi hoa oải hương lại có mặt như một thành phần trong một số các loại thuốc. Tinh dầu hoa oải hương cũng được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da – giúp sát trùng, chống nấm và chống viêm. Cũng cần nói thêm, Lavender ở vùng Provence được xem là có chất lượng tinh dầu tốt nhất nhờ giống hoa thuần chủng và thổ nhưỡng thích hợp.

 

Chỉ mới tung ra thị trường, Prôvence đã được đông đảo phụ nữ quan tâm. “Tôi đã du học ở Pháp gần 4 năm và đã có cơ hội đến thăm vùng Provence xinh đẹp. Và cũng đã có cơ hội sử dụng các sản phẩm Prôvence tại Pháp. Tôi sẽ tiếp tục là khách hàng của thương hiệu làm đẹp từ thiên nhiên này tại Việt Nam!” Chị Thảo Nhi chia sẻ.

 

Theo Provence

people like INLOOK.VN fanpage